Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sáng nay (18/3), tiền đạo Lê Công Vinh và HLV Mai Đức Chung đã dành hơn 2 giờ đồng hồ để chia sẻ với độc giả về những vấn đề nóng hổi của bóng đá nước nhà, những bật mí thú vị về cuộc sống cá nhân cùng những dự định nghề nghiệp sắp tới…</P>

 Trong buổi giao lưu, hai vị khách mời đã trả lời một cách thẳng thắn, chân thành về những vấn đề, những sự kiện “nóng hổi” trong đời sống bóng đá nước nhà mà độc giả quan tâm như: Cuộc tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG, giải VĐQG V-League 2008, sự xuống cấp về đạo đức và lối sống của một số cầu thủ trẻ…

 

 

NỘI DUNG GIAO LƯU

* Nếu như có một CLB V- League mời bác về làm HLV trưởng thì bác sẽ nhận lời? Bác thích CLB nào nhất ở giải V-League hiện nay?
(Dương Thành Đạo, 17 tuổi, Nam, Lớp 10A5 THPT Hoàng Văn Thụ Hà Nội, học sinh)

HLV Mai Đức Chung:
Hiện nay, bác có nhiều dự định và cũng đang trong biên chế nhà nước (còn 2 năm nữa mới về hưu), vì thế cũng đang suy tính để làm thế nào lợi nhất cho bóng đá Việt Nam. Dù làm công việc nào đi nữa thì đó cũng mong muốn duy nhất của bản thân bác.

Còn tại V-League, có những CLB bác thích về phong cách đá, nhưng có những CLB bác thích về tổ chức kỷ luật.

* Anh Vinh ơi, đẹp trai, có tài, lại là thần tượng của nhiều cô gái, thế anh đã bị người yêu ghen bao giờ chưa đấy? Trông anh hiền lắm.
(hoàng thuỷ chi, 21 tuổi, Nữ, 5/19/30 trần nguyên hãn /hải phòng, sinh viên)

Công Vinh: (Cười bẽn lẽn) Mình rất hạnh phúc khi được nhiều bạn gái quan tâm, cảm mến. Mình được nghe một câu nói: "Không ghen không phải là yêu", nhưng mình nghĩ một người đàn ông cần tạo được niềm tin đối với người mình yêu và hài hoà mọi mối quan hệ.

* Để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như anh thì cần những yếu tố gì?
(nguyễn bá hà, 21 tuổi, Nam, Ninh Bình, Sinh Viên)

Công Vinh: Trước hết phải đam mê và yêu nghề. Sau nữa, cầu thủ chuyên nghiệp cần có lối sống lành mạnh, có ý thức cao trong tập luyện, thi đấu bóng đá cũng như ngoài cuộc sống. Và một yếu tố không kém phần quan trọng là phải được sống trong một môi trường chuyên nghiệp.

* Nếu VFF chọn ông Calisto là HLV ĐTQG, ông Chung có tin là SEA Games sắp tới ĐTQG sẽ có HCV bóng đá nam?
(Nguyễn Gia Chương, 55 tuổi, Nam, Tổng công ty XD Sông Hồng, Kỹ sư điện)

HLV Mai Đức Chung: Tôi rất mong muốn điều đó xảy ra nhưng để được như vậy, chúng ta cần phải thực tế nhìn vào thực trạng của bóng đá Việt Nam bởi ngoài HLV, vấn đề còn nằm ở chất lượng VĐV và liệu họ có thực hiện được ý đồ của HLV hay không.

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 1


* Hiện tại cầu thủ đang nhận những mức lương rất cao, nhưng nhiều người lại đang xuống cấp trầm trọng về đạo đức lẫn chuyên môn, ông nghĩ sao về việc này?

(Nguyễn Thuý Hà, 27 tuổi, Nam, Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội, Nhân Viên Du Lịch)

HLV Mai Đức Chung: Rõ ràng đây là 2 điều trái ngược nhau. Tôi là người luôn mong muốn thu nhập, đời sông của VĐV được nâng cao nhưng phải kèm theo đó là đạo đức và cách hành xử chuyên nghiệp. Chúng ta đã nói rất nhiều về bóng đá nhưng một số VĐV chưa có hành xử chuyên nghiệp và chính điều đó dẫn tới sa sút về chuyên môn. Trình độ của bóng đá VN còn thấp kém ở khu vực, nhất là so với Thái Lan.

Trước và trong cuộc giao lưu trực tuyến, HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Lê Công Vinh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và những thắc mắc, trăn trở của độc giả báo Dân trí điện tử.

Tuy nhiên do thời gian có hạn, hai khách mời không thể trả lời hết toàn bộ hàng trăm câu hỏi. Mong bạn đọc hết sức thông cảm và tiếp tục theo dõi, ủng hộ trong những cuộc trò chuyện trực tuyến trong thời gian tới.

