Vòng 11 V-League 2013

Anh Đức lập hattrick, B. Bình Dương vẫn thua đau Thanh Hóa

(Dân trí) - Được chơi trên sân nhà trên sân Gò Đậu, B. Bình Dương bất ngờ gây thất vọng lớn khi để thua Thanh Hóa 3-4. Anh Đức tỏa sáng với cú hattrick, nhưng đoàn quân HLV Lê Thụy Hải vẫn trắng tay dù được chơi hơn người.

 
Vòng 11 V-League 2013
Ngày 25/5
16h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 1–2 Kiên Giang
17h, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình 3–2 V.Hải Phòng
Ngày 26/5
17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 3–4 Thanh Hóa
18h, sân Thống Nhất: XM Xuân Thành Sài Gòn 1–0 HA Gia Lai
Ngày 27/5
16h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – ĐT Long An
16h30, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – SL Nghệ An

Những kết quả không tốt thời gian gần đây khiến B. Bình Dương hứng chịu nhiều sức ép và nếu không muốn đối diện với nguy cơ đối diện cuộc chiến trụ hạng suốt lượt về, đoàn quân HLV Lê Thụy Hải phải thắng Thanh Hóa bằng mọi giá. Tuy nhiên, đội khách đã chơi đầy bản lĩnh và dẫn trước từ khá sớm nhờ công Ceh.
B. Bình Dương đã lấy lại được thế trận với cú đúp của Anh Đức, nhưng Quốc Phương, Ceh lại giúp Thanh Hóa dẫn lại 3-2. Anh Đức hoàn tất cú hattrick với pha dứt điểm đẹp mắt, tuy nhiên Văn Thắng ghi bàn quyết định mang về chiến thắng kịch tính 4-3 cho đội bóng xứ Thanh.
Chiến thắng này giúp Thanh Hóa cải thiện đáng kể vị trí trên BXH và hoàn toàn có thể nghĩ đến vị trí thứ 3 ở V-League năm nay. Còn với B. Bình Dương, việc chỉ giành 7 điểm/11 trận khiến họ kết thúc lượt đi với vị trí cuối bảng và HLV Lê Thụy Hải đang hứng chịu nhiều sức ép vì phong độ tồi tệ đó của đội nhà.
Tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà, B. Bình Dương hạ quyết tâm giành chiến thắng nhằm cải thiện vị trí ở Bảng xếp hạng. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao, khi B. Bình Dương vùng lên tấn công trong khi Thanh Hóa chủ động nhường khu vực giữa sân và chờ đợi hàng thủ đối phương sơ hở.

Lối chơi của Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả ở phút thứ 4 khi sau tình huống phối hợp bên cánh phải, Ceh tung cú khứa lòng vào góc xa, bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Santos. Sau đó, Bình Dương còn chịu tổn thất khi thủ môn Santos bị chấn thương phải rời sân.

B. Bình Dương không hề nôn nóng sau bàn thua và phút 10, nỗ lực tấn công của họ đã được đền đáp. Nhận bóng từ Aniekan, Philiani thực hiện đường căng ngang tuyệt đẹp để Anh Đức đánh đầu chéo góc hạ Tô Vĩnh Lợi, san bằng tỷ số 1-1 cho Bình Dương.

Đang đà hưng phấn, B. Bình Dương liên tục tấn công và chỉ 6 phút sau, Anh Đức tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp khiến thủ môn Tô Vĩnh Lợi đành bó tay, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Dương. Những sơ hở không đáng có trong phòng ngự đã khiến Thanh Hóa phải trả giá chỉ trong vòng 6 phút.

Đến phút 19, Vũ Phong chọc khe thông minh cho Quang Vinh băng xuống dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc. 5 phút sau, Aniekan thực hiện cú dứt điểm như búa bổ nhằm thẳng vào góc xa, tuy nhiên Tô Vĩnh Lợi đã bay người tuyệt đẹp cứu thua cho Thanh Hóa.

Thanh Hóa có lý do để tiếc nuối khi ở phút 30, Ceh sút phạt đẹp mắt đưa bóng tìm đúng xà ngang. Ngay sau đó, lại là Ceh với cú sút căng khiến Đức Cường phải vất vả cứu thua. Bình Dương chơi có phần nao núng, họ liên tục mắc sai lầm ở khâu phòng ngự để các tiền đạo Thanh Hóa liên tục băng xuống.

Sự thiếu chắc chắn của B. Bình Dương đã phải trả giá ở phút 45 khi Ceh bình tĩnh đánh bại Đức Cường trong tình huống đối mặt, san bằng tỷ số 2-2 cho Thanh Hóa. Hiệp 1 kết thúc với sự cân bằng về tỷ số của hai đội, dù Bình Dương là đội tỏ ra lấn lướt hơn.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa là đội chơi ép sân hơn và lần thứ hai ở trận đấu này, Ceh sút bóng trúng xà ngang khung thành Đức Cường. Sức ép của đội khách được cụ thể hóa ở phút 57, Khánh Lâm chuyền bóng để Quốc Phương đi bóng, loại bỏ Khánh Phương rồi dứt điểm căng hạ Vĩnh Lợi, đưa cách biệt lên thành 3-2 cho Thanh Hóa.

Thanh Hóa gặp bất lợi lớn ở phút 63 khi Xuân Thành phạm lỗi với Philani và bị thẻ đỏ rời sân. Lợi thế hơn người đã giúp B. Bình Dương lấy lại được thế trận và phút 73, Philani bấm bóng để Anh Đức bật cao đánh đầu tung lưới Tô Vĩnh lợi, san bằng tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính.

Dù chơi thiếu người, tuy nhiên Thanh Hóa không hề nao núng và họ vẫn chơi tấn công sòng phẳng của B. Bình Dương. Quốc Phương chơi chơi khá năng nổ và phút 81, Ceh chuyền bóng để tiền vệ này băng xuống phá bẫy việt vị, tiếc là bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

Thanh Hóa tiếp tục làm nên bất ngờ ở phút 85 khi Ceh chuyền bóng để Văn Thắng dứt điểm chính xác hạ Đức Cường, ấn định thắng lợi 4-3 cho Thanh Hóa. Khoảng thời gian còn lại là quá ngắn và đoàn quân HLV Lê Thụy Hải không thể lật ngược được thế cờ trên sân nhà.

Kiều My