1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên "không xin lỗi" vụ đắm tàu chiến của Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên đã bác bỏ kêu gọi từ phía Seoul về một lời xin lỗi liên quan tới vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc 3 năm trước, gọi đó là một “sự nhạo báng không thể chấp nhận được".

Tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm tháng 3/3010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng (Ảnh:
Tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm tháng 3/2010, làm 46 thủy thủ thiệt mạng (Ảnh: Getty)
 
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị kỷ niệm 5 năm kể từ khi tàu chiến Cheonan bị chìm ngày 26/3/2010, cướp đi sinh mạng của 46 thủy thủ.

Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên đánh đắm tàu chiến Cheonan, nhưng Bình Nhưỡng kịch liệt bác bỏ.

Sau vụ việc Cheonan, Hàn Quốc đã gần như toàn bộ các quan hệ thương mại với Triều Tiên và các lệnh cấm vận vẫn được giữ nguyên cho tới hiện tại.

Hàn Quốc nói rằng các lệnh sẽ chỉ được dỡ bỏ nếu Triều Tiên đưa ra lời xin lỗi chính thức về vụ chìm tàu chiến.

Cơ quan hàng đầu của quân đội Triều Tiên đã bác bỏ yêu cầu trên trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải.
 
Vị trí tàu Cheonan bị đánh chìm (Đồ họa:
Vị trí tàu Cheonan bị đánh chìm (Đồ họa: BBC)
 
“Hàn Quốc nên biết rõ lời ngụy biện rằng “lời xin lỗi” và “lấy làm tiếc” phải diễn ra trước khi dỡ bỏ các lệnh cấm vận sẽ không bao giờ xảy ra”, một tuyên bố từ Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) viết.

NDC miêu tả cáo buộc rằng Triều Tiên đánh đắm tàu chiến Cheonan là “bịa đặt”.

Tàu chiến Cheonan bị đã đánh đắm ngoài khơi một hòn đảo gần biên giới biển phía tây đang tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên.

Một cuộc điều tra về vụ việc, với sự tham gia của các chuyên gia Hàn Quốc và quốc tế, nhận thấy rằng một ngư lôi của Triều Tiên đã làm đắm tàu chiến. Bình Nhưỡng bác bỏ điều này và đề nghị tiến hành cuộc điều tra của riêng mình, nhưng đề nghị này đã bị từ chối.

Kể từ đó, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên - về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh - luôn ở trạng thái căng thẳng. Cũng không có tiến triển gì kể từ năm 2009 về các cuộc đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện ở mức cao vì các cuộc tập trận quân sự chung thường niên Mỹ -Hàn. Các cuộc tập trận này luôn khiến Bình Nhưỡng nổi giận.

An Bình
Theo Yonhap, BBC