1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Xu hướng nghỉ dưỡng mới thúc đẩy sự phát triển đa dạng của bất động sản Phú Quốc

(Dân trí) - Sức hấp dẫn của Phú Quốc không ngừng tăng lên khi các xu hướng nghỉ dưỡng theo nhóm hay theo gia đình tăng cao trong thời gian qua và tiếp tục lan toả trong thời gian tới.

Tiềm năng hấp dẫn của thị trường nghỉ dưỡng Phú Quốc

Những năm gần đây tầng lớp thượng lưu của Việt Nam tăng lên đáng kể, theo Wealth-X, số lượng cá nhân sở hữu tài sản từ 1 - 30 triệu USD của Việt Nam sẽ tăng khoảng 10,1% từ năm 2018 đến 2023, nhanh thứ 4 trên thế giới. Với xu thế phát triển mạnh mẽ về kinh tế cũng như thu nhập như hiện nay, thì kéo theo sự thay phát triển về du lịch và bất động sản. Và cùng với đó là nhu cầu về hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ phụ trợ cũng ngày một tăng cao.

Theo nhận định của công ty BDS Plus thuộc RealPlus cùng với sự gia tăng thu nhập nhu cầu về du lịch nghỉ dưỡng đang trở thành một xu hướng sống của giới trung và thượng lưu. Trong kế hoạch cuộc sống tầng lớp này luôn luôn dành thời gian và chi phí cho việc du lịch nghỉ dưỡng như là một nhu cầu thiết yếu để tái tạo năng lượng và gắn kết tình cảm gia đình. Chính vì vậy, xu hướng du lịch gia đình đang tăng cao đòi hỏi các nhà đầu tư phải đón đầu thị trường để có thể sẵn sàng phục vụ nhóm du lịch này.

Xu hướng nghỉ dưỡng mới thúc đẩy sự phát triển đa dạng của bất động sản Phú Quốc - 1

Còn theo kết quả khảo sát "Xu hướng du lịch gia đình 2018" do YouGov (Công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên hệ thống Internet quốc tế) thực hiện, tiêu chí ưu tiên của gia đình mong đợi trong mỗi chuyến đi là có khoảng thời gian chất lượng để sum vầy bên nhau (68%). Xếp thứ hai và ba lần lượt là thư giãn (66%) và trải nghiệm những điều mới (46%). Những con số này cho thấy sự thay đổi trong cách thức đi du lịch của các gia đình. Ngày càng có nhiều người mong muốn chia sẻ và tận hưởng những trải nghiệm du lịch thú vị bên những người thân yêu.

Có thể nói rằng, không chỉ du khách quốc tế có nhu cầu nghỉ dưỡng tại các vùng biển, mà du khách Việt Nam cũng vậy. Phú Quốc có nguồn tài nguyên du lịch phong phú với nhiều đảo lớn nhỏ, bờ biển dài và đẹp, sự đa dạng của sinh thái rừng nhiệt đới, có bề dày về lịch sử văn hóa bản địa… luôn là lựa chọn hàng đầu trong danh sách các điểm đến. Với tiềm năng đa dạng, Phú Quốc đã phát triển mạnh một số loại hình du lịch như: du lịch sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch thể thao, mạo hiểm; du lịch nghiên cứu, khám phá… Tất cả các loại hình trên đã góp phần tạo nên sự đa dạng các sản phẩm du lịch, thúc đẩy du lịch đảo Phú Quốc ngày càng phát triển. Song thực sự, chất lượng và dịch vụ của các loại hình du lịch này ở Phú Quốc vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi, không đa dạng và chưa được đầu tư một cách toàn diện để có thể hướng tới đối tượng du khách đang chiếm thị phần du lịch cao là tầng lớp trung và cao cấp.

Chính thị trường nghỉ dưỡng phong phú và đẳng cấp của Phú Quốc cũng trở thành một thách thức cho các chủ đầu tư mong muốn phát triển các dự án bất động sản tại đây. Rõ ràng, để cạnh tranh được buộc các chủ đầu tư phải nghiên cứu kỹ thị trường để tìm được những điểm thiếu hụt nhằm phát triển các hạng mục đáp ứng tối đa nhu cầu và góp phần hút khách du lịch.

