Thể Công “ đánh chìm” Cảng, B. Bình Dương bất lực

(Dân trí) - Phải thi đấu trên đất khách, nhưng XM Hải Phòng vẫn bắt đầu trận đấu với lối đá tấn công ồ ạt như vũ bão trên phần sân Thể Công. VT. Chỉ có điều chiến thắng lại không thuộc về đội bóng tấn công nhiều hơn.

Với ý đồ đánh phủ đầu đối thủ, ngay sau khi lấy bóng hàng tiền vệ và các tiền đạo XM Hải Phòng đã tràn lên tạo áp lực trên phần sân Thể Công. Phút thứ 6, tiền vệ Helio (14) đã uy hiếp khung thành chủ nhà bằng một pha dứt điểm từ xa nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

Nhưng trong lúc đội bóng đất Cảng đang mải mê tấn công, Thể Công đã tạo ra được đợt phản công nhanh. Nhận đường chuyền vượt tuyến từ giữa sân, Endene (9) đã vượt qua Silva (21) trước khi căng ngang cho Bảo Khanh (8) băng lên thực hiện cú sút chéo góc mở tỷ số 1 - 0 cho đội nhà.

 

Sau khi bị thủng lưới, ngay lập tức các cầu thủ XM Hải Phòng đã tạo ra những áp lực liên tục ở khu vực giữa sân và các cơ hội ghi bàn đã xuất hiện liên tục. Phút thứ 12, cú sút xa từ ngoài vòng 16m50 của Đức Thắng (15) lại trúng người tiền vệ Raphael của Thể Công, ít phút sau tới lượt Leandro (18) thực hiện cú sút phạt hiểm hóc nhưng không đánh bại được thủ môn Sihavy.

 

Nhưng nỗ lực tấn công của đội bóng đất Cảng đã được đền đáp xứng đáng. Phút thứ 20, Ngọc Thanh nhận đường chuyền thuận lợi bên cánh phải, Ngọc Thanh đã thực hiện mà solo loại bỏ các hậu vệ trước khi thực hiện cú sút vào góc cao gỡ hoà 1 - 1 cho XM Hải Phòng.

 

Có được bàn thắng, các cầu thủ XM Hải Phòng đã chơi rất hưng phấn, đẩy đội chủ nhà vào thế chống đỡ vất vả. Phút 31, Ngọc Thanh chuyền như đặt cho Khánh Hùng, nhưng tiền vệ này lại lóng ngóng để hậu vệ Thể Công kịp cản phá.

 

Các tiền vệ và tiền đạo đội khách chơi khá hay, nhưng những sai lầm ở jhàng phòng ngự đã khiến cho XM Hải Phòng phải nhận bàn thua thứ 2. Từ bên cánh trái, Endene chuyền đơn giản cho Phương Nam để tiền đạo cao tuổi này thực hiện cú dứt điểm căng nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Thể Công .

 

Để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà, vào hiệp đấu thứ 2, tướng Dũng đã chỉ đạo học trò dâng cao đội hình tấn công. Phút 48, Leandro thực hiện cú sút phạt hiểm hóc, nhưng thủ môn Sihavy đã kịp bắt bóng ngay trên đầu trung vệ Silva (21).

 

Giữa hiệp 2, HLV Vương Tiến Dũng đã tung De Jesus (10) vào sân, nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà, các phương án tấn công của XM Hải Phòng đều không phát huy tác dụng.

 

Ở những giây đá bù giờ, XM Hải Phòng đã có cơ hội thuận lợi để kiếm lại 1 điểm khi trung vệ Bật Hiếu đánh đầu lái bóng cho Jesus trong vòng 5m50, nhưng tiền đạo này không chạm được chân vào bóng.

 

Giành 3 điểm trọn vẹn, Thể Công đã san bằng cách biệt điểm số với XM Hải Phòng, nhưng vẫn xếp thứ 2 vì thua hiệu số bàn thắng.

 

Cũng trong chiều nay, được thi đấu trên sân nhà nhưng B. Bình Dương đã bị K. Khánh Hòa cầm hoà 1 - 1.

 

Ngọc Cương