1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Quảng Ngãi: Xử lý "cò đất" tung tin giả về siêu dự án ven biển

(Dân trí) - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh và xử lý nữ nhân viên kinh doanh bất động sản tung tin thất thiệt về siêu dự án ven biển.

Ngày 15/3, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị này đã xác định được chủ nhân tài khoản Zalo đăng thông tin thất thiệt về siêu dự án nghỉ dưỡng ven biển xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi).

Chủ nhân của thông tin thất thiệt này là nữ nhân viên kinh doanh bất động sản tên T. (23 tuổi, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, T. đưa lên zalo bài viết với nội dung “Nghe nói tập đoàn Dubai với tài sản 120 tỉ USD đang nghiên cứu bờ biển Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi) thành khu siêu nghỉ dưỡng ven biển. Rất phù hợp với hàng loạt siêu dự án như: Cầu Cửa Đại, Đập Dâng, Thiên Mã, Mỹ Khê beach, cảng neo đậu tàu thuyền Nghĩa Phú, đường ven biển”...

Hình 1.jpg

Thông tin thất thiệt trên tài khoản Zalo của nữ nhân viên kinh doanh bất động sản ở Quảng Ngãi.

 Không dừng lại ở đó, nữ nhân viên kinh doanh bất động sản còn nhận định: “Nếu thật sự như vậy thì người dân Nghĩa An sẽ không còn đất để ở. Nhưng ngược lại sẽ thúc đẩy khu vực này thành Đặc khu kinh tế trọng điểm, du lịch và cảng neo đậu tàu thuyền lớn nhất Việt Nam. Giờ mới hiểu giới đầu cơ đi săn đất nền trong các dự án đất nền xung quanh đó trong các ngày qua”.

Cùng với việc tung tin thất thiệt, T. còn đăng thông tin cá nhân để liên hệ tìm hiểu giá đất một số dự án bất động sản khu vực ven biển TP. Quảng Ngãi.

Xác định đây là thông tin thất thiệt, phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Quảng Ngãi đã mời T. đến làm việc, yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Quốc Triều

bannerchan-bai.gif