1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Quý I/2020: Quận 2 được kỳ vọng “chiếm sóng” thị trường bất động sản TP.HCM

(Dân trí) - Hiện nay, quỹ đất tại các khu vực trung tâm như quận 1, quận 3 không còn nhiều, cộng với việc TP.HCM siết chặt các thủ tục pháp lý đầu ra đối với dự án nhà ở, khiến nguồn cung ra thị trường ngày càng khan hiếm.

Do đó, thị trường BĐS Khu Đông được dự báo là điểm sáng đáng chờ đợi trong năm 2020. Được thừa hưởng lợi thế quy hoạch hạ tầng đồng bộ, giá trị BĐS tại quận 2, quận 9 theo đó sẽ liên tục gia tăng.

Khu Đông vẫn là điểm sáng hút đầu tư

Quan sát thực tế thị trường năm 2019 đến nay, dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng giá BĐS tại Khu Đông vẫn tiếp tục tăng. Theo CBRE Việt Nam, tình hình kinh doanh căn hộ ở TP. HCM tiếp tục xu hướng ổn định dù nguồn cung hạn chế, giá bán sơ cấp dự báo tiếp tục tăng ở các phân khúc 5 - 10%/năm, đặc biệt tăng mạnh tại quận 2 và quận 9.

Chính vì vậy, trong năm 2020, khu Đông sẽ là tâm điểm dẫn dắt thị trường bất động sản TP. HCM. Bởi khu vực này vẫn còn nhiều dư địa phát triển và sở hữu đầy đủ các yếu tố kích cầu thị trường bất động sản đi lên. Hạ tầng giao thông, dịch vụ công ích và hàng loạt khu đô thị mới với nguồn vốn đầu tư lớn đã và đang dần hiện hữu tạo niềm tin rất lớn với các nhà đầu tư.

Quý I/2020: Quận 2 được kỳ vọng “chiếm sóng” thị trường bất động sản TP.HCM - 1
Thị trường Khu Đông có tỷ suất sinh lời cao nhờ hạ tầng giao thông kết nối và được phát triển đa dạng sản phẩm nhà ở.

Rõ thấy, các dự án như cầu Cát Lái, xây dựng nút giao An Phú (giai đoạn 1), Hầm chui 3 tầng Mỹ Thuỷ (giai đoạn 2), Đường Vành đai 2 và 3,... đều đang được thành phố ưu tiên triển khai. Theo đó, nhiều dự án có thể tiếp tục tăng giá theo tiến độ hoàn thiện các công trình.

Quận 2 – tâm điểm đầu tư phát triển

Cụm từ “thành phố trong lòng thành phố” được dùng để mô tả rõ nét tiềm năng phát triển của Khu Đông. Trong đó, riêng quận 2 được định hướng trở thành đô thị sáng tạo và trung tâm tài chính của thành phố.

Điển hình, quận 2 sở hữu nhiều dự án giao thông có quy mô lớn và đóng vai trò quan trọng trên bản đồ quy hoạch của toàn thành phố. Trong giai đoạn 2020 – 2021, TP.HCM sẽ đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục pháp lý của dự án đường vành đai 3; Dự án cầu Cát Lái nối quận 2 TP.HCM với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai)… Đồng thời, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ cơ bản hoàn thành và vận hành thử nghiệm trước tháng 10/2020, sẽ càng rút ngắn khoảng cách di chuyển từ quận 2 vào các quận trung tâm.

Quý I/2020: Quận 2 được kỳ vọng “chiếm sóng” thị trường bất động sản TP.HCM - 2
Các dự án có vị trí đắc địa ven sông tại quận 2 đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Hơn hết, quận 2 với những khu đô thị cao cấp, được quy hoạch bài bản không thua kém gì so với các quận trung tâm như đô thị mới Thủ Thiêm, khu Thạnh Mỹ Lợi, Palm City, Saigon Sports City,… đã hình thành một cộng đồng dân cư trí thức, hiện đại với lối sống văn minh.

Những điểm sáng kể trên đã giúp quận 2 phát triển không ngừng, thu hút cư dân, đảm bảo cuộc sống hiện đại, văn minh và đón đầu những xu thế mới trong tương lai.

Tiềm năng “vàng” của BĐS ven sông quận 2

Tại quận 2 hiện nay, căn hộ ven sông hoặc có view sông đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư vì theo đúng xu hướng sống xanh và mang lại sự thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, căn hộ hướng sông còn giúp đón gió và không khí trong lành tốt cho sức khỏe. Trong những dự án hiện nay, khu căn hộ cao cấp d’Lusso khác biệt khi là một trong số ít dự án nhà ở đáp ứng đa dạng tiện ích theo phong cách gần gũi với tự nhiên và sở hữu vị trí đắc địa ven sông.

Quý I/2020: Quận 2 được kỳ vọng “chiếm sóng” thị trường bất động sản TP.HCM - 3
Căn hộ d’Lusso là lựa chọn lí tưởng cho cuộc sống an ninh, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên.

Tọa lạc tại trung tâm quận 2, trên mặt tiền đường Nguyễn Thị Định, liền kề đại lộ Mai Chí Thọ - nút giao An Phú. Bên cạnh đó, d’Lusso còn liền kề với chuỗi tiện ích hiện hữu như UBND, TTTM, hệ thống trường học công lập và quốc tế, bệnh viện quốc tế, ... cũng như vô cùng thuận tiện để di chuyển đến các điểm sầm uất tại quận 1, quận 7 chỉ từ 7- 10 phút.

Bên cạnh đó, tiện ích nội khu cao cấp của d’Lusso được chăm chút theo phong cách nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố, với hồ bơi vô cực trên cao, poolbar chìm, quảng trường nước, khu vui chơi trẻ em, công viên ven sông thơ mộng…Tất cả các căn hộ được bàn giao hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp.

Cư dân d’Lusso không chỉ sở hữu tầm nhìn hướng sống đắt giá, không gian thiên nhiên khoáng đạt mà còn dễ dàng bắt kịp cuộc sống sôi động tại khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ mất 3 phút.

Chọn mua BĐS tại quận 2 vào thời điểm này vẫn là một “bước đi” an toàn, đảm bảo cho cuộc sống an cư tiện nghi và gia tăng giá trị bền vững trong tương lai. Trong đó, sự ra mắt của d’Lusso như thổi luồng gió mới vào thị trường BĐS đang thiếu những dự án chuẩn mực, góp thêm tín hiệu lạc quan đầu năm 2020.