BBT báo Dân trí xin chân thành cám ơn hai vị khách mời và quý độc giả đã quan tâm, theo dõi và đóng góp ý kiến cho buổi giao lưu.

* Nhiều người nói rằng thành công của Công Vinh là do quá trình khổ luyện. Bạn cho biết bạn đã khổ luyện như thế nào để trở thành ngôi sao bóng đá như hiện nay? Xin cảm ơn.
(Nguyễn Đức Tuỳ, 70 tuổi, Nam, Việt Trì Phú Thọ, cán bộ hưu trí)

Công Vinh:
Bạn có tin rằng 16 tuổi Vinh mới biết đá bóng không? Dù Vinh tập lúc 14 tuổi. Để có được những thành công có được ngày hôm nay, Vinh đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa đấy. Và những lúc mình tuyệt vọng nhất, những đêm mình trằn trọc suy nghĩ vì có một trận đấu không tốt, có một buổi tập không tốt đã giúp mình trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn để có được kết quả như ngày hôm nay.

Thường thì sau mỗi buổi tập, mình ở lại tập thêm sút cầu môn, đá phạt, tập với dây chun để tăng cường cơ chân. Bây giờ mình đã thấy được hiệu quả của những bài tập đó.

* Thưa ông Chung, người ta bảo nghề bóng đá "lắm bạc" nhưng "bạc lắm" lắm. Ông nghĩ về vấn đề này như thế nào? Và đã có lúc nào ông nghĩ đến chuyện chia tay với BĐ chưa?
(Nguyễn Văn Hùng, 40 tuổi, Nam, 142 Trần Quốc Toản, TP Huế, Cán bộ)

HLV Mai Đức Chung: Nghề nào cũng có những ảnh hưởng đến từng cá nhân. Tôi nghĩ câu nói đó rất đúng, vì xã hội ngày càng tiến lên, chúng ta rất cần những HLV, những người có chuyên môn và đạo đức tốt và cùng với đó, trước sau Nhà nước cũng sẽ có biện pháp đãi ngộ đúng. Nhưng nếu chúng ta làm không tốt thì hẳn nhiên phải chịu sự "bạc đãi".

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 2

Tôi là một người rất "cay cú" về chuyên môn và luôn luôn suy nghĩ tại sao chúng ta thua kém Thái Lan ở những điểm nào. Tôi cũng rất mong mỏi phục thù ý đồ đó nhưng vì một mình, tôi không thể thực hiện được. Vì vậy, tôi chưa nghĩ đến việc chia tay.

* Năm 2008, ĐTQG sẽ dự AFF Cup? liệu chúng ta có thể giành ngôi vô địch, VFF đã chuẩn bị được những gì để thực hiện được chỉ tiêu lọt vào trận chung kết?
(Thuc, 49 tuổi, Nam, Dong anh - HaNoi, congchuc)

HLV Mai Đức Chung: Mục tiêu đề ra trong AFF Cup sắp tới là ĐTVN có huy chương và hiện nay, chúng ta đang ở giai đoạn kết thúc tuyển chọn HLV trưởng cũng như tuyển chọn VĐV. Trước mắt, trong tháng 5 tới, chúng ta có giải đấu quốc tế mở rộng tại sân Mỹ Đình và sau đó, đội tuyển sẽ đi tập huấn tại Nhật Bản.

*Mình rất thích bạn vì bạn có một lối sống lành mạnh, cũng như một tinh thần và quyết tâm cao. Nhưng có vẻ bạn hơi quá khoa trương về bản thân trong các trận đấu ở Seagames (VD: Tôi sẽ ghi 3 bàn...). Bạn nghĩ gì về điều đó?
(trung, 22 tuổi, Nam, Đồng Nai, sv)

Công Vinh: Thực sự đối với mỗi tiền đạo phải luôn đặt mục tiêu ghi bàn. Tôi không nhớ mình đã nói câu này lúc nào, nhưng nếu có thì đó cũng chỉ là quyết tâm, động lực để tôi thi đấu tốt hơn thôi. Tôi ghi 3 bàn, và đội tuyển thắng thì không phải là tốt sao?

* Đã bao giờ anh cảm thấy quá mệt mỏi và áp lực mà muốn bỏ cuộc chưa?
(Hoàng Đan Liễu, 20 tuổi, Nữ, 7 Tô Vĩnh Diện - Thanh Xuân - Hà Nội, Kế toán)

Công Vinh: Nhiều lúc Vinh cảm thấy rất mệt mỏi và chịu nhiều áp lực. Ý nghĩ từ giã cũng thỉnh thoảng thoáng qua trong đầu. Nhưng nghĩ đến tình yêu người hâm mộ đã dành cho đội bóng và các cầu thủ thì Vinh lại tự nhủ rằng mình phải đứng lên, tiếp tục chạy, cống hiến hết mình để đáp lại lòng tin tưởng và yêu mến của người hâm mộ.

