Sắp ra mắt chung cư phong cách sống trẻ phía Đông Hà Nội

Tiến Thịnh

(Dân trí) - The Fibonan ở phía Đông Thủ đô có kiến trúc tươi mới, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hài hòa giữa thiết kế cao cấp với không gian sống xanh, đáp ứng nhu cầu an cư của người trẻ hiện đại.

Phong cách sống trẻ

Trước đây, "sống trẻ" thường được biết tới như một phong cách sống của những người trẻ tuổi. Nhưng đến nay, giới hạn tuổi tác đó dường như đang được xóa nhòa bởi sự phát triển của công nghệ, giúp các thế hệ xích lại gần nhau hơn, khai phóng những giá trị "trẻ" sẵn có bên trong mỗi người.

Theo đó, sống trẻ có thể xem là phong cách sống đại diện cho những người có "tư duy trẻ, trái tim trẻ" mà không giới hạn độ tuổi. Sống trẻ không đơn thuần chỉ thể hiện qua hành động, ngoại hình bên ngoài mà nó được xuất phát từ sâu bên trong mỗi người. 

Sắp ra mắt chung cư phong cách sống trẻ phía Đông Hà Nội - 1
Phong cách sống trẻ đang lan tỏa trong cộng đồng (Ảnh minh họa). 

Chị Ngọc Mai (35 tuổi - Hà Nội) cho rằng: "Dù đã U40 nhưng mình thấy mình vẫn còn trẻ lắm. Bởi với mình thì tuổi trẻ hay tuổi thanh xuân không được đo lường bởi thời gian, tuổi tác, mà phản ánh tinh thần, thái độ sống của mình nhiều hơn. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình còn đam mê, nhiệt huyết thì lúc đó bạn vẫn còn trẻ, bất cứ khi nào bạn cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, thì đó chính là thanh xuân".

Anh Nguyễn Thành (40 tuổi - Hưng Yên) chia sẻ rằng, dạo gần đây anh bắt đầu sống trẻ trở lại, không chỉ là sống và tận hưởng nhiều hơn, mà còn quan tâm đầu tư cho tương lai bằng việc chạy bộ, tập gym, học thêm ngoại ngữ và đều đặn làm từ thiện, tình nguyện cho các hoạt động cộng đồng.

"Không phải vì còn trẻ mà người ta ham học, chăm thể dục thể thao hay sống hết mình, mà vì ham học hỏi, phát triển bản thân và có một sức khỏe tốt, có một trái tim yêu thương nên người ta cảm thấy mình trẻ", anh chia sẻ.

Sắp ra mắt một biểu tượng sống trẻ trung tâm phía Đông Hà Nội

Mae West (nữ minh tinh nổi tiếng nước Mỹ) từng nói: "Chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng, thì một lần là đủ". Việc định hình và khẳng định phong cách sống trẻ được thể hiện bằng nhiều cách, từ cách ăn nói, lựa chọn trang phục, lựa chọn trường học, lựa chọn công việc, lựa chọn nhà ở. 

Nhà không còn đơn thuần là một nơi để ở. Với người trẻ thành đạt, nhà là nơi nuôi dưỡng hoài bão, chắp cánh ước mơ. Với người có gia đình, nhà là chốn bình yên, hạnh phúc, là sức mạnh để bước tiếp. Tựu chung với những người sống trẻ, nhà chính là trạm cân bằng của cuộc sống, là tài sản thể hiện gu cá nhân, chất sống khác biệt và đẳng cấp của gia chủ.

Sau Covid-19, việc lựa chọn nhà ở lại càng được người sống trẻ chú trọng. Một môi trường sống cao cấp, đầy đủ tiện ích, cộng đồng văn minh và tri thức là lựa chọn hàng đầu để tận hưởng cuộc sống ngay trong hiện tại và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Sắp ra mắt chung cư phong cách sống trẻ phía Đông Hà Nội - 2
The Fibonan cho những người sống trẻ tại phía Đông Hà Nội (Ảnh phối cảnh dự án).

Dựa trên triết lý của tinh thần sống trẻ hiện đại, An Phú Invest đã kiến tạo một tòa nhà cho những người sống trẻ tại trung tâm phía Đông Thủ đô - The Fibonan. 

Tinh thần ấy được thể hiện qua kiến trúc trẻ trung độc đáo, lấy cảm hứng từ quy luật phát triển của thiên nhiên, hài hòa giữa thiết kế đương đại cao cấp với không gian sống xanh, thông minh, năng động và sáng tạo.

Dự án cũng được đầu tư chú trọng vào hệ thống tiện ích cao cấp và khác biệt, may đo dành riêng cho cư dân, nhằm xác lập phong cách sống trẻ - sống đẹp - sống chất - sống khỏe - sống lành mạnh - sống văn minh cùng những chuẩn mực cân bằng mới.

Chủ đầu tư cho biết, mỗi cư dân dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều mang tư duy và trái tim ấm nóng của những người hiện đại, giàu nhiệt huyết và biết cách làm chủ cuộc sống. Đây sẽ là nơi hình thành cộng đồng ưu tú, chắp cánh cho những thế hệ công dân toàn cầu.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Fibonan sẽ được ra mắt khách hàng trong thời gian tới, mang tới cơ hội sở hữu một không gian sống trẻ cho cư dân Thủ đô giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ chung cư đang khan hiếm.