Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á - 2008

Quật ngã Thái Lan, ĐT Việt Nam vào chung kết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="COLOR: black"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>(Dân trí) - Thi đấu không thực lấn lướt, nhưng đội chủ nhà Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> lại được hưởng đến 2 quả phạt 11m sau những sai lầm của Thái Lan. Kim Hồng đã không mắc phải sai&nbsp;sót trước chấm penalty, giúp tuyển nữ Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> vượt qua “kình địch” Thái Lan với tỷ số 2-1, giành vé vào chơi trận chung kết.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Đã nhẵn mặt nhau qua nhiều giải đấu, nên cả tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều nhập cuộc khá thận trọng. Nhưng ngay ở phút thứ 8, từ  pha phối hợp giữa Kim Hồng và Tuyết Mai bên cánh phải, sau một nhịp khống chế Tuyết Mai đưa bóng vào trong, và đội trưởng Suphaphon (16) của Thái Lan để  bóng chạm tay. Ngay lập tức, trọng tài Thein Thein Aye cho tuyển nữ Việt Nam hưởng quả 11m. Kim Hồng đã dễ dàng thực hiện thành công quả penaty, đưa đội chủ nhà dẫn trước 1 - 0.

 

Có được lợi thế dẫn điểm, HLV Trần Vân Phát bắt đầu chỉ đạo cho các tuyển vthur chơi phòng ngự phản công. Ngọc Châm được kéo về chơi như một tiền vệ tự do, trên hàng công chỉ cắm mình Tuyết Mai. Được đội chủ nhà “nhường” sân, tuyển nữ Thái Lan nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng trước một hàng thủ ĐT Việt nam được bố trí chặt chẽ, người Thái đã không nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Kiều Trinh.

 

Đến cuối hiệp 1, các cô gái Việt Nam có thêm cơ hội nhân đôi cách biệt, đó là tình huống Kim Hồng đẩy bóng để Ngọc Châm thoát xuống, loại bỏ một hậu vệ Thái Lan, trước khi chuyền bóng như đặt cho Tuyết Mai, nhưng pha xử lý chậm của tiền đạo này đã giúp cho thủ môn Waraporn bắt được bóng.

 

Quật ngã Thái Lan, ĐT Việt Nam vào chung kết - 1
 

ĐT Việt Nam xuất sắc hạ Thái Lan để vào chung kết (ảnh: Sơn Dũng)

 

Sang hiệp đấu thứ 2, các cô gái Việt Nam lại có sự khởi đầu rất thuận lợi. Phút 47, trong một tình huống xử lí bất cẩn giữa thủ môn và hậu vệ Thái Lan, Ngọc Châm nhanh chân cướp bóng, buộc Waraporn phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. ĐT Việt Nam được hưởng thêm quả phạt đền, và Kim Hồng lại đưa ĐT Việt Nam  vượt lên dễn trước 2 – 0 bằng cú sút phạt chuẩn xác.

 

Có thêm được bàn thắng, nhưng ngay sau đó sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đã khiến tuyển Việt Nam phải trả giá. Trong một tình huống tấn công bên cánh phải, Anootsara (17) tạt bóng đơn giản vào vòng 16m50 nhưng Kiều Trinh lại đấm bóng quá nhẹ, để cho Nisa (23) ập vào đánh đầu rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 - 2 ở phút 50.

 

Bàn rút ngắn tỷ số khiến cho đội khách chơi khá hưng phấn, Thái Lan liên tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng. Việc đội khách thi đấu nôn nóng đã giúp cho ý đồ phòng ngự phản công của ĐT Việt Nam tỏ ra rất nguy hiểm. Phút 69, Ngọc Châm thực hiện đường chuyền loại hết hàng phòng ngự Thái Lan, để Tuyết Mai dễ dàng vượt qua sự truy cản của thủ môn qua thủ môn Waraporn, nhưng Tuyết Mai lại xử lí không tốt ở tình huống dứt điểm cuối cùng.

 

Những phút cuối, Thái Lan đã tấn công rất nhiều, song đội bóng này lại bế tắc trong việc tiếp cận khung thành và chịu thất bại chung cuộc 1- 2.

 

Thạch Yên