Sim Island – Một điểm đến cho mọi trải nghiệm đa sắc màu

Xu hướng hiện nay hướng đến việc du lịch kết hợp, du khách thường lựa chọn điểm đến có kết hợp các loại hình du lịch mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho du khách. Đó là lý do buộc các nhà đầu tư phải tính đến cách kết hợp đa dạng loại hình du lịch để trở thành “điểm đến tất cả trong một” cho du khách.

Xu hướng nghỉ dưỡng mới thúc đẩy sự phát triển đa dạng của bất động sản Phú Quốc - 2
Hình ảnh phối cảnh dự án Sim Island Phú Quốc

Sim Island của chủ đầu tư Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Đô thị Hà Nội đã làm được điều đó ngay từ những quy hoạch ban đầu, bởi vì tổ hợp nghỉ dưỡng này sẽ mang lại đa loại hình giải trí mới lạ và ấn tượng đến với Phú Quốc. Với mong muốn xây dựng vị thế của Phú Quốc không chỉ là hòn đảo đẹp mê đắm các cặp đôi tới tổ chức lễ cưới, nghỉ dưỡng tuần trăng mật mà còn là điểm đến sôi động cho mọi lứa tuổi. Mọi thành viên trong gia đình có thể cùng tham gia một kỳ với nhiều hoạt động khác nhau tại Sim Island như: ngắm hoàng hôn, đi dạo biển, cùng lướt sóng, khám phá công viên nước, check in tại cầu Cảng Sim hay Công viên Đồi Sim. Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng ẩm thực Đồi Sim, cùng nhau mua sắm tại các trung tâm thương mại, xem với nhau bộ phim bom tấn tại rạp chiếu phim hàng đầu Phú Quốc tại Sim Island… và vô số các hoạt động nhẹ nhàng, sâu lắng hay cuồng nhiệt đam mê trong các khu vui chơi giải trí, âm nhạc đầy sắc màu.

Phú Quốc đã ký kết hợp tác xây dựng, đầu tư dự án khu phi thuế quan Phú Quốc với tổng mức đầu tư là 6.830 tỷ đồng. Đây cũng là mô hình kinh doanh mà đảo Ngọc đang cần để du khách kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống và chi tiêu mua sắm hàng hóa giá trị cao, tương tự như ở thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới. Với những tiềm năng như vậy, rõ ràng sức hút của Phú Quốc sẽ không ngừng gia tăng và thị trường bất động sản tại đây chắc chắn sẽ có sự đột phá mới trong thời gian tới.

Sự ra đời của loại hình nhà phố thương mại tại điểm đến đa dạng như Sim Island là một trong những cơ hội sinh lời hiện hữu cho các nhà đầu tư. Được thiết kế để không chỉ kinh doanh mà còn có thể phát triển loại hình cho thuê khách sạn để phục vụ du khách tới nghỉ dưỡng theo nhóm và cả gia đình. Các nhà phố toạ lạc tại vị trí trung tâm của Sim Island với lưu lượng khách du lịch cực kỳ đông đảo, tiềm năng để kinh doanh các mặt hàng phục vụ du khách hết sức hiệu dồi dào.

Xu hướng nghỉ dưỡng mới thúc đẩy sự phát triển đa dạng của bất động sản Phú Quốc - 3
Hình ảnh phối cảnh shophouse Sim de maison – Sim Island

Bên cạnh đó, các Condotel Centara Heritage Garden Resort Phu Quoc được quản lý bởi Centara Hotel & Resort đang trở thành lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư. Lợi thế của sản phẩm này không chỉ là ở thiết kế và thương hiệu quản lý mà còn tiềm năng ở chính sách cam kết lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn.

Với những chỉ số gia tang ấn tượng của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng thời gian qua, nguồn tiền cuối năm của giới đầu tư đang tập trung về Phú Quốc nên Sim Island đang nhận đặt chỗ nhà phố thương mại và condotel đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng và giới đầu tư. Sim Island đang được đánh giá là dự án nổi bật nhất của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc.