Những đền chùa linh thiêng người Nhật thường đến cầu nguyện dịp năm mới

Hoàng Anh

(Dân trí) - Hatsumode là chuyến viếng thăm đền chùa đầu tiên trong năm để cầu may mắn trong năm mới của người Nhật.

Người dân xứ Phù Tang thường thực hiện hatsumode trong ba ngày đầu tiên của năm mới. Du khách du lịch Nhật Bản và muốn hòa mình vào không khí long trọng, linh thiêng của chuyến viếng thăm đền chùa ngày đầu năm mới có thể đến những đền, chùa nổi tiếng sau:

Đền Ise Grand, tỉnh Mie

Những đền chùa linh thiêng người Nhật thường đến cầu nguyện dịp năm mới - 1

Người dân viếng đền Ise Grand. Ảnh: Japancheapo

Được coi là một trong những ngôi đền đạo Shinto linh thiêng nhất Nhật Bản, đền Ise Grand gồm Đền Trong thờ nữ thần mặt trời Amaterasu và Đền Ngoài thờ nữ thần nông nghiệp, công nghiệp Toyouke. Ngôi đền có vị trí quan trọng trong Thần đạo Shinto tới mức vị thầy tế đứng đầu là người do Hoàng gia Nhật Bản chỉ định. Quần thể đền Ise Grand gồm khoảng 125 ngôi đền nhỏ có lịch sử lâu đời.

Đền Izumo Taisha, tỉnh Shimane

Những đền chùa linh thiêng người Nhật thường đến cầu nguyện dịp năm mới - 2

Người dân cầu nguyện tại đền Izumo Taisha. Ảnh: Japancheapo

Những người muốn cầu xin về tình duyên, từ tìm người thương cho tới mong được giúp đỡ trong chuyện tình cảm thường tìm đến ngôi đền nổi tiếng Izumo Taisha ở tỉnh Shimane để cầu nguyện. Giống như đền Ise Grand, đền Izumo Taisha là một trong những ngôi đền cổ nhất Nhật Bản. Ngôi đền thờ thần Okininushi - vị thần tình yêu và hôn nhân trong Thần đạo Shinto.

Đền Itsukushima, tỉnh Hiroshima

Những đền chùa linh thiêng người Nhật thường đến cầu nguyện dịp năm mới - 3

Cổng Torii tại đền Itsukushima. Ảnh: Japancheapo

Nổi tiếng với cổng Torii nổi trên mặt nước, đền Itsukushima được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ngoài cầu nguyện, du khách về đền Itsukushima còn để chiêm ngưỡng khung cảnh cổng Torii nổi trên mặt nước khi thủy triều dâng, được xếp vào hàng những khung cảnh đẹp nhất Nhật Bản.

Chùa Kiyomizu-dera, tỉnh Kyoto

Những đền chùa linh thiêng người Nhật thường đến cầu nguyện dịp năm mới - 4

Chùa Kiyomizu-dera, tỉnh Kyoto. Ảnh: Japancheapo

Là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Nhật Bản, không khó hiểu vì sao chùa Kiyomizu-dera thu hút rất đông du khách cầu nguyện mỗi dịp năm mới. Ngôi chùa nổi tiếng với thác nước Otowa với ba dòng chảy khác nhau tượng trưng cho sức khỏe, thành công trong học vấn và tình yêu.

Đền Sumiyoshi Taisha, Osaka

Những đền chùa linh thiêng người Nhật thường đến cầu nguyện dịp năm mới - 5

Đền Sumiyoshi Taisha, Osaka. Ảnh: Japancheapo

Là một trong những ngôi đền thu hút đông du khách về cầu nguyện trong tập tục hatsumode nhất Nhật Bản, hàng triệu du khách viếng thăm đền Sumiyoshi Taisha mỗi năm. Đây là ngôi đền thờ 3 vị thần của biển cả và người đi biển.

Núi Koya, tỉnh Wakayama

Những đền chùa linh thiêng người Nhật thường đến cầu nguyện dịp năm mới - 6

Núi Koya, tỉnh Wakayama là địa điểm hành hương Phật giáo nổi tiếng Nhật Bản. Ảnh: Japancheapo

Trong ba ngày 1-3/1, nghi thức Shusho-e để cầu bình an, thịnh vượng được tổ chức tại Okunoin's Torodo (Hội trường Đèn lồng) và Garan's Kondo (Hội trường Vàng) trên núi Koya. Núi Koya có rất nhiều ngôi chùa, mỗi chùa lại tổ chức những nghi thức riêng dịp đầu năm, thích hợp cho chuyến du xuân vãn cảnh chùa đầu năm mới của du khách.