Bạc Liêu: Giám đốc Sở Thông tin có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

(Dân trí) - Ngày 5/12, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, còn số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất thuộc về Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sáng ngày 5/12, kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của 26 người.

Kết quả cho thấy, ở khối HĐND, bà Lê Thị Ái Nam- Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 43 phiếu, số phiếu tín nhiệm là 4 phiếu, không có số phiếu tín nhiệm thấp. Kế đến là ông Hồ Thanh Thủy (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách) có 39 phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất ở khối HĐND là ông Trương Thanh Nhã- Chánh văn HĐND tỉnh, với 9 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Nhã có 18 phiếu tín nhiệm và 20 phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm.

Còn ở khối UBND tỉnh, người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Lê Minh Chiến (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh), với 36 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung có 31 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 9 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Trung đứng thứ 3 số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất ở khối UBND.

Trong các Giám đốc Sở và tương đương, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Tới là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 32 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp. Ông Tới đứng thứ 2 số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất ở khối UBND.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là bà Trương Hồng Trang (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) với 26 phiếu tín nhiệm thấp, 15 phiếu tín nhiệm và chỉ 5 phiếu tín nhiệm cao.

Kế đó là ông Vưu Nghị Bình (Giám đốc Sở Ngoại vụ) với 21 phiếu tín nhiệm thấp, 19 phiếu tín nhiệm và 7 phiếu tín nhiệm cao.

Đứng thứ 3 có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Hồ Quang Huy- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, với 19 phiếu tín nhiệm thấp, 18 phiếu tín nhiệm và 9 phiếu tín nhiệm cao.

Huỳnh Hải