Hà Tĩnh:

An táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào vừa được truy điệu và an táng trên đất Mẹ.

Sáng 13/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Dự lễ truy điệu có đại diện lãnh đạo tỉnh Bolykhamsay (CHDCND Lào), Ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTB-XH, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh,  thân nhân gia đình các liệt sỹ và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Hương Sơn, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Bolykhamsay.

Tại diễn văn lễ truy điệu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện - Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì độc lập, tự do và tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt - Lào.

Đồng đội, bà con nhân dân Hương Sơn và thân nhân đưa các anh
về an nghỉ trong lòng đất Mẹ

Đồng đội, bà con nhân dân Hương Sơn và thân nhân đưa các anh về an nghỉ trong lòng đất Mẹ

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam được lãnh đạo tỉnh, đồng đội, bà con nhân dân Hương Sơn và thân nhân tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm.

Trước đó, tại tỉnh Bolykhamsay, Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện làm trưởng đoàn phối hợp với chính quyền và nhân dân tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu, bàn giao, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào trở về đất Mẹ.

9 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (thuộc BCH Quân sự Hà Tĩnh) quy tập chủ yếu ở địa bàn rừng sâu, hiểm trở tại tỉnh Bolykhamsay trong mùa khô năm 2013-2014. Cả 9 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định rõ được tên tuổi, quê quán. Theo thông tin của người dân trong 9 hài cốt có một liệt sĩ tên là Lương ở Tiểu đoàn 44 Hà Tĩnh và một liệt sĩ tên là Tiết.

Tính đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với Ban công tác đặc biệt của nước bạn Lào đã tìm kiếm, cất bốc được 694 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào.

Phượng Vũ