ĐTVN “vỡ mộng” đi Mỹ

(Dân trí) - Theo kế hoạch chuyến du đấu tại Mỹ vào đầu tháng 6 sẽ là lần xuất ngoại duy nhất của ĐTVN trong năm nay, nhưng cuối cùng giấc mộng thi đấu tại Mỹ của HLV Calisto và các học trò đã bị phá sản vào phút chót.

Lý do được VFF đưa ra giải thích là phía Prime Sports lnternational, đơn vị đã đưa ra lời mời ĐTVN sang thi đấu chỉ tổ chức được 1 trận thi đấu, thay vì 2 trận như dự tính ban đầu. Xét thấy mục tiêu cọ xát không thu được nhiều, nên VFF đã quyết định hủy bỏ kế hoạch đi Mỹ. Hiện tại, đại diện VFF đang liên hệ để có thể thay thế bằng chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc.

 

Trước khi đặt bút ký hợp đồng với HLV Calisto, VFF đã từng đưa ra 2 lời hứa. Đầu tiên là kế hoạch tổ chức VFF Cup, nhưng sau lại hủy bỏ vì lý do không tìm được khách mời vào tháng 6. Để bù đắp, VFF đã công bố kế hoạch đưa ĐTVN đi tập huấn tại Mỹ trong đợt tập trung đầu tiên, lời hứa này tiếp tục phá sản đau đớn vào phút chót.

 

Cả 2 lời hứa mà VFF đưa ra đều đã phá sản, trong khi HLV Calisto đã từ chối tất cả những chuyến tập huấn ngắn ngày mà VFF đưa ra trước khi diễn ra AFF Cup. ĐTVN đang đứng trước nguy cơ sẽ phải trải qua những tháng ngày tập chay để chuẩn bị cho AFF Cup 2008.

 

Đón nhận thông tin chuyến đi tập huấn tại Mỹ bị hủy bỏ, HLV Calisto cho biết: “nếu sang Mỹ chỉ thi đấu 1 trận, là điều không có lợi cho ĐTVN bởi cái chúng ta cần là thi đấu cọ xát để xây dựng bộ khung. Theo thông tin tôi có được có thể ĐTVN sẽ có một chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì chắc chắn hết, và tôi chưa muốn khẳng định bất cứ điều gì về kế hoạch tập huấn của ĐTVN…”.

 

Ngọc Quỳnh