1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Thu Duc House tạm "thoát hiểm" sau cơn khủng hoảng truy thu thuế

Việt Đức

(Dân trí) - Doanh số sụt giảm sâu nhưng nhờ thoái vốn ở một loạt công ty thành viên, Thu Duc House vẫn có lợi nhuận lớn trong 6 tháng đầu năm.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thu Duc House) vừa công bố các số liệu tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm với kết quả vừa đủ xóa lỗ lũy kế nhờ việc thoái vốn ở một loạt công ty con. 

Doanh thu thuần của Thu Duc House 6 tháng đầu năm chỉ đạt 439 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2020. Doanh số của Thu Duc House sụt giảm mạnh khi công ty đã tạm dừng hoạt động kinh doanh xuất khẩu linh kiện điện tử để hạn chế rủi ro. 

Cuối năm 2020, công ty "nhận trát" truy thu gần 400 tỷ đồng từ Cục Thuế TPHCM do bị kết luận có dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử. Đến tháng 3, số tiền thuế công ty này phải nộp lên tới hơn 450 tỷ đồng do tính thêm tiền chậm nộp. 

Trong hoàn cảnh doanh số sụt sâu, hoạt động tài chính trở thành phao cứu sinh cho Thu Duc House. Công ty thu về hơn 200 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động thanh lý các khoản đầu tư trong 6 tháng đầu năm. 

Thời gian qua Thu Duc House đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi hai công ty thành viên. Công ty này vẫn đang tất bật để hoàn tất việc bán lại phần vốn góp ở hai công ty khác.

Song song đó, doanh nghiệp bất động sản này cũng mạnh tay cắt giảm tất cả chi phí từ lãi vay, bán hàng đến quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, Thu Duc House cũng thanh lý nhiều tài sản cố định để tạo thêm dòng tiền cho doanh nghiệp. 

Quỹ lương của doanh nghiệp giảm đáng kể khi số lượng nhân viên giảm từ gần 700 người vào thời điểm đầu năm nay xuống còn hơn 300 người tại thời điểm ngày 30/6. 

Nhờ đó, Thu Duc House báo cáo lợi nhuận sau thuế 183 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng 18 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận 140 tỷ đồng lợi nhuận ròng. 

Thu Duc House tạm thoát hiểm sau cơn khủng hoảng truy thu thuế - 1

Biểu đồ: Việt Đức.

Kết quả này vừa đủ giúp doanh nghiệp xóa đi khoản lỗ lũy kế trước đó. Tại thời điểm 30/6, Thu Duc House đã có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trở lại với 18 tỷ đồng. 

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Thu Duc House đạt 4.317 tỷ đồng, giảm hơn 20% sau 6 tháng. Sự thay đổi trên chủ yếu đến từ việc giá trị hàng tồn kho, các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định đều giảm đáng kể sau 6 tháng. 

Nợ vay tại ngân hàng của Thu Duc House cũng giảm mạnh từ hơn 1.000 tỷ đồng chỉ còn 400 tỷ đồng sau 6 tháng. 

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TDH của Thu Duc House tăng trần trong phiên sáng 5/8 lên 7.060 đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thị giá TDH đã giảm gần 40% sau lùm xùm bị truy thu thuế được Chủ tịch HĐQT Thu Duc House Lê Chí Hiếu ví như "khủng hoảng lớn nhất" trong lịch sử doanh nghiệp.