Trước lượt trận cuối bảng B AFF Cup (19h, 10/12)

Chiến thắng đậm dành cho Việt Nam?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Vé vào bán kết đã rộng cho ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region>, vì Lào chưa thể so sánh về đẳng cấp, thầy trò Calisto lại được biết trước kết quả trận Thái Lan - <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Malaysia</st1:place></st1:country-region> để định đoạt số phận. Cửa “Thiên đường” đã mở, nhưng nếu chủ quan “trái đắng” vẫn có thể đến với ĐT Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>.</P>

Giành chiến thắng, đó là cách duy nhất để cho ĐT Việt Nam chắc vé vào bán kết, đó cũng là cơ hội thuận lợi để cho các tuyển thủ giải tỏa được tâm lý sau một chuỗi ngày dài phải gánh chịu áp lực nặng nề. ĐT Việt Nam đã giành được chiến thắng bằng “vàng” trước Malaysia, nhưng người hâm mộ mới chỉ nhìn thấy các tuyển thủ về mặt tinh thần thi đấu mà thôi.

 

Còn về chuyên môn, vẫn chưa thấy được rõ nét những tiến bộ về chiến thuật. ĐT Việt Nam vẫn thường xuyên lúng túng khi bị đối phương bất ngờ tăng tốc, giống như người Thái và Malaysia đã làm.

 

Các phương án tấn công dễ rơi vào bế tắc khi phải đối mặt với hàng phòng ngự có lối chơi cứng rắn… Hơn lúc nào hết, ĐT Việt Nam đang rất cần có một chiến thắng đậm để kiểm nghiệm lại chiến thuật, để chuẩn bị cho vòng bán kết khi có vé.

 

Chiến thắng đậm dành cho Việt Nam? - 1

Mọi lợi thế đều thuộc về ĐTVN trước trận đấu này.

 

Đội tuyển Lào chính là một đối thủ phù hợp nhất với ĐT Việt Nam vào lúc này, qua hai trận đầu tiên, Lào để thua tới 9 bàn. Chừng đó đủ cho thấy sức mạnh yếu ớt và sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ Lào, chiến thắng lúc này coi như đã thuộc tầm kiểm soát của thầy trò ông Calisto. Vấn đề còn lại chỉ là thắng thế nào? Thắng với tỷ số bao nhiêu?.

 

Thành công lớn nhất của Lào tới thời điểm này là giữ được tỷ số hòa 0 - 0 trong hiệp 1 trận mở màn gặp Malaysia. Đường nét duy nhất họ để lại là vài pha phản công nhanh nhờ tốc độ, thể lực. Chỉ cần các hậu vệ ĐT Việt Nam thi đấu tập trung, các tiền đạo của Lào rất khó có cơ hội tạo ra được bất ngờ.

 

Với trạng thái tâm lý thoải mái sau chiến thắng trước Malaysia, chiến thắng đậm trước Lào chẳng phải quá khó đối với ĐT Việt Nam. Nhưng lúc này, mục tiêu của HLV Calisto chắc không chỉ dừng lại ở các bàn thắng, quan trọng hơn là ĐT Việt Nam phải thể hiện được một lối chơi thuyết phục, tạo niềm tin cho chính các cầu thủ, một điều kiện “cần” để thuyết phục người hâm mộ tiếp tục ủng hộ cho đội tuyển.

 

Chiến thắng đậm dành cho Việt Nam? - 2

Song sự cần trọng để hướng tới chiến thắng là điều cần thiết.

 

Hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực, sau hai trận liên tiếp chưa chân sút nào “khai hỏa”. HLV Calisto nhận ra những điểm yếu đang tồn tại, nhưng ông đành bất lực bởi chỉ có 4 gương mặt để lựa chọn là Việt Thắng, Thanh Bình, Quang Hải, Công Vinh để cân nhắc.

 

Lúc này, những sự lựa chọn số một của thầy “Tô” như Công Vinh, Việt Thắng rất cần có bàn thắng để giải tỏa tâm lý, thi đấu với Lào có thể coi đó là thời cơ rất thuận lợi lớn cho hai chân sút chủ lực của ĐT Việt Nam tìm lại được cảm giác ghi bàn.

 

Do chưa chắc chắn cầm vé vào bán kết, nên trong buổi họp báo sáng qua HLV Calisto vẫn sẽ phải tung ra những cầu thủ tốt nhất để tìm kiếm bàn thắng sớm và đạt được điều kiện cần là chiến thắng. Tất nhiên, những sư thay đổi bất ngờ có thể sẽ được tính đến, nếu Malaysia hòa hoặc thua Thái Lan ở trận đấu diễn ra vào lúc 17h.

 

Mọi lợi thế đều đang nghiêng về cho ĐT Việt Nam, nhưng duy trì sự tập trung trước tuyển Lào vẫn là điều rất cần thiết ở thời điểm này. Vì trong lịch sử đã có không ít đội bóng lớn đã phải trả giá đắt vì sự chủ quan và coi thường những đội bóng yếu hơn.

 

Bài: Ngọc Cương

Ảnh: Bách Nhật

(từ Phuket - Thái Lan)