Vinh nghĩ không chỉ Vinh mà rất nhiều bạn trẻ cũng đôi lúc có những ý nghĩ bi quan, nhưng người có lòng yêu nghề thực thụ chắc chắn sẽ vuợt qua cảm giác đó.

* Nhiều người nói chú Chung rất mát tay khi dẫn dắt các đội tuyển. Chắc chắn chú có phương pháp thu phục được cầu thủ vì dưới tay chú ai ra sân cũng hết mình cả?
(Xuân Nuôi, 43 tuổi, Nam, Ninh Thuận, Công chức)

HLV Mai Đức Chung: Chú nghĩ mình không phải là người "mát tay" mà quan trọng, chú là người Việt Nam, vì vậy hiểu được tư tưởng, tâm lý của các VĐV. Đồng thời, quan trọng nhất là biết tập hợp được sự đoàn kết, quyết tâm của toàn đội trước mỗi nhiệm quan trọng vì màu cờ sắc áo.

* Thưa bác Mai Đức Chung! Cháu có cảm giác như người Việt mình dẫn dắt đội tuyển của mình thì sẽ có trách nhiệm hơn, vì màu cờ sắc áo hơn. Thành thật cháu rất muốn bác ra tranh cử. Liệu bác có làm phó nữa không bác?
(Hoàng Kim Yến, 25 tuổi, Nữ, Thanh Xuân- Hà Nội, Sinh Viên)

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 3


HLV Mai Đức Chung:Chú rất cám ơn câu hỏi của cháu nhưng có thể, sắp tới chú không đảm nhận vị trí HLV phó ĐTQG nữa mà có thể chuyển sang một công việc ở vị trí khác. Hiện tại, chưa thể tiết lộ (cười ...)

* Vinh hiện đang thi đấu ở cấp CLB TCDK SLNA với mức lương không phải là cao so với một số CLB bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để đưa Vinh về thi đấu cho họ. Vinh có bao giờ bị áp lực hay dự định sang một CLB nào khác không?
(Nguyên, 29 tuổi, Nam, 115 Đặng Văn Ngữ - Hà Nội, Kinh doanh)

Công Vinh: Tiền chỉ là phương tiện. Vinh đang nợ Sông Lam rất nhiều. Vinh phải cống hiến hết mình cho bản hợp đồng 5 năm chứ chưa nghĩ nhiều đến kiếm tiền. Khi bản hợp đồng kết thúc, mọi khả năng vẫn còn để ngỏ.

* Theo ông, chúng ta phải mất bao nhiêu lâu nữa để có thể thống trị các giải đấu trong Khu vực ĐNA, giống như người Thái đã từng làm?
(Vũ Xuan Nam, 28 tuổi, Nam, Cty Kanepackage Viet Nam, Kỹ sư)

HLV Mai Đức Chung: Không thể nói trước về vấn đề thời gian trong bóng đá, về thời điểm chúng ta vượt qua Thái Lan vì chúng ta tiến lên, họ cũng tiến chứ không hề lùi. Theo tôi, chúng ta cần có chiến lược thật lâu dài và sắc đáng mới có thể hy vọng vào điều đó.

* Vì sao chúng ta không có một GĐKT để bắt đầu tạo và xây dựng một nền móng vững chắc, đưa ra những hoạch định dài hơi về lực lượng kế cận cho các ĐTVN?
(Nguyễn Quốc Chinh, 17 tuổi, Nam, TPHCM, Học sinh)

HLV Mai Đức Chung: Để có một ĐT vững chắc, cần có một vị GĐKT có trình độ chuyên môn cao và tầm nhìn xa, rộng và có thể gắn bó với BĐVN trong 10 năm. Tuy nhiên, tới giờ này chúng ta vẫn chưa thể thực hiện được điều này vì lý do kinh phí.

Kinh phí dành cho đội tuyển nam và nữ khoảng 160.000 USD/năm, để có được các chuyến tập huấn lại phải cầu viện từ những nguồn khác, muốn có được GĐKT thì việc đầu tiên là phải có được nguồn kinh phí.

 

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 4

* Ở V - League năm nay, Vinh có tin rằng TCDK-SLNA sẽ về đích trong tốp 3?S LNA mùa này đa phần là các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, với vai trò là một trụ cột anh sẽ làm gì để giúp đỡ họ?
(thanh xuan, 22 tuổi, Nữ, TPHCM, Sinh vien)

Công Vinh: V-League đã trải qua 9 vòng đấu thì chưa thể nói trước được điều gì cả. Có một điều chắc chắn là BHL cùng các cầu thủ trụ cột cũng như các em trẻ sẽ làm hết mình để đưa SLNA có một thành tích tốt nhất, làm vui lòng người hâm mộ - những người đã chờ đợi và ủng hộ đội bóng suốt nhiều năm qua. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui khi sân Vinh đã lại là "chảo lửa" như mấy năm trước.

