Hạ Thái Lan, Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của tài năng trẻ Quang Hải đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho U21 Việt Nam, qua đó giúp đội bóng áo đỏ đăng quang với 9 điểm tuyệt đối và không một lần thủng lưới.</P>

Sau 2 trận thắng cách biệt (3-0 trước Singapore, 2-0  trước Myanmar), ĐT U21 VN chỉ cần một kết quả hoà để đoạt ngôi vô địch nhờ chỉ số phụ. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả Nha Trang, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ mạnh đến từ Thái Lan.

 

Nghười ghi bàn không ai khác chính là Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết giải U21 toàn quốc và vừa được gọi bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam dự Agribank Cup. Tiếp tục thi đấu thành công tại giải U21 quốc tế này, Quang Hải đã tiếp tục giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

 

Với chiến thắng ấn tượng này, tập thể đội U21 VN đã nhận giải thưởng 8.000 USD của BTC. Ngoài ra, Bộ VH-TT&DL và VFF cũng thưởng “nóng” cho đội với tổng số tiền 130 triệu đồng.

 

Hạ Thái Lan, Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế - 1

U21 Việt Nam hứa hẹn là đội ngũ kế cận
xứng đáng của ĐTQG và Olympic (Thanh Niên)

 

Quay lại với trận đấu, U21 Việt Nam không hoàn toàn kiểm soát được thế trận trước một đối thủ có hàng tiền vệ mạnh và chơi rất kỷ luật. Một nửa sức mạnh của U21 Thái Lan chính là tiền đạo Yodrak, người đã lập một hattrick trong trận Thái Lan - Singapore (4-3).

 

Mặc dù không tạo được nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm nhưng trận đấu vẫn rất sôi nổi vì lối chơi nhanh, không khoan nhượng của hai bên. Phút 35, Việt Nam có cơ hội đầu tiên khi Trọng Hoàng có bóng thuận lợi trong vòng cấm của U21 Thái Lan. Nhưng cú sút của tiền đạo SLNA đã không gây khó khăn cho thủ môn Samuel.

 

Ngược lại, Thái Lan tuy chơi quyết tâm và đá pressing khá tốt nhưng thiếu những pha phối hợp sắc sảo để áp sát khung thành thủ môn Văn Thạch. Phút 45, nếu không có tài năng của thủ môn Samuel, lưới của Thái Lan đã tung lên sau cú đá phạt cầu âu của Hồng Việt.

 

Hạ Thái Lan, Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế - 2

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt (Thanh Niên)

 

Bước vào hiệp 2, trong khi thế trận đang giằng co quyết liệt thì U21 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng. Phút 65, thủ môn Samuel chỉ kịp phản xạ đẩy quả đánh đầu của Đình Hiệp nhưng không thể trở tay trước cú đá bồi quá nhanh của đội trưởng Quang Hải. 1-0, U21 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

 

Trong tình thế buộc phải ghi 2 bàn thắng để bước lên ngôi vô địch, U21 Thái Lan đã tràn lên tấn công rất quyết liệt. Nhưng lối chơi thiếu điểm nhấn của đội bóng trẻ xứa chùa Vàng đã không thể vượt qua được hàng thủ chơi chặt chẽ của U21 Việt Nam.

 

Phút 82, Supakorn làm khán giả Nha Trang một phen thót tim khi thực hiện một pha đột phá dũng mãnh và kết thúc như búa bổ. Rất may quả bóng chỉ tìm đến cột dọc khung thành thủ môn Văn Thạch.

 

Càng về cuối trận đấu, nhịp độ tấn công của các cầu thủ U21 Thái Lan càng được đẩy cao. Nirunrit suýt nữa đã có bàn gỡ ngay phút chót cho đội bóng áo xanh nhưng cú sút xa hiểm hóc của tiền vệ này lại bị Văn Thạch chặn đứng.

 

Hạ Thái Lan, Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế - 3

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
trao cup vô địch cho U21 Việt Nam (Thanh Niên)

 

Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là thời điểm các cầu thủ trẻ Việt Nam vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. Một chiến thắng rất xứng đáng cho thầy trò ông Đinh Văn Dũng. Để đoạt được danh hiệu này, họ đã thi đấu 3 trận toàn thắng, ghi được 6 bàn thắng và không để lọt lưới.

 

Trong trận đấu còn lại, Singapore đã rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước Myanmar và giành giải Ba chung cuộc. Chơi rời rạc và bế tắc, “Những chú sư tử trẻ” phải đợi đến phút 72 mới có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của Adu Sujad. Số phận trận đấu được định đoạt ở phút 80 với quả đánh đầu của chính Sujad, mặc dù sau đó Myanmar cũng có bàn gỡ danh dự do công của Kyaw Kyaw Khine.

 

Kết thúc giải, U21 Việt Nam xuất sắc đoạt chứuc vô địch, Thái Lan và Singapore lần lượt giành giải Nhì và Ba còn giải Phong cách thuộc về Myanmar. Các cầu thủ Việt Nam cũng giành hai danh hiệu cá nhân quan trọng là Vua phá lưới (Đình Hiệp – 4 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Quang Hải).

 

Kết quả chung cuộc giải U21 quốc tế
năm 2007

Vô địch: Việt Nam (8.000 USD)
Hạng Nhì:
Thái Lan (5.000 USD)
Hạng Ba:
Singapore (3.000 USD)

Vua phá lưới: Nguyễn Đình Hiệp (4 bàn thắng - 500 USD)
Thủ môn xuất sắc nhất:
Samuel Por Cunningham (Thái Lan - 500USD)
Cầu thủ xuất sắc nhất:
Nguyễn Quang Hải (500 USD)
Giải phong cách:
Myanmar (2.000 USD)

 

Tiến Minh