1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Thanh Trì lên quận vào năm sau làm thị trường BĐS phía Nam cuối 2019 nóng hơn bao giờ hết

(Dân trí) - Đón nhận tin vui huyện Thanh Trì được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành quyết định phê duyệt đề án đầu tư xây dựng lên thành quận, thị trường BĐS khu vực phía Nam thủ đô dịp cuối năm đang càng trở nên sôi động.

Thanh Trì gấp rút triển khai phát triển kinh tế và đô thị để lên quận trong năm tới

Cuối tháng 10 vừa qua, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành 4 quyết định phê duyệt đề án đầu tư xây dựng 4 huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025. Theo đó, huyện Thanh Trì sẽ tập trung phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh thương mại dịch vụ, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Chủ tịch UBND Thành phố cũng kêu gọi địa phương huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả tiềm năng, nguồn lực cho đầu tư phát triển, tích cực cải thiện, nâng chất lượng môi trường.

Thanh Trì lên quận vào năm sau làm thị trường BĐS phía Nam cuối 2019 nóng hơn bao giờ hết - 1

Thanh Trì sẽ lên quận vào năm 2020

Tại cuộc giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội diễn ra cuối tháng 9 năm nay, Lãnh đạo huyện Thanh Trì đã nhấn mạnh một trong những tiêu chí cần gấp rút để lên quận là hạ tầng. Theo đó, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2019 trong cân đối ngân sách huyện là 684,25 tỷ đồng phân bổ cho 65 dự án. Trong 8 tháng đầu năm, huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 2 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố, phê chủ trương đầu tư cho 9 dự án, khởi công xây dựng 14 dự án và bàn giao đưa vào sử dụng 7 dự án. Khối lượng thực hiện và ước giải ngân 251,5 tỷ đồng, đạt 36,8% kế hoạch giao.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo tiến độ quy định. Bên cạnh đó, Thanh Trì mong muốn Thành phố sớm tạo điều kiện triển khai dự án mở rộng đường 70 - Phan Trọng Tuệ để phát triển hạ tầng giao thông.

Thanh Trì lên quận vào năm sau làm thị trường BĐS phía Nam cuối 2019 nóng hơn bao giờ hết - 2

Dự án mở rộng đường 70 - Phan Trọng Tuệ đang được gấp rút chạy đua triển khai

Thời cơ vàng cho các dự án lẫn giới đầu tư BĐS

Khu vực phía Nam Hà Nội vốn có vị trí trung tâm nội đô cùng quỹ đất rộng lớn, nay còn đang được gấp rút đầu tư phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Việc Thanh Trì lên quận trong năm tới càng làm “thánh địa” hiện tại của thị trường BĐS gia tăng thêm sức hút. Dưới góc nhìn chủ đầu tư, đại diện công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 cho rằng BĐS phía Nam Hà Nội đang là “mỏ vàng” đầy nhiều tiềm năng, nhất là khi giá trị và tính hấp dẫn của khu vực đang ngày càng rõ rệt.

Thanh Trì lên quận vào năm sau làm thị trường BĐS phía Nam cuối 2019 nóng hơn bao giờ hết - 3

Việc Thanh Trì lên quận trong năm tới càng làm thị trường BĐS khu vực phía Nam thành phố gia tăng thêm sức hút

Trên thực tế, ngoài các dự án như Gamuda Gardens, Hateco Hoàng Mai, Mandarin Garden 2, Helios Tower,... thì thời gian gần đây, thị trường BĐS khu Nam Hà Nội đang có nhiều dự án mới rục rịch ra hàng, trong đó tiêu biểu là Athena Complex Pháp Vân. Đây là một dự án hiếm hoi được đặt tại vị trí đắc địa nhất trong khu vực quận Hoàng Mai, nằm sát trục đường huyết mạch Ngọc Hồi, Vành đai 3. Chung cư tầm trung này hưởng trọn cảnh quan xanh từ KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp cùng hệ thống hồ điều hòa của Công viên Yên Sở và bán đảo Linh Đàm, bên cạnh đó còn có nhiều cơ sở an sinh xã hội quanh bán kính 4km đổ lại.

Thanh Trì lên quận vào năm sau làm thị trường BĐS phía Nam cuối 2019 nóng hơn bao giờ hết - 4

Athena Complex Pháp Vân là tổ hợp căn hộ được thiết kế theo phong cách Singapore tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất trong khu vực quận Hoàng Mai

Mang tính trọng điểm trên địa bàn Hà Nội ở tuyến giao thông đường bộ, có sẵn quận Hoàng Mai và tới đây là Thanh Trì, khu vực Phía Nam Thủ đô đang sở hữu hàng loạt tiền đề cho sự nở rộ của thị trường BĐS và nhiều dự án chung cư xuất hiện hơn nữa.

Athena Complex Pháp Vân là tổ hợp căn hộ được thiết kế theo phong cách Singapore hiện đại, tọa lạc tại lô đất 161 đường Ngọc Hồi - Giải Phóng - Hoàng Mai một trong những trung tâm phát triển lớn của Thủ đô Hà Nội.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379, thi công bởi Công ty Cổ phần CDC. Dự án được UBND TP. Hà Nội phê duyệt quy hoạch theo quyết định số 6499/QĐ-UBND và cấp phép số 6062/GPQH ngày 11/9/2017. Quy mô dự án gồm 1 tòa chung cư cao 27 tầng: bao gồm 2 tầng hầm, 4 tầng TTTM dịch vụ, văn phòng, sinh hoạt cộng đồng và trường mầm non, từ tầng 5 - 27 là căn hộ để ở (diện tích từ 65,5m2 - 92m2).

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379.

Hotline: 0964.500.379

Website dự án: http://www.athenacomplexphapvan379.com/