*Ông là người ủng hộ ông Calisto làm HLV đội tuyển Việt Nam nhiều nhất. Vậy nếu trong tương lai ông ấy không thành công ông có ngại sẽ mất việcvà những áp lực sẽ dồn trên vai?
(HỒ ĐỨC THẮNG, 38 tuổi, Nam, TIỀN GIANG, CẦU THỦ BÓNG DÁ)

HLV Mai Đức Chung:Tôi cho rằng không riêng gì tôi, người hâm mộ cũng như báo chí đều ủng hộ phương án lựa chọn HLV Calisto. Tôi không hề ngại mất việc hay bất kỳ áp lực nào bởi tôi chỉ là một cá nhân đưa ra ý kiến chứ không là người quyết định vấn đề này. Ngoài ra, trong bóng đá, thành công phụ thuộc rất nhiều yếu tố và không thể nói trước.

*Người ta ví sự nghiệp cầu thủ như bông hoa, chóng tàn, Vinh có nghĩ mình sẽ làm gì sau khi giải nghệ bóng đá?
(Đinh Sỹ Nghĩa, 23 tuổi, Nam, TP VInh Nghe An, Kế Toán)

Công Vinh: Đúng, đời cầu thủ ngắn thật. Chắc chắn Vinh sẽ đi học làm HLV. Ngoài ra, Vinh muốn khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thể thao. Khán giả biết đến Vinh nhiều trên sân cỏ, hy vọng điều đó sẽ giúp mình "phát tài" trong kinh doanh. (Cười).

* Người hâm mộ bóng đá Việt Nam thường gọi ông là "diễn viên đóng thế". Ông có cảm nghĩ gì về câu nói đó? và ông cho biết dự định sắp tới của ông và của liên đoàn BĐVN về tuyển chọn HLV cho đội tuyển quốc gia?

(nguyễn ngọc văn, 26 tuổi, Nam, vĩnh yên _vĩnh phúc, thợ kĩ thuật)

HLV Mai Đức Chung: Đầu tiên, xin cảm ơn những người hâm mộ đã có cảm tình với tôi trong vòng loại Olympic vừa qua. Tôi cho rằng câu nói đó là sự yêu mến của CĐV dành cho tôi.

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 5


Về dự định sắp tới, tôi cũng đang là một thành viên trong hội đồng HLV quốc gia. Tôi đã có những ý kiến riêng của mình để gửi tới thường trực VFF trong việc tuyển chọn HLV ĐTQG sắp tới. Quyết định hiện tại phụ thuộc vào lãnh đạo VFF và kết quả nhiều khả năng sẽ chính thức được ra vào cuối tháng 3.

* Theo mình được biết, tuổi thơ của Công Vinh trải qua nhiều khó khăn. Làm thế nào mà Công Vinh vượt qua được mà vẫn theo nghiệp bóng đá và thành công như vậy?
(Nguyễn Gia Cường, 30 tuổi, Nam, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Cán bộ)

Công Vinh: Đó là một động lực. Cứ nghĩ về hoàn cảnh gia đình tôi lại càng phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để làm một cái gì đó có ích, trước hết để làm bố mẹ vui lòng, sau đáp ứng lòng hâm mộ của những người yêu bóng đá trong nước. Tôi vẫn còn rất trẻ, và tôi tin trong chặng đường còn lại tôi sẽ làm tốt hơn những gì mình đã làm được. 

* Nếu Công Vinh có con trai thì bạn có cho con mình theo nghiệp của bố?
(Nguyễn Mạnh Cường, 28 tuổi, Nam, Cầu Diễn, Từ Liêm Hà Nội, Kỹ sư Cầu hầm)

Công Vinh: (Cười) Sinh được con trai đã là một niềm hạnh phúc. Theo nghiệp bố nữa thì càng tuyệt vời hơn.

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 6

* Ông có suy nghĩ gì khi đạo đức các cầu thủ trẻ bây giờ xuống dốc trầm trọng. Phải chăng do điều kiện bay giờ khác quá nhiều so với thời của ông?
(Hoang Thi Noi Binh, 24 tuổi, Nữ, Dinh Cong - Hoang Mai - HN, Ke toan)

HLV Mai Đức Chung: Khi bạn đưa ra câu hỏi này thì tự bạn đã trả lời phần nào. Thời của chúng tôi, đất nước còn đang chiến tranh, khó khăn thiếu thốn bội phần và đến bây giờ thì điều kiện đã tốt hơn rất nhiều, nhất là môi trường sống đa dạng, nên các VĐV bị phân tán, không tập trung và yêu nghề như thời chúng tôi.

Hiện tại, vẫn còn những tấm gương dù đã cao tuổi những vẫn cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp mà không vì mục đích gì, tôi mong muốn các VĐV trẻ học tập những tấm gương đó.

