Viettel thắng kịch tính tại giải bóng đá U15 quốc gia 2018

(Dân trí) - Lượt trận đầu tiên của bảng B diễn ra rất sôi nổi, Viettel có trận thắng kịch tính 2-1 trước Đồng Tháp, sau khi phải chơi thiếu người và lại bị dẫn trước. Trong khi đó, Khánh Hoà thắng dễ 3-1 trước FLC Thanh Hóa.

Viettel và Đồng Tháp được đánh giá là 2 ứng cử viên hàng đầu của 2 suất vào bán kết của bảng B. Vì thế, cuộc đối đầu giữa 2 đội rất đáng được chờ đợi.

Được nhận diện là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, lại được sự tiếp sức của đông đảo CĐV đội nhà, Viettel nhập cuộc rất chủ động.

Viettel có chiến thắng kịch tính trước Đồng Tháp
Viettel có chiến thắng kịch tính trước Đồng Tháp

Nhưng hàng phòng ngự của Đồng Tháp chơi rất tỉnh táo, hỗ trợ cho nhau rất tốt, khiến Viettel bất lực trong việc ghi bàn thắng trong hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, Đồng Tháp tổ chức tấn công nhanh, Công Minh thoát xuống rất trống trải và không còn cách nào khác, thủ môn Huy Hoàng của Viettel phải lao ra dùng tay cản phá cú sút của tiền đạo Đồng Tháp ở ngoài vòng cấm, dẫn đến việc thủ môn Huy Hoàng phải nhận thẻ đỏ.

Đến phút 59, Đồng Tháp có bàn mở tỷ số. Cú sút của Long Hải từ tình huống không mấy nguy hiểm, nhưng thủ môn Công Mạnh bên phía Viettel phán đoán sai, để bóng đi vào lưới.

Chơi thiếu người, lại bị dẫn trước, nhưng Viettel lại bất ngờ lật ngược thế cờ. Phút 69, Văn Khang tung cú sút góc hẹp, bóng bật tay thủ môn Đỗ Đạt đi vào lưới, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Viettel.

Chưa hết, Viettel tiếp tục dâng cao đội hình và đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Khánh Dư đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Văn Khang, ấn định chiến thắng 2-1 cho Viettel.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 13/8, thuộc giải bóng đá U15 quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2018, Khánh Hoà thắng dễ FLC Thanh Hoá 3-1.

Kim Điền

Viettel thắng kịch tính tại giải bóng đá U15 quốc gia 2018 - 2