Phú Yên:

Báo chí không có khái niệm đi “xin” thông tin

(Dân trí) - Hiện nay vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị ở Phú Yên chưa hợp tác với các cơ quan báo chí trong việc phát ngôn cung cấp thông tin; xem báo chí là người đi “xin” thông tin chứ không phải tác nghiệp lấy thông tin.

 

Sôi nổi giao ban báo chí quý IV tỉnh Phú Yên
Sôi nổi giao ban báo chí quý IV tỉnh Phú Yên

Đó là những vấn đề được nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương phản ánh tại hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2015 do UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh tổ chức chiều 6/1.

Báo cáo về hoạt động thông tin trên địa bàn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Phú Yên ông Lê Tỷ Khánh, đánh giá: Trong năm qua, các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh luôn bám sát địa bàn, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị - xã hộ nổi bật của tỉnh. Đặc biệt, báo chí đã làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội khi liên tục phản ánh nạn phá rừng, vận chuyển gỗ lậu, tình hình dịch bệnh… Qua đó, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức, tăng cường sự đoàn kết thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp phát triển tỉnh nhà.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên kiên quyết xử lý cơ quan, đơn vị nào né tránh không cung cấp thông tin cho báo chí
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên kiên quyết xử lý cơ quan, đơn vị nào "né tránh" không cung cấp thông tin cho báo chí

Tại hội nghị giao ban, đại diện một số cơ quan báo chí trung ương đã phản ánh một số vấn đề liên quan đến quy chế phát ngôn của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đặc biệt có tình trạnh báo chí phản ánh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Ông Trương Văn Phương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng, trách nhiệm phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của một số ban ngành ở địa phương như vậy là thiếu trách nhiệm. Báo chí là phục vụ cho thế yếu của nhân dân, không thể quay lưng với nhân dân. “Nếu trong cuộc họp giao ban lần sau tôi còn nghe cơ quan báo chí phản ánh người đứng đầu cơ quan, đơn vị nào “né tránh” không cung cấp thông tin cho báo chí thì sẽ xử lý theo luật định”, ông Phương nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên nói: Nhà báo phải có trách nhiệm với thông tin, không thể “trước nói xuôi, sau nói ngược”. Đó là tự hạ thấp mình, xem thường độc giả.

Phát biểu kết thúc buổi giao ban, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các sở ban ngành phải thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn báo chí hàng quý, hàng tháng. Sau khi đã nhắc nhở mà tiếp tục vi phạm phải xử lý nghiêm theo luật; Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan kiện toàn danh sách người phát ngôn để thông tin cho báo chí biết. Đồng thời, Sở chủ trì phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho người phát ngôn, người được phát ngôn; UBND tỉnh cam kết sẽ xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm quy chế phát ngôn cho báo chí.

Nêu quan điểm về tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, đánh giá trái chiều về cùng một sự việc, ông Phùng cho rằng: Đó là năng lực tác nghiệp của mỗi nhà báo. Tuy nhiên, nếu ở đây vì một lý do nào đó mà thông tin sai lệch bản chất sự việc, bóp méo sự thật thì các cơ quan quản lý liên quan phải lên tiếng để định hướng dư luận, đồng thời có hình thức xử lý với người thông tin sai lệch.

Doãn Công