* Ông nghĩ gì về việc các cầu thủ trẻ Việt Nam hơi nổi một chút đã mắc bệnh " sao"?
(Lăng Ngọc Vĩnh, 48 tuổi, Nam, Ngân hàng Nhà nước Thái Nguyên, Cán bộ Ngân hàng)

HLV Mai Đức Chung: Tôi mong muốn nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam đá tốt hơn nữa để cống hiến cho CLB và ĐTQG. Nhưng trong nghiệp cầu thủ, mỗi VĐV phải có tính chuyên nghiệp, phải có nhận thức tư tưởng thật tốt, biết hoà mình cùng đồng đội để giành chiến thắng. Tôi đặc biệt phản đối một số cầu thủ trẻ mắc bệnh "sao" vì chính điều đó sẽ huỷ hoại sự nghiệp và tài năng của họ.

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 7



* Hiện nay có rất nhiều cầu thủ trẻ mới có chút tài năng mà đã thành "Sao". Vậy Vinh có nhận xét thế nào về vấn đề này?

(Trần Ngọc Thạch, 27 tuổi, Nam, Hà Nội, NVKDPP Acer - HP)

Công Vinh: Theo Vinh, các cầu thủ cần được chỉ bảo từ lúc còn rất trẻ để hiểu được rằng nghề đá bóng cũng là một nghề. Nếu có năng lực thực sự với nghề, sự ghi nhận sẽ tự đến. Nếu ai đó sớm tự coi mình là "sao", người đó đã tự đẩy mình ra khỏi tập thể và đời sống nói chung. Hy vọng ai đó trót "mắc bệnh sao" sẽ sớm nhận ra điều đó tiếp tục phát triển tài năng.

* Bây giờ anh là sự lựa chọn số 1 ở vị trí tiền đạo ở ĐTVN, theo anh, ai là người đá cặp với mình phù hợp nhất?
(Vũ Xuan Nam, 28 tuổi, Nam, Cty Kanepackage Viet Nam, Kỹ sư)

Công Vinh: Không ai là số 1 cả, kể cả Vinh cũng vậy. Nhưng để cho Vinh lựa chọn, thì đối với Vinh đá cặp với ai trong đội tuyển cũng là một niềm vui, hạnh phúc. Nhưng có phải Vinh quyết định đâu, HLV trưởng mới là người quyết định chứ nhỉ?

*Thưa ông Mai Đức Chung, tại sao ông không ra tranh cử chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam ? Tôi thấy thành tích của đội tuyển khi tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh do ông tạm quyền chức HLV trưởng rất tốt.
(Nguyễn Văn Chính, 30 tuổi, Nam, Thanh oai - Hà tây, Quản lý)

HLV Mai Đức Chung:
Công việc HLV trưởng rất khó khăn và phải đối diện với nhiều sức ép, nhưng như tôi đã nói ở trên sự chênh lệch lương bổng giữa lương HLV ngoại và nội vẫn còn rất lớn.

Nguyên nhân tiếp theo khiến tôi chưa thể nhận trọng trách là vì tôi đã không làm gì thì thôi, còn khi bắt tay vào làm phải chắc chắn và thu được hiệu quả. Tôi không trốn tránh khó khăn, nhưng trước khi nhận trọng trách dẫn dắt ĐTVN tôi muốn đi học hỏi thêm ở một số CLB tại châu Âu.

 

Trước kia tôi cũng đã được học ở châu Âu, nhưng giờ tư duy bóng đá đã thay đổi rất nhiều, học hỏi thêm để theo kịp là điều rất quan trọng.

 

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 8


Lê Công Vinh trả lời câu hỏi của độc giả tại VP đại diện của Dân trí tại Nghệ An

 

 

* Vinh cảm thấy vui hay buồn khi ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng vừa rồi, Vinh chỉ "một mình một ngựa"?
(MH, 24 tuổi, Nam, Hà Nội, IT)

Công Vinh: Trước hết xin cảm ơn các báo đài, các chuyên gia, HLV và những người hâm mộ cả nước đã tin tưởng và ủng hộ Công Vinh trong suốt những năm qua. Đối với người được nhận quả bóng vàng, đó là một niềm vinh dự lớn lao. Nếu muốn Quả bóng vàng được "sáng" hơn, thì đội tuyển cần có một thành tích nào đó.

Sự cạnh tranh của các cầu thủ trong cuộc bầu chọn sẽ quyết liệt hơn, hồi hộp hơn và chắc chắn người thắng cuộc sẽ cảm thấy niềm vinh dự đó lớn hơn nữa.

* Chào ông Mai Đức Chung! Trong thời gian này rất nhiều luồng ý kiến khác nhau về việc chọn HLV trưởng cho đội Quốc gia, là một người được dư luận ủng hộ giữ chức HLV ông có cảm thấy đó là áp lực đến với mình?
(Phùng Ngọc Tú, 23 tuổi, Nam, Số 10, Kiệt 50, Hàm Nghi, Tp Huế, Sinh viên)

HLV Mai Đức Chung:
Tôi cảm ơn mọi người đã tin tưởng và tín nhiệm nhưng cơ chế của chúng ta trong sự hoà nhập chung của bóng đá thế giới chưa phù hợp, nên tôi cho rằng thời điểm này mình chưa sẵn sàng. Bản thân tôi không sợ áp lực!

