Sau thành công tại giải U23 châu Á, bầu Đức mơ về… World Cup

Cùng HLV Park Hang Seo tham quan học viện bóng đá HA Gia Lai JMG sáng 2/2, bầu Đức bất ngờ nói về giấc mơ dự World Cup của bóng đá Việt Nam, với thế hệ cầu thủ vừa tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018.

Sau khi lặng lẽ lên Pleiku (Gia Lai) cảm ơn bầu Đức tối ngày 1/2, sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, sáng 2/2, HLV Park Hang Seo và bầu Đức tiếp tục có một buổi trò chuyện, với nội dung hết sức bất ngờ.

Chia sẻ với vị HLV đang dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, bầu Đức nói: "Từ thành công ở giải U23 châu Á, chúng ta cần tiếp tục đầu tư để lứa cầu thủ này để có triển vọng đi xa hơn.

Tiếp HLV Park Hang Seo tại Pleiku, bầu Đức bất ngờ nói về giấc mơ bóng đá Việt Nam dự World Cup của riêng ông (ảnh: T.T)
Tiếp HLV Park Hang Seo tại Pleiku, bầu Đức bất ngờ nói về giấc mơ bóng đá Việt Nam dự World Cup của riêng ông (ảnh: T.T)

“Việt Nam đang có những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ rất tốt. Tôi nghĩ sắp tới sẽ có thêm nhiều lò đào tạo nữa ra đời. Cứ như vậy tại sao chúng ta không mơ về một lần dự World Cup?” – bầu Đức nói thêm.

Tại VCK U23 châu Á 2018 vừa kết thúc, đội bóng của bầu Đức góp quân rất nhiều cho đội tuyển U23 Việt Nam, những cầu thủ vừa nêu gồm Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy và Ngọc Quang.

Trong số đó, Xuân Trường, Công Phượng và Văn Thanh thường xuyên chiếm suất đá chính, riêng Xuân Trường còn là đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam.

Ông Đức nổi tiếng ngông, nhưng đôi lúc cái ngông của ông lại có ích cho bóng đá Việt Nam (ảnh: T.T)
Ông Đức nổi tiếng ngông, nhưng đôi lúc cái ngông của ông lại có ích cho bóng đá Việt Nam (ảnh: T.T)

Trước đó, giấc mơ của bầu Đức là muốn nhìn thấy bóng đá Việt Nam vượt khỏi trình độ Đông Nam Á. Giờ, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên cơn “địa chấn” châu Á, ông bầu giàu tham vọng này còn muốn đội tuyển Việt Nam tiến xa hơn nữa, mà cụ thể là hướng về đấu trường World Cup.

Về phía HLV Park Hang Seo, vị HLV trưởng các đội tuyển quốc gia cho biết: "Thành tích của Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua có công sức của rất nhiều người, của các cầu thủ, của các ông bầu, trong đó có bầu Đức”.

“Tôi muốn cảm ơn ông Đức vì ông ấy là người đi đầu trong việc mở học viện bóng đá tại Việt Nam. Ông ấy đào tạo cầu thủ từ con số 0, chờ đợi hơn 10 năm qua để lứa cầu thủ này vươn đến thành công" – vẫn là lời HLV Park Hang Seo.

Ông Park thích vị ngon của sữa IQLac Pro của nhà tài trợ VPMilk, sữa đang được dùng cho các cầu thủ HAGL và đội tuyển quốc gia Việt Nam
Ông Park thích vị ngon của sữa IQLac Pro của nhà tài trợ VPMilk, sữa đang được dùng cho các cầu thủ HAGL và đội tuyển quốc gia Việt Nam

Ngoài sự hỗ trợ của các ông bầu, trong đó có bầu Đức, các đội tuyển quốc gia do HLV Park Hang Seo dẫn dắt còn nhận được sự cam kết hỗ trợ từ các Mạnh Thường Quân, nổi bật là "bà bầu" Nguyễn Thị Thu Phương, Tổng giám đốc công ty VPMilk.

Chia sẻ về việc đào tạo bóng đá trẻ, bà Thu Phương cho hay: "VPMilk luôn sát cánh cùng những hoạt động đào tạo bóng đá trẻ. Năm 2018, VPMilk có những kế hoạch tham gia vào các hoạt động tuyển sinh, phát hiện và đào tạo các tài năng bóng đá ngay từ nhỏ. Tôi tin rằng, ở lứa tuổi 10 - 12 tuổi, nếu được đầu tư chế độ dinh dưỡng ngay từ đầu là nền tảng vững chắc cho thể lực, trong đó sữa là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu ngay từ nhỏ, các cầu thủ sẽ phát triển tốt hơn" – bà Phương nói thêm.

Kim Điền

Sau thành công tại giải U23 châu Á, bầu Đức mơ về… World Cup - 5

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018