18 quốc gia tìm biện pháp khắc phục bom mìn, vật liệu nổ dưới nước

(Dân trí) - Từ ngày 28-30/10, tại TP Huế đã diễn ra Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo lần thứ 3 và Hội nghị Lập kế hoạch giữa kỳ chuẩn bị cho FTX 2016, với sự tham gia của Đại diện của 18 nước thành viên và Ban thư ký ASEAN.

Hội nghị có chủ đề "Ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trong môi trường nước và biện pháp khắc phục" do Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức đã triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo theo đúng lộ trình đã đề ra; tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hành động mìn nhân đạo giữa các nước thành viên ADMM+ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về tình hình ô nhiễm bom mìn trong môi trường nước (biển) và trao đổi kinh nghiệm về cách thức, biện pháp khắc phục vấn đề này, đồng thời đề xuất các sáng kiến hợp tác và những hoạt động tiếp theo.

 

18 quốc gia gồm 10 nước ASEAN và quốc tế đã bàn về chủ đề Ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trong môi trường nước và biện pháp khắc phục
18 quốc gia gồm 10 nước ASEAN và quốc tế đã bàn về chủ đề "Ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trong môi trường nước và biện pháp khắc phục"

 

Đoàn Việt Nam đã giới thiệu cho các nước về tình trạng ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ tại Việt Nam và những nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn của Việt Nam trong những năm qua. Bên cạnh đó, tham luận của Việt Nam cũng đi sâu vào chia sẻ kinh nghiệm rà phá bom mìn, vật liệu nổ dưới biển, đồng thời đề xuất một số sáng kiến được các nước đánh giá cao như:

Nghiên cứu xây dựng trung tâm huấn luyện rà phá bom mìn (trên cạn, dưới nước, dưới biển) ở quy mô cấp khu vực; trao đổi chuyên gia; trao đổi nghiên cứu; hợp tác tổ chức và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học song phương và đa phương...

 

Các thành viên của Bộ Tư lệnh công binh (phải) tham quan gian hàng các máy dò mìn tân tiến thế giới
Các thành viên của Bộ Tư lệnh công binh (phải) tham quan gian hàng các máy dò mìn tân tiến thế giới

 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Việt Nam là nước đang phải gành chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh. Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó vẫn tiếp tục tác động tới môi trường an ninh, dân sinh và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung Việt Nam.

Trải qua 40 năm sau chiến tranh nỗ lực tham gia vào hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, Chính phủ Việt nam đã phê duyệt Chương trình quốc gia về khắc phục bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh (Chương trình 504) với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực của quốc gia, quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo đảm an toàn cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân bom mìn hoà nhập đời sống xã hội.

Tôi tin tưởng rằng sự kiện này sẽ là cơ hội để giới thiệu cho các bạn bè quốc tế về sự nỗ lực, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh của Việt Nam; đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vấn đề này”.

 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nguyễn Chí Vịnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nguyễn Chí Vịnh phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng cho biết thêm trong năm 2014, Việt Nam đã chính thức triển khai các sỹ quan liên lạc tham gia lực lượng Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc (GGHB LHQ) tại Nam Xu-đăng, và đã tiếp tục cử các sỹ quan khác tới làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi vào đầu năm 2015. Trong năm 2016, Việt Nam dự kiến sẽ triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động GGHB LHQ.

“Sau đó, đại đội công binh của chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ của LHQ. Chúng tôi coi đây là trách nhiệm của một quốc gia thành viên LHQ, đóng góp cho hòa bình và ổn định của thế giới” – Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói.

 

-Một số hoạt động bên lề đáng chú ý trong hội nghị như: triển lãm sản phẩm, công nghệ, trang thiết bị rà phá bom mìn tiên tiến; trình diễn rà phá bom mìn dưới nước; tham quan trường học (kết hợp giới thiệu về công tác giáo dục, tuyên truyền cho trẻ em về nguy cơ bom mìn và biện pháp phòng tránh) và truyền thông về hành động mìn nhân đạo.

 

Các thiết bị dò mìn dưới nước tại triển lãm bên lề hội nghị
Các thiết bị dò mìn dưới nước tại triển lãm bên lề hội nghị

 

-ADMM+ là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, gồm Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và các quan chức quốc phòng cấp cao của 8 nước đối tác đối thoại là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand.

ADMM+ lần 1 được tổ chức tại Hà Nội (Việt Nam) vào năm 2010. Qua 2 kỳ hội nghị, đã chứng tỏ được vai trò là một diễn đàn hợp tác quốc phòng – an ninh đa phương quan trọng tại khu vực. Không chỉ là diễn đàn đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Quốc phòng mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thông qua 6 nhóm chuyên gia. Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo được thành lập năm 2013 đã hướng tới tính thực chất như hợp tác về huấn luyện, đào tạo rà phá bom mìn.

 

Đại Dương