Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết phê phán những cán bộ nói mà không làm

(Dân trí) - Sáng 19/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết, qua 5 năm, TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 đã đề ra.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị
Bí thư Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhận nhìn rằng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc học tập và làm theo chưa trở thành thường xuyên với ý thức tự giác của các tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương, cũng như mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Nguyễn Xuân Anh, ngày 15/5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong khi chờ trung ương có kế hoạch, hướng dẫn triển khai cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội của TP chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem đây là việc làm tự giác và nhiệm vụ thường xuyên. Trước hết là người đứng đầu, trực tiếp là bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tự mình gương mẫu đi trước. “Học đi đôi với làm”, có sức lôi cuốn, lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trong Đảng và xã hội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, chỗ nào dân chưa hiểu thì giải thích cho thấu đáo, đồng thời tuyên truyền, vận động để dân biết, dân tin, dân theo. Việc nào dân thấy chưa đúng thì nhất quyết phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Phải thực sự khiêm tốn, cầu thị, tận dụng “tai mắt” của nhân dân để kiểm tra, giám sát cán bộ cấp dưới của mình. Chỗ nào đời sống nhân dân càng khó khăn, việc gì nhân dân càng bức xúc... thì cán bộ càng phải quan tâm thường xuyên hơn.

Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng nhiều gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016.
Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng nhiều gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016.

Ông Xuân Anh cũng yêu cầu trong thời gian tới, cần bám sát chỉ đạo của trung ương, từng cấp ủy, địa phương, đơn vị tự giác xây dựng kế hoạch, chương trình; cá nhân đăng ký nội dung, công việc cụ thể hàng năm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” bằng những việc làm vụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.

Kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, quần chúng; kiên quyết phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đường, làm một nẻo”, đồng thời chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Khánh Hồng