U.13 bóng đá học đường du đấu tại Nhật: Học điều hay, phát huy điều tốt

(Dân trí) - Sau 4 ngày đến Nhật Bản để du đấu, U.13 Yamaha đã thua cả 2 trận đấu trước U.13 và U.14 Jubilo Iwata. Thế nhưng, thắng bại không phải là điều quan trọng mà các em đã học được rất nhiều điều bổ ích để làm hành trang cho tương lai.

Nếm trải 2 thất bại, các cầu thủ nhí U.13 Yamaha đã học được nhiều điều từ các cầu thủ Nhật. Các em cho biết đội bạn đã không chơi chủ quan theo kiểu thắng dễ nên coi thường đối thủ. Họ chơi đồng đội và luôn động viên nhau trong các pha bóng khó khăn hay vấp ngã.

U.13 bóng đá học đường du đấu tại Nhật: Học điều hay, phát huy điều tốt - 1

Sau 4 ngày sang Nhật, các cầu thủ U.13 Yamaha không chỉ đá giao hữu mà còn trải qua những phút giây "đứng tim". Các em bị lạc hộ chiếu ở sân bay trong ngày đặt chân đến Nhật. Điều đáng quý là các em đã bình tĩnh và cùng nhau đi tìm giúp bạn.

Sau những ngày sống xa gia đình trên đất Nhật, các em đã khiến cho Ban tổ chức giải cùng các HLV ngạc liên lớn về ý thức tự lập rất cao. Từ những chuyện lo vệ sinh cá nhân, để giày dép, đến giờ đi ngủ và ý thức sinh hoạt đều rất ngăn nắp và chuẩn mực.

U.13 bóng đá học đường du đấu tại Nhật: Học điều hay, phát huy điều tốt - 2

Các em cho biết quãng thời gian trải nghiệm ở Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016 đã giúp cho các em học được phần nào tính tự lập. Bây giờ, khi các em sang Nhật không có bố mẹ bên cạnh nên cần ý thức và cố gắng hơn để không phiền mọi người xung quanh.

U.13 bóng đá học đường du đấu tại Nhật: Học điều hay, phát huy điều tốt - 3

"Sau ít ngày du đấu ở Nhật, tôi nhận thấy sự tiến bộ, trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ nhí. Các em thể hiện tinh thần kỷ luật, ý thức tự giác rất tốt và đó là điều mà công ty Yamaha Motor Việt Nam mong đợi nhất ở chuyến đi này…", Trưởng phòng Marketing Công ty Yamaha motor Việt Nam, ông Hojo Masaya khen các cầu thủ U.13 Yamaha.

P.V