Cơ hội nào cho các tân binh U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để các cầu thủ trẻ trưởng thành nếu như được trao cơ hội đá chính trong đợt tập trung lần này ở U23 Việt Nam. Tuy nhiên, để chinh phục được ban huấn luyện, tất cả sẽ phải nỗ lực hết bản thân trong thời gian tới.

So với lần tập trung tuyển Việt Nam khi còn dẫn dắt tạm quyền, danh sách U23 lần này có khá nhiều những gương mặt lần đầu góp mặt. Có thể kể đến những cái tên như: thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Mạnh Hùng, Đình Hoàng, tiền vệ Phi Sơn (đều của SLNA), tiền vệ Hữu Phúc (Hà Nội T&T), Văn Đại (Hà Nội), Minh Tuấn (Than Quảng Ninh). Thậm chí, tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng được xem là tân binh, bởi đây chính là lần đầu tiên cầu thủ người Séc tập trung lên U23 Việt Nam.
 
Các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội thể hiện mình ở U23 Việt Nam

Các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội thể hiện mình ở U23 Việt Nam

Tất nhiên trong số những gương mặt tân binh trên, Hồng Quân chắc suất đá chính nhất. Trong những buổi tập gần đây, Hồng Quân thường được giao nhiệm vụ đá cắm. Trong số 5 tiền đạo được tập trung lần này, Hồng Quân cũng được kỳ vọng nhất sẽ giúp hàng công của U23 hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn.

Nếu như Hồng Quân chắc chắn được lựa chọn, thì những tân binh còn lại sẽ phải thể hiện hết khả năng, mới lọt vào mắt xanh của HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự.

Mạnh Hùng đang cho thấy những tố chất của một trung vệ hàng đầu trong tương lai gần. So với nhiều trung vệ khác đang chơi ở V.League vốn ít được trao cơ hội đá chính, thì Mạnh Hùng dù trẻ, đã trở thành chốt chặn an toàn ở đội bóng xứ Nghệ. Mùa này, khi đàn anh Huy Hoàng không còn phong độ và đã phải lưu lạc tới đội hạng Nhất Cần Thơ, Mạnh Hùng càng có cơ hội để khẳng định tài năng của mình.

Chiều cao 1m76 chưa thực lý tưởng cho một trung vệ, nhưng điểm mạnh của Mạnh Hùng chính là khả năng đọc tình huống, chỉ huy hàng phòng ngự. HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận ông đang đi tìm một thủ lĩnh hàng phòng ngự. Có lẽ, Mạnh Hùng đang dần cho thấy những tố chất của một cầu thủ như thế.

Một đồng đội khác của Mạnh Hùng ở SL Nghệ An là thủ môn Nguyên Mạnh, chơi rất tiến bộ ở mùa giải năm nay. Thủ môn sinh năm 1991 bắt chính từ đầu mùa giải, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ chơi thăng hoa trong phần lớn thời gian thi đấu lượt đi.

Dù vậy, cơ hội bắt chính với Nguyên Mạnh không thực sự lớn, bởi anh bị hạn chế chiều cao (1m77) và đặc biệt là khó vượt qua được đàn anh Bửu Ngọc, người vừa được bầu làm đội phó ở U23.

Trong lần tập trung này, SL Nghệ An đóng góp nhiều cầu thủ nhất, tới 5 người. Ngoài Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh, còn có Đình Hoàng, Phi Sơn cũng là những tân binh. Đình Hoàng tỏ ra rất tiến bộ ở lượt đi năm nay, khi công thủ toàn diện bên hành lang phải. Thậm chí theo đánh giá của giới chuyên môn, Đình Hoàng còn chơi hay hơn đàn anh của mình ở vị trí hậu vệ phải là Âu Văn Hoàn.

Trong khí đó, Phi Sơn là cái tên không nằm ngoài dự đoán trong bản danh sách tập trung lần này. Vừa được trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2012, Phi Sơn chắc chắn sẽ có thêm nhiều tự tin, sự hòa nhập tốt khi lần đầu được tập trung U23. Cầu thủ được ví như “Ronaldo của Việt Nam” này có những tố chất để có thể trở thành một chân sút đẳng cấp.

Tất nhiên, kinh nghiệm thi đấu là điều mà Phi Sơn còn rất thiếu. Đó là chưa kể, cầu thủ này còn rất trẻ nên không tránh việc bị tâm lý trong những trận đấu quan trọng. Hy vọng Phi Sơn sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc trao cơ hội trong 2 trận giao hữu sắp tới, để có thể sớm trưởng thành hơn.

So với các cầu thủ V.League, các tân binh đến từ giải hạng Nhất đương nhiên không được đánh giá cao băng. Minh Tuấn chưa cho thấy sự nổi trội ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Văn Đại lại khó có khả năng giành một suất chính thức trên hàng tiền đạo, khi trong tay HLV Hoàng Văn Phúc có những cái tên được đánh giá cao hơn rất nhiều như Hồng Quân, Văn Quyết, Hoàng Thiên…

Dù sao thì cơ hội vẫn chia đều cho tất cả, nếu các cầu thủ nỗ lực hết mình. Bất lợi về kinh nghiệm, nhưng những tân binh luôn thể hiện sự khát khao cống hiến. Chỉ còn ít ngày để ghi điểm, chắc chắn các tân binh sẽ tập luyện hăng say để tìm cơ hội ra sân cho mình, mở ra cánh cửa tham dự SEA Games cuối năm nay.

Lê Cường