TPHCM và TKS Việt Nam bất phân thắng bại tại giải bóng đá nữ quốc gia 2018

(Dân trí) - Cả 2 trận đấu diễn ra trong chiều 7/6 đều kết thúc với tỷ số hòa. Trong đó, việc TKS Việt Nam chỉ có được 1 điểm trước TPHCM 1 đã làm hẹp đi cơ hội tranh đua vô địch lượt đi của họ trước Hà Nội.

Tâm điểm của vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) - cúp Thái Sơn Bắc năm 2018, chính là cuộc đọ sức giữa TPHCM 1 và TKS Việt Nam.

TPHCM bất phân thắng bại trước TKS Việt Nam
TPHCM bất phân thắng bại trước TKS Việt Nam

Đây là trận đấu có tính chất quyết định đến khả năng giành ngôi vô địch lượt đi. Các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn là những người chơi nhỉnh hơn nhờ nền tảng thể lực sung mãn.

Phía bên kia chiến tuyến, bộ đôi trung vệ Ngọc Lê và Thu Hương của TKS Việt Nam chơi rất chắc chắn, khiến cho các mũi công TPHCM 1 gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá mành lưới đối phương.

Đầu hiệp 2, ở phút 48, TKS Việt Nam vượt lên dẫn trước. Thuý Hằng nhận bóng, rồi chọc khe bên hàng lang trái để Nguyễn Thị Vạn tăng tốc rất nhanh, trước khi dứt điểm nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới TPHCM 1.

Bàn thắng của Than KSVN dường như đã chạm vào lòng tự ái của nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ). Sau khi bị thủng lưới, TPHCM 1 dồn lên với tốc độ cao để rồi có cơ hội rất nguy hiểm sau cú đánh đầu vọt xà trong gang tấc của Chương Thị Kiều ở phút 51, từ quả phạt góc bên cánh trái.

7 phút sau, đội bóng nữ TPHCM có bàn thắng gỡ hoà, với pha lập công của Lê Hoài Lương. Trong pha bóng này, Hoài lương nhanh chân đưa bóng vào lưới, san bằng tỷ số 1-1 cho nhà ĐKVĐ.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thái Nguyên hoà đội bóng trẻ TPHCM 2 với tỷ số 0-0.

Kim Điền

TPHCM và TKS Việt Nam bất phân thắng bại tại giải bóng đá nữ quốc gia 2018 - 2