Không báo tình trạng việc làm sẽ bị dừng trợ cấp thất nghiệp

Vừa qua, tôi được công ty cho thôi việc. Do bận bịu công việc gia đình tôi phải đi xa, đồng thời đến nay tôi vẫn chưa tìm được việc làm.


Tôi nghe nói nếu tôi không lên trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo cho trung tâm là tôi chưa có việc làm thì chế độ của tôi đang hưởng sẽ bị tạm dừng giải quyết. Cho tôi hỏi thông tin trên có đúng hay không? (Nguyễn Thanh Phú, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Luật sư Nguyễn Thanh Việt, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Trước hết, chúng tôi xin cung cấp thông tin cho bạn là từ 1-1-2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm 2013, thay cho quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo quy định của Luật Việc làm, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng. Về việc thông báo tìm kiếm việc làm thì luật quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây: Thứ nhất, người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh. Thứ hai là trường hợp bất khả kháng.

Với những trường hợp trên, sau khi có điều kiện, người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để được giải quyết theo đúng quy định. Phần bạn, do bạn không nói rõ là bạn đi xa làm việc gì, có phải đi chữa bệnh... hay không nên tôi không thể xác định là bạn có thuộc trường hợp được tạm không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm. Do vậy bạn cần xem xét các quy định nêu trên để ứng vào trường hợp của mình mà xử lý cho phù hợp, tránh tình trạng vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi.

Theo Báo Pháp Luật TPHCM