11 ngôi sao sáng nhất Champions League lượt đấu vừa qua

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Ấn tượng nhất trong loạt trận vừa qua là chiến thắng 8-0 đi vào lịch sử Champions League của <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place>Liverpool</st1:place> trước Besiktas. Hai đại diện của Anh khác là MU và Arsenal đã trở thành những đội đầu tiên vượt qua vòng bảng trong khi các “ông lớn” khác như Barca, Milan hay Inter… cũng đều hưởng niềm vui thắng trận.</P>

Cuộc “hủy diệt” đại diện Thổ Nhĩ Kỳ 8-0 trên sân Anfield không chỉ giúp thày trò Benitez tạm đẩy lui phần nào sức ép đang đè nặng lên vai họ mà còn đưa The Kop vào lịch sử Champions League khi giành chiến thắng có cách biệt lớn nhất từ trước tới nay.

 

Với “show diễn” hoành tráng như vậy, không có gì khó hiểu khi Liverpool đóng góp 3 đại diện trong đội hình tiêu biểu này, với Gerrard, Benayoun và Crouch. Bên cạnh đó, những chiến thắng thuyết phục của Barca (2-0 trước Rangers), MU (4-0 trước Dynamo Kiev) hay Inter (4-2 trước CSKA) cũng giúp cho những Puyol, Ronaldinho; Rooney; hay Cambiasso được nhắc tới.

 

Dưới đây là đội hình tiêu biểu Champions League lượt đấu thứ 4 (theo sơ đồ 3-4-3)

 

Thủ môn:

 

Nikopolidis (Olympiakos): Mọi thống kê chuyên môn đều nghiêng về Real Madrid và đều chỉ ra rằng: đội khách xứng đáng có trọn vẹn 3 điểm trên đất Hy Lạp. Nhưng chỉ một người không nghĩ như vậy: đó là Nikopolidis. Thủ thành giàu kinh nghiệm này đã chứng tỏ một phong độ cực kỳ xuất sắc khi anh có ít nhất 5 lần cứu thua trước các pha dứt điểm hiểm hóc của đội khách, mang về 1 điểm quý giá cho Olympiakos.

 

Hậu vệ:

 

Carles Puyol (Barcelona): Đáng ngạc nhiên là đội trưởng của Barca chơi ở vị trí hậu vệ phải hay chẳng kém gì khi anh đá trung vệ! Khi mà bộ đôi Milito - Marquez tỏ ra chắc chắn ở trung tâm hàng phòng ngự, Puyol đã được HLV Rijkaard đẩy sang bên phải, thay vị trí của Zambrotta đang chấn thương và anh đã cho thấy hiệu quả không ngờ.

 

11 ngôi sao sáng nhất Champions League lượt đấu vừa qua - 1

Chơi ở cánh nhưng Puyol vẫn làm hài lòng ông thày Rijkaard


Ricardo Carvalho (Chelsea): Đội bóng của HLV Avram Grant đã trình diễn một “bộ mặt” đáng thất vọng trước Schalke và lẽ ra đã chẳng thể ra về với một điểm, nếu không có sự xuất sắc của trung vệ người Bồ Đào Nha. Vắng đội trưởng Terry, Carvalho đã chỉ huy hàng thủ The Blues khá tốt để đội bóng Anh đứng vững trước sức ép của Schalke.

 

Stephen McManus (Celtic): Một trận đấu không dễ dàng với The Bhoys nhưng cuối cùng họ đã có được chiến thắng cần thiết, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của đội trưởng McManus.

 

Tiền vệ:

 

Yossi Benayoun (Liverpool): Tiền vệ người Israel xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của lượt đấu này. Cùng với Steven Gerrard, Benayoun đã rực sáng ở tuyến giữa của The Kop và lập cú hat trick trong “đêm hội” tại Anfield.

11 ngôi sao sáng nhất Champions League lượt đấu vừa qua - 2

Gerrard vẫn chứng tỏ là "đầu tàu" của Liverpool


Steven Gerrard (Liverpool): Rafael Benitez biết rằng Gerrard đang cần phải nghỉ ngơi sau khi “cày ải” quá nhiều nhưng HLV người TBN vẫn cần đến anh trong trận đấu quan trọng với Besiktas và đội trưởng của Liverpool đã không làm ông thày mình thất vọng. Đó lại là một Gerrard xông xáo, tranh cướp bóng tích cực, hoạt động không biết mệt mỏi và luôn khiến hàng thủ đối phương rối loạn bằng nhưng pha đi bóng “xộc thẳng” vào vòng cấm.

 

Estaban Cambiasso (Inter Milan): Màn trình diễn của tiền vệ người Argentina khiến các Nerazzurri như quên rằng họ đang không có “máy quét” Patrick Vieira. Không chỉ nổi bật với những pha đánh chặn ở giữa sân, Cambiasso còn cho thấy khả năng ghi bàn không tồi của mình bằng một cú đúp, giúp Inter lội ngược dòng ngoạn mục trước CSKA.

 

Ronaldinho (Barcelona): Dường như “phù thủy” của sân Nou Camp đang muốn tìm lại mình khi liên tiếp ghi bàn cho Barca trong hai trận đấu gần đây tại Liga. Tuy không trực tiếp lập công trong chiến thắng 2-0 trước Rangers nhưng Ronnie chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất khi góp “dấu giày” ở cả hai pha làm bàn của Henry và Messi.

 

Tiền đạo:


 

11 ngôi sao sáng nhất Champions League lượt đấu vừa qua - 3

Rooney đang "bay cao" cùng MU


Wayne Rooney (MU): Thời gian này, mọi thứ dường như đang trở nên toàn “màu hồng” với tiền đạo mang áo số 10 của “Quỷ đỏ”. Trở lại sau chấn thương, Rooney đã liên tiếp “phát hỏa” ở cả giải Ngoại hạng lẫn đấu trường châu lục và góp phần giúp MU tìm lại sức mạnh tấn công khủng khiếp của mình. Một bàn thắng, một đường chuyền quyết định và tham gia vào vô số tình huống tấn công của MU trong chiến thắng 4-0 trước Kiev, điều đó lý giải tại sao Rooney có tên ở đội hình tiêu biểu này.

 

Steffen Iversen (Rosenborg): Những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp, khi còn thi đấu cho Tottenham đã lùi xa nhưng tiền đạo 30 tuổi này vẫn chứng tỏ anh chưa hề quên nhạy cảm ghi bàn. Cú đúp của Iversen khiến tân HLV Ronald Koeman có màn ra mắt buồn bã ở sân Mestalla và đẩy Valencia tới “bờ vực” bị loại khỏi Champions League.

 

Peter Crouch (Liverpool): Từng bị Benitez “bỏ quên” nhưng với 90 phút tuyệt tại Anfield và 2 bàn thắng đẹp mắt, “Sếu vườn” cho thấy anh xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn nữa.

 

M.H