* Bạn có muốn Văn Quyến trở lại thi đấu để cùng gánh vác ĐTQG và SLNA những lúc khó khăn không, hay đó sẽ là một áp lực dành cho bạn?
(pham van duc, 28 tuổi, Nam, cong ty cao su ken da dong nai, ky su HOA)

Công Vinh: Rất muốn! Và tất cả các bạn cũng rất muốn! Chưa bao giờ đá cạnh Văn Quyến mà tôi cảm thấy bị áp lực cả. Tôi luôn khát khao hơn, nỗ lực nhiều hơn để khẳng định được đẳng cấp và vị trí của mình trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.

 

*Thưa ông Chung, theo ông HLV Calisto có bao nhiêu cơ hội để trở thành HLV của ĐTVN?

(Nguyễn Đăng Kha, 28 tuổi, Nam, Nghệ an, Kinh doanh)

 

HLV Mai Đức Chung: Theo ý kiến chủ quan của tôi, cơ hội của HLV Calisto là trên 50%.

*Nhiều cầu thủ bây giờ dễ sinh hư do có tiền nhiều quá so với BĐ nữ hoặc VĐV các môn thể thao khác. Cháu là cầu thủ có đạo đức nhưng sống cạnh những cầu thủ như vậy cháu sẽ làm gì? Có bao giờ bị cô lập không và vượt qua nỗi cô đơn như thế nào?
(Lê Quý, 55 tuổi, Nam, Hà nội, Dạy học)

Công Vinh: Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, lối sống khác nhau. Cháu luôn ý thức được nghề nghiệp của mình, lối sống của mình để có thể toả sáng trên sân cỏ cũng như ngoài đời.

Cháu luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh các đồng đội của mình và một khi đã sống chan hoà thì cháu nghĩ cháu không bao giờ cảm thấy cô đơn hay bị cô lập cả.

*Ông có thể cho biết tại sao ông phản đối Peter White làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN. Ông nghĩ sẽ có ảnh hưởng gì nếu điều đó xảy ra?
(tung, 28 tuổi, Nam, ha noi, khong)

HLV Mai Đức Chung: Tôi đã có 2 lần gặp HLV Peter Withe, một là dịp HLV này sang Việt Nam để bàn thảo về vấn đề HLV trưởng ĐTVN (2005) và một là cuộc họp trực tiếp tại AFF Cúp tại Singapore (2006), và tôi không có cảm tình với cách ứng xử HLV này trong những cuộc họp chuyên môn.

Nếu Peter Withe được chọn là HLV trưởng ĐTVN, tôi vẫn sẽ ủng hộ nhưng tôi sẽ gặp trực tiếp và trao đổi thẳng thắn về vấn đề đó.

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 9

Gặp một câu hỏi hóc búa!

 

* Nhiều nguồn tin cho rằng Công Vinh sẽ thi đấu cho T&T HN trong thời gian tới. Liệu có đúng vậy không? Anh có tin là ĐTVN sẽ đánh bại người Thái tại AFF Cup năm nay?
(Lưu Chí Bình, 18 tuổi, Nam, 259 mạc cửu rạch giá , kiên giang, sinh viên)

Công Vinh: Bạn nghe thông tin này ở đâu vậy? (cười). Mình lần đầu tiên được nghe thông tin này khi bạn đặt câu hỏi. Nhưng nếu là một lời mời hấp dẫn, thì đấy là chuyện của tương lai, và tôi không thế nói "không" với những chuyện trong tương lai được.

AFF Cup à? Không những đánh bại người Thái mà còn các đội tuyển ở ĐNÁ này!

* Theo ông bao giờ BĐVN mới bằng được các nước vùng Đông Á?
(võ hồng quân, 23 tuổi, Nam, 99/2B nguyễn thượng Hiền P5.Q.bthạnh-Tphcm, kinh doanh)

HLV Mai Đức Chung: Đây là một câu hỏi rất khó và chỉ có thể trả lời bằng thực tế. Chúng ta đã thành công tại Asian Cup vừa qua nhưng đó chỉ là thời điểm và theo tôi, muốn duy trì thành công này chúng ta cần có chiến lược lâu dài, nhất là đào tạo trẻ từ cấp CLB đến nhà nước.

