Bà Nguyễn Thị Thanh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

(Dân trí) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu được Ban chấp hành khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2010. Nhiệm kỳ tới tỉnh Ninh bình phấn đấu “Phát triển nhanh, bền vững; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch”.

Ngày 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững” đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc sáng 23/9 (ảnh: BNB)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc sáng 23/9 (ảnh: BNB)

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, là sự kế thừa và phát huy truyền thống, thành quả cách mạng của vùng đất Cố đô lịch sử; là sự nối tiếp thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; là hội tụ kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định sự phát triển đi lên của quê hương Ninh Bình trong chặng đường tiếp theo.

Nhiệm kỳ vừa qua, Kinh tế tỉnh Ninh Bình tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển tăng nhanh; cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới; văn hóa xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành cuả chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI (ảnh: BNB)
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI (ảnh: BNB)

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của tỉnh, cùng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, sáng tạo không ngừng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nêu cao đoàn kết, tranh thủ thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI căn cứ vào Quy chế bầu cử trong Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã đề cử chính thức với Đại hội danh sách 57 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, 51 đồng chí đã trúng cử với số phiếu cao. Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã diễn ra. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những kết quả của Đại hội, khẳng định, Đại hội đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, bầu được những đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XXI là những đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mọi mặt của tỉnh.

Đại hội bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI (ảnh: BNB)
Đại hội bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI (ảnh: BNB)

 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khóa XXI; các ông Nguyễn Tiến Thành, Đinh Văn Điến được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa XXI. Hội nghị cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 11 người. Ông Tô Văn Từ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020…

Được tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tin cậy giao phó. Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng, đem hết khả năng, trí tuệ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo, tập trung dân chủ trong Đảng, lãnh đạo xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển nhanh, bền vững.


Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (ảnh: BNB)

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (ảnh: BNB)

Thái Sơn