Huy Hoàng từ giã ĐT Việt Nam?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Những chấn thương liên tục trong màu áo ĐTQG khiến Huy Hoàng nghĩ đến việc chia tay ĐT ngay sau trận thua Iraq 0-2.</P>

Kết thúc trận đấu với Iraq, Hoàng đã bộc bạch suy nghĩ này với các PV báo chí VN: “Asian Cup 2007 sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi trong màu áo ĐTQG. Lần này, tôi đã quyết định chia tay ĐT vĩnh viễn mà không có chuyện quay trở lại.

 

Trước trận này, bàn chân của tôi vẫn còn sưng tấy và tôi đã nghĩ mình sẽ không đá nổi. Cả mu bàn chân lẫn ngón chân của tôi đều đang có vấn đề nặng. Tuy nhiên tôi vẫn được ra sân và đá trận đấu cuối cùng này.

 

Tuổi tôi cũng đã lớn và tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể rồi. Tôi sẽ xin phép lãnh đạo Liên đoàn BĐ VN và HLV Riedl cho nghỉ. Những năm còn lại của sự nghiệp tôi muốn cống hiến cho SLNA”.

 

Sau AFF Cup, Huy Hoàng cũng đã tuyên bố từ giã ĐTVN vì lý do chấn thương và đã “đụng trần” về chuyên môn. Nhưng sau đó Phó phòng các ĐTQG và Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp cùng HLV Riedl đã thuyết phục tiền vệ của TCDK.SLNA trở lại.

 

Ở Asian Cup này, Hoàng là một trong những người chơi tốt nhất của ĐTVN và đóng góp khá nhiều vào thành công của đội bóng áo đỏ ở vòng bảng.

 

Trước quyết định chia tay lần này, Hoàng buồn bã: “Cuộc chia tay này thực sự rất khó khăn với tôi. Là cầu thủ, ai chẳng muốn thi đấu cho ĐTQG. Nhưng đã đến lúc phải dừng lại, bởi tôi đã kiệt sức và các cầu thủ trẻ cần được tạo cơ hội”.

 

Quỳnh Hoa
(Từ Bangkok)