 * Nếu như Văn Quyến còn đá bóng mà không dính vào vụ bán độ thì Công Vinh có nghĩ mình sẽ đạt được thành công như ngày hôm nay hay vẫn sẽ núp dưới bóng của Văn Quyến?
(vandainam, 21 tuổi, Nam, ha tri ha dong, ban hang)
 

Công Vinh:
Tại sao bạn không thử "nếu như" ngược lại là anh Quyến không dính vào bán độ nhưng chưa chắc đã đá hay như trước? Ở Brazil, có lúc người ta nghĩ Ronaldo không thể thay thế được, nhưng rồi Robinho, Baptista vãn làm tốt điều đó dù Ronaldo vẫn thi đấu. Tôi có một con đường riêng, một lối đá riêng và chưa bao giờ "núp dưới bóng Văn Quyến" cả nên không hiểu được cảm giác ấy như thế nào!

 

*Ông có thể cho biết việc lựa chọn HLV cho đội tuyển cho tới thời điểm này đã ngã ngũ chưa?
(Nguyễn Văn Nhật , 27 tuổi, Nam, TP.HCM, NV. PHÒNG ĐÀO TẠO)

HLV Mai Đức Chung: Sau khi Hội đồng HLV quốc gia họp, thảo luận và đệ trình các bản lý lịch trích ngang của các HLV lên Thường trực VFF, cho đến thời điểm này đã chốt lại danh sách 2 ƯCV là: Peter Withe và Calisto. Mặt mạnh, mặt yếu của mỗi người cũng đã được phân tích rõ và quyết định hiện nay chỉ phụ thuộc vào VFF.


* Tôi được biết các cầu thủ SLNA khi rời SLNA thi đấu cho CLB khác không mấy thành công, theo Công Vinh thì tại sao và anh có định kết thúc sự nghiệp tại SLNA không?
(Lâm Hưng, 30 tuổi, Nam, nghe an, ngan hang)

 

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 10
 

Công Vinh: Nghề cầu thủ rất ngắn và nhiều rủi ro. Được cống hiến cho mảnh đất quê hương nơi sinh ra mình, đào tạo mình thành tài thì còn gì bằng. Thêm vào đó, nếu được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp về tinh thần cũng như vật chất để mình yên tâm cống hiến thì chẳng có lý do gì để rời bỏ đội bóng quê hương cả.

Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải đương đầu với khó khăn và biết cách vượt qua nó. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

* Trải qua nhiều thời kỳ thi đấu các tuyển thủ Việt Nam chưa bỏ được mặc cảm sợ sệt khi đứng trước đội Thái lan . Theo ông Mai Đức Chung nguyên nhân vì sao ?
(Nguyển Thanh, 58 tuổi, Nam, Vinh Nghệ an, Cán bộ )

HLV Mai Đức Chung: Nguyên nhân đầu tiên là một số VĐV của chúng ta chưa đủ bản lĩnh và muốn khắc phục điều này, họ phải được rèn luyện và thi đấu nhiều ở các môi trường khác nhau. Thứ hai, VĐV của chúng ta phải có tính chuyên nghiệp. Thứ ba là cần phải đảm bảo điều kiện sân bãi, chế độ dinh dưỡng cho VĐV ngay kể từ đào tạo trẻ đến chuyên nghiệp.

 

* Được biết Công Vinh đã có bạn gái, khi nào Công Vinh sẽ xây dựng gia đình?
(Nguyễn Gia Chương, 55 tuổi, Nam, Tổng công ty XD Sông Hồng, Kỹ sư điện)


Công Vinh: (Gãi đầu) Vinh đang còn một sự nghiệp trước mắt, còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Chắc chắn Vinh sẽ lập gia đình, nhưng chưa phải vào lúc này. Bạn gái của Vinh cũng rất ủng hộ điều đấy. 

 

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 11

HLV Mai Đức Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng ban thể thao báo Dân trí tham gia buổi giao lưu sáng nay

 

 

* Qua báo chí, tôi được biết trong thời gian săp tới ông sẽ nắm đội tuyển U23, ông sẽ có định hướng như như thế nào? liệu những cầu thủ ở độ tuổi U23, có phải tiếp tục gánh vác cùng lúc nhiều nhiệm vụ cùng lúc như đã từng gánh vác trong năm 2007 và thất bại tại SEA Games 24?
(Hoàng Vĩnh Phú, 31 tuổi, Nam, Bratílava-Slovakia, Giảng viên)

HLV Mai Đức Chung: Hiện tại, chưa có quyết định chính thức nhưng trong đầu tôi đã có sẵn những kế hoạch nếu vinh dự được chọn là HLV trưởng ĐT U23. Tôi cùng với các thành viên trong Hội đồng HLV quốc gia và các HLV trưởng các CLB đang tuyển chọn và được giới thiệu những gương mặt VĐV sinh từ năm 1986 trở lại đây và có chuyên môn tốt.

Cụ thể, trước mắt trong năm nay sẽ có 2 giải đấu: U21 quốc tế báo Thanh Niên và Cúp quốc tế Bình Dương mở rộng vào cuối năm.

