1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Văn Phúc:“Tôi lo nhất hàng thủ”

(Dân trí) - Chỉ còn ít ngày nữa U23 Việt Nam sẽ chính thức có màn ra mắt dưới sự dẫn dắt của tân HLV Hoàng Văn Phúc, trước CLB Kashima Antlers của Nhật Bản. Đến thời điểm này, theo ông Phúc, hàng phòng ngự vẫn khiến ông thiếu an tâm nhất, khi không có một thủ lĩnh thật sự.

Sau 3 ngày tập, xin ông đánh giá về sự tiến bộ của các cầu thủ U23, đặc biệt là những nhân tố trẻ?

 

Trong tất cả các buổi tập, tôi luôn hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ. Tất cả đã rất cố gắng, dù như các bạn thấy thời tiết khá khắc nghiệt. Các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ nhanh, đặc biệt cầu thủ mới hòa nhập rất tốt.
 
 
U23 Việt Nam đang tiến bộ qua từng buổi tập

U23 Việt Nam đang tiến bộ qua từng buổi tập

 

Nhiều gương mặt mới, liệu U23 lần này sẽ có khoảng cách giữa các trụ cột và cầu thủ dự bị?

 

Theo tôi đánh giá trình độ giữa các cầu thủ khá đồng đều, một chín một mười giữa các vị trí. Tất cả có sự liên lạc với nhau rất tốt và đều thực hiện đầy đủ các giáo án của Ban huấn luyện (BHL).

 

Vậy ông đã chọn ra được bộ khung chính để tiếp đón CLB Kashima Antlers?

 

Chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể và cơ bản thì cũng đã có được bộ khung chính cho trận giao hữu với CLB Kashima Antlers. Tuy nhiên, quỹ thời gian chuẩn bị vẫn còn và tôi nghĩ một vài buổi tập nữa vào cuối tuần này BHL sẽ chọn ra đội hình đá chính ở trận giao hữu sắp tới.

 

Một thuận lợi rất lớn với ông khi ở V-League và hạng Nhất năm nay có nhiều CLB sử dụng cầu thủ trẻ?

 

Đúng vậy. Các đội bóng đều tạo điều kiện nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ ra sân để thể hiện mình, tích lũy thêm kinh nghiệm. Đó là một sự thay đổi rất tích cực.

 

Trong 3 tuyến hiện tại, ông cảm thấy lo lắng nhất ở tuyến nào?

 

Tôi khá lo lắng hàng phòng ngự, khi chúng ta không có một thủ lĩnh thực sự. Đặc biệt ở vị trí trung vệ, các cầu thủ trẻ nếu được ra sân đá chính thì luôn chơi cặp cùng một đàn anh nhiều kinh nghiệm hoặc một cầu thủ ngoại, như Mạnh Hùng đá cặp cùng Huy Hoàng hay Thanh Hào chơi cùng một cầu thủ ngoại… U23 cần phải tìm ra được một cầu thủ có khả năng dẫn dắt hàng phòng ngự. Tôi chưa thấy ai đủ tổ chất làm thủ lĩnh hàng phòng ngự cả.

 

Báo chí thời gian qua rất quan tâm đến điều kiện ăn uống, ngủ nghỉ của các cầu thủ. Xin ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

 

Không phải đến thời điểm hiện tại các cầu thủ mới ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Năm ngoái, khi tôi dẫn dắt các cầu thủ ĐT U22 chuẩn bị cho BTV Cup thì các cầu thủ ĐT U22 cũng đã ăn ở tại đây.

 

Điều kiện phòng ở tại đây khá tốt, mỗi phòng ở có 4 giường nhưng chỉ 3 cầu thủ ở, nên rất rộng và thoáng. Ngoài ra, mỗi phòng có 2 phòng vệ sinh khép kín nên các cầu thủ không phải chờ nhau. Rõ ràng là điều kiện không thể so sánh với khách sạn, nhưng mọi thứ đều thoải mái. Riêng về vấn đề ăn uống, các bạn cứ nhìn tinh thần, trạng thái tâm lý của các cầu thủ thì sẽ rõ. Theo tôi thì cũng không nên quá đặt nặng những vấn đề này.

 

Xin ông có thể cho biết tình trạng chấn thương của Hoàng Thịnh và Văn Quyết?

 

Hoàng Thịnh tiếp tục được cho nghỉ ngơi và chắc chắn không tham dự trận gặp CLB Kashima Antlers. Trong khi đó Văn Quyết bị đau nhẹ ở đầu gối chỉ phải nghỉ tập 2 ngày.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Lê Cường thực hiện