Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012:
Tuyển nữ Việt Nam quyết giành chức vô địch Đông Nam Á
(Dân trí) - 1 ngày trước khi giải khởi tranh trên sân Thống Nhất, 3 đội bóng nữ mạnh nhất Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar đều hạ quyết tâm muốn vô địch giải. Trong số này, chủ nhà Việt Nam được chú ý nhiều nhất sau đợt chuyển giao thế hệ.
So với các giải đấu lớn trong những năm gần đây, đội tuyển nữ Việt Nam dự giải năm nay với khá nhiều thay đổi trong đội hình. Đáng chú ý là sự vắng mặt của hàng loạt tên tuổi từng đưa bóng đá nữ Việt Nam lên đỉnh cao Đông Nam Á như Kim Chi, Đào Thị Miện, Mai Lan, Nguyễn Thị Nga…
Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, sau khi Mai Lan rút lui, cựu đồng đội của Mai Lan ở đội Than KSVN là Lê Thị Thương được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của người đàn chị nổi tiếng.
Những tín hiệu vui cho đội tuyển nữ Việt Nam chính là sử trở lại của 2 cựu binh rất quan trọng là tiền vệ Kim Hồng và trung vệ Ngọc Anh sau chấn thương. Sự có mặt của Kim Hồng chắc chắn giúp cho tuyến giữa của đội nữ Việt Nam cứng cáp hơn. Trong khi đó, Ngọc Anh là sự bổ sung cần thiết cho sức mạnh của hàng thủ.
Dù có khá nhiều xáo trộn trong đội hình, nhưng HLV Trần Vân Phát của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đặt mục tiêu đoạt ngôi vô địch: “Với tương quan lực lượng của các đội Đông Nam Á, mục tiêu của chúng tôi là vô địch”.
Mặc dù vậy, ông Phát cũng có đôi chút lo lắng: “Thú thật là tôi không có nhiều thông tin về các đối thủ. Điều tôi thấy phấn khởi là chúng ta không có ca chấn thương nào khiến cho sức mạnh của đội tuyển bị ảnh hưởng”.
Không chỉ có đội nữ Việt Nam đặt mục tiêu cao nhất, 2 đối thủ chính của chúng ta tại giải năm nay là Thái Lan và Myanmar cũng quyết tâm bước lên bục cao nhất.
Đại diện của đội nữ Myanmar tiết lộ: “Mục tiêu chính của bóng đá nữ Myanmar là SEA Games 27 được tổ chức trên sân nhà. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn muốn vô địch giải Đông Nam Á trong năm nay, hòng tạo đà cho SEA Games vào năm sau”.
Myanmar có lẽ cũng là đối thủ nguy hiểm nhất của chủ nhà Việt Nam tại bảng A. Cũng tại bảng A, 2 đối thủ khác của thầy trò HLV Trần Vân Phát là Singapore và Philippines.
Với tương quan lực lượng các đội trong bảng, cộng với việc tính đến truyền thống của các đội bóng nữ trong khu vực, Việt Nam sẽ không mấy khó khăn lấy vé vào bán kết, vì Singapore và Philippines khá yếu.
Điều quan trọng là chúng ta sẽ vào bán kết với tư cách nhất bảng hay nhì bảng. Nếu đứng đầu bảng A, Việt Nam có khả năng tránh được đối thủ mạnh Thái Lan ở bán kết.
Ở bảng B có 3 đội là Thái Lan, Malaysia và Lào. Trong số này, Thái Lan gần như chắc suất đầu bảng. Lào và Malaysia sẽ tranh chấp vé còn lại của bảng B vào bán kết. Lào được đánh giá cao hơn, nhờ sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây.
Về phía đội tuyển nữ Thái Lan, đại diện của đội này cũng tuyên bố sẽ quyết tâm giành ngôi vô địch giải năm nay, nhất là trong bối cảnh Thái Lan rất muốn lấy lại vị thế của mình trong khu vực.
Điều khích lệ cho các cô gái Việt Nam là trong một vài năm gần đây, khi đối đầu với các đối thủ chính là Myanmar và Thái Lan ở các giải đấu chính thức tầm khu vực, các cô gái của HLV Trần Vân Phát thắng nhiều hơn thua.
Riêng ở giải năm nay, do Australia không tham dự, nên cửa vô địch của Việt Nam càng rộng, nếu chúng ta biết tận dụng tốt ưu thế sân nhà, đồng thời phát huy được những điểm mạnh của mình.
7 đội tham dự giải được chia làm 2 bảng. Bảng A có 4 đội: Việt Nam, Myanmar, Philippines, Singapore, bảng B có 3 đội: Thái Lan, Malaysia, Lào. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội đá theo thể thức loại trực tiếp.
Trận đấu đầu tiên của Việt Nam là gặp Singapore vào lúc 18h30 tối mai (13/9), trên sân Thống Nhất (TPHCM). Thương hiệu Thế Linh sẽ là đối tác đồng hành với giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2012.
Trọng Vũ