Vòng 15 V-League:

“Cuồng phong” đối đầu với “cơn lốc đỏ”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chiến thắng đậm “4 sao” của XM Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng thêm một lần chứng minh, đội bóng đất Cảng đang thách thức tất cả các ứng cử viên muốn lên ngôi vô địch V-League 2008. Chiều mai cơn “cuồng phong” Hải Phòng vẫn được đẩy lên “cửa trên” trong cuộc đối đầu với “cơn lốc đỏ” Thể Công.</P>

XM Hải Phòng quyết thắng để bứt phá

 

XM Hải Phòng đang có khoảng cách 3 diểm và 4 điểm với TMN. CSG (23 điểm), Thể Công (22 điểm). Nhưng xét ra đây vẫn chưa phải là lợi thế quá lớn cho đội bóng của tướng Dũng, bởi chỉ cần 1 lần sảy chân coi như đội bóng đất Cảng sẽ đánh mất hết những thời cơ thuận lợi của mình.

 

Để duy trì ngôi vị, mở rộng ra cơ hội đua tranh của mình, XM Hải Phòng sẽ chỉ có duy nhất con đường lựa chọn là giành điểm trước Thể Công.VT mà thôi. Nói thẳng, đánh bại Thể Công ngay tại Mỹ Đình chẳng phải dễ dàng, nhưng cái thuận nhất là XM Hải Phòng đang nắm trong tay quyền tự quyết, đó có thể là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ đất Cảng trong cuộc tái đấu này.

 

Mặc dù là phận khách, nhưng XM Hải Phòng vẫn là đội được đánh giá “trên cơ” so với Thể Công. VT. Thứ nhất, đội bóng đất Cảng đang có một phong độ ổn định và bộ khung đang thăng hoa, tiếp đến đó là những cái đầu thoải mái không bị đè nặng chuyện thành tích. Tất cả những điều kiện này đủ để mang tới cho đội khách thuận lợi trong việc triển khai lối chơi theo ý của mình, vấn đề cuối cùng là các chân sút Ngọc Thanh, De Jesus, Văn Thành… sẽ tận dụng cơ hội thế nào mà thôi.

 

Phải xa “chảo lửa” Lạch Tray, nhưng các cầu thủ XM Hải Phòng sẽ không cô đơn trên chuyến làm khách tại Mỹ Đình. Sẽ có 5000 - 7000 CĐV từ Hải Phòng tới sân cổ vũ cho đội nhà, phong độ ổn định lại cộng với sự tiếp sức trên khán đài, mọi điều kiện đều đang ủng hộ cho XM Hải Phòng giành được một kết quả có lợi trong trận đấu này.

 

Áp lực đè nặng trên vai Galhidi

 

Thể Công vẫn đang có được vị trí thứ 3,  nhưng trong trận đấu khó khăn với XM Hải Phòng, HLV Galhidi sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực từ lãnh đạo CLB và từ chính những CĐV của Thể Công.

 

Mặc dù vẫn thăng tiến đều trên BXH, nhưng chuỗi 5 trận liền chưa biết tới chiến thắng đang khiến cho sự kiên nhẫn của các CĐV cạn dần. Với phận tân binh, họ chẳng trách Thể Công. VT không giữ được phong độ ổn định, nhưng sau trận hoà bạc nhược với B. Bình Dương các CĐV bắt đầu đặt ra câu hỏi về tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

 

Lãnh đạo CLB cũng không hài lòng về lối chơi và tinh thần thi đấu Thể Công đã trình diễn trong trận đấu với B. Bình Dương. Muốn thoát khỏi áp lực, HLV Galhdi sẽ phải làm mọi cách để đánh bại được đội khách XM Hải Phòng, một nhiệm vụ e là quá tầm đối với Thể Công. VT ở thời điểm này.

 

Được chơi trên sân nhà, nhưng kinh nghiệm thi đấu của dàn cầu thủ trẻ Thể Công. VT không thể so sánh được với các vị trí đang có của XM Hải Phòng, chất lượng ngoại binh của đội chủ nhà cũng kém hơn 1 bậc. Quả là khó cho HLV Galhidi lựa chọn, nếu chơi “tay bo” thì không đủ sức, còn lựa chọn lối đá thận trọng lại đối diện với lời phê phán từ các khán giả.

 

Có lẽ, ông thầy người Hungari sẽ phải đặt nhiều hy vọng vào sự toả sáng cá nhân của các cựu binh Bảo Khanh, Phương Nam và dàn ngoại binh mà thôi! 

Ngọc Quỳnh