* Đã có lúc nào đó Công Vinh nghĩ mình là ngôi sao chưa?
(doluong05, 52 tuổi, Nam, quan 1 -HCM, cong nhan)

Công Vinh: Chưa bao giờ Vinh dám tự nhận mình là ngôi sao. Vinh cũng như các bạn, cũng có một nghề giống như nhiều người khác, nhưng nghề của Vinh được công chúng quan tâm và biết đến nhiều hơn thôi. Nếu như được là "ngôi sao", Vinh ước được là ngôi sao trong lòng người hâm mộ cả nước.

 

* Thưa chú Mai Đức Chung, theo chú bóng đá Việt Nam cần có một HLV ngoại cho đội tuyển quốc gia là những cái tên mới hay cứ nhất thiết phải là gương mặt quen thuộc với BĐVN?
(Vũ Hoàng Phúc, 26 tuổi, Nam, 42, X1, KTT Quốc Bảo, Thanh Trì, HN, kinh doanh)

HLV Mai Đức Chung: Theo tôi, gương mặt cũ hay mới không quan trọng mà quan trọng nhất là có phù hợp và có thể thúc đẩy bóng đá VN đi lên hay không.

* Theo chú Chung, khi nào VFF mới thoát khỏi phong cách làm việc nghiệp dư như đang tồn tại? Chỉ riêng việc tuyển chọn HLV lần này, cháu thấy chúng ta làm rắc rối quá mức cần thiết? Chú có nghĩ vậy?
(Nguyen Tuan Thanh, 24 tuổi, Nam, Sài Gòn, Sinh viên)

HLV Mai Đức Chung: Tôi cho rằng chúng ta đang trong quá trình hoà nhập nên không tránh khỏi những thiếu sót. Điều hạn chế của Liên đoàn là không đảm bảo thông tin 2 chiều đến những HLV được mời, dẫn tới việc thiếu chủ động và chậm chễ, không nắm được thông tin chắc chắn.


 
***



Hai khách mời của buổi giao lưu này là ông Mai Đức Chung - Trưởng bộ môn bóng đá UBTDTT (cũ) nay là Bộ VH-TT&DL và Lê Công Vinh - tiền đạo số 1 Việt Nam vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2007 do báo SGGP tổ chức. 

Ông Mai Đức Chung là cựu cầu thủ của đội Tổng cục đường sắt, từng thi đấu 10 năm cho đội bóng này và giành chức vô địch giải các đội mạnh toàn quốc năm 1980. Năm 1981, ông khoác áo ĐTQG Việt Nam và để lại nhiều dấu ấn trong vai trò tiền vệ.

 

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 12

HLV Mai Đức Chung từng nhiều năm lăn lộn cùng BĐVN
(Ảnh: Quang Thắng)

 

Dù chưa một lần chính thức đứng tên HLV trưởng ĐTQG nam, ông Chung sở hữu một bảng thành tích huy hoàng trong sự nghiệp huấn luyện. Khởi đầu nghiệp cầm quân với chức HLV trưởng đội U19 tổng cục đường sắt, ông đã đưa đội này tới chức vô địch giải U21 toàn quốc năm 1984 và sau đó đã cùng đội 1 TCĐS trở lại hạng cao nhất của BĐVN năm 1986.

 

Là người lăn lộn nhiều năm với bóng đá nam và nữ, ông được coi là người đặt nền móng cho BĐ nữ Việt Nam làm mưa làm gió tại đấu trường ĐNÁ nhiều năm liền. Ông cũng từng kinh qua ĐTQG nam với cương vị trợ lý cho nhiều đời HLV: Alfred Riedl, Dido, Letard… và hiểu bóng đá Việt Nam tới chân tơ, kẽ tóc. Năm 2007, ông thay thế HLV Riedl dẫn dắt ĐT Olympic gặt hái nhiều thành công tại vòng loại Olympic Bắc Kinh.

 

Vị khách mời thứ 2, Lê Công Vinh, cũng không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá cả nước. Tiền đạo của CLB Sông Lam Nghệ An tuy mới 23 tuổi nhưng đã nhiều năm thi đấu cho ĐTQG và Olympic và đã 3 năm được tôn vinh Quả bóng vàng.

 

Đối thoại trực tuyến với HLV Mai Đức Chung và Lê Công Vinh - 13

Tiền đạo Công Vinh 3 lần nhận Quả bóng vàng
(Ảnh: Dũng Phương).

 

Vinh là ví dụ điển hình của việc thành tài nhờ khổ luyện. Có một tuổi thơ không bằng lặng với nhiều biến cố, tiền đạo này đã trở thành trụ cột của ĐTQG và CLB nhờ tài năng thiên bẩm của một tiền đạo và những tháng ngày khổ luyện không mệt mỏi.

 

Chính vì vậy, đối thoại với 2 vị khách mời này không chỉ là trò chuyện với những người nổi tiếng, mà còn là một dịp thú vị để quý độc giả tìm hiểu về bóng đá nước nhà.

Ban biên tập
Báo điện tử Dân trí