Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội

Hương Thảo

(Dân trí) - Những con đường, tuyến phố rợp bóng cây xanh không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn trở thành "lá chắn" trong những ngày Hà Nội nắng nóng.

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 1

Đoạn đường Láng dài khoảng 3km được trồng mới với 3 tầng cây xen kẽ nhau tạo cảnh quan đẹp mắt cho đường phố Hà Nội.

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 2

Nhiều đoạn đường dành riêng cho người đi bộ ở Hà Nội cũng được phủ xanh cây cối. Trong đó có tuyến đường đi bộ trên phố Thái Hà dài khoảng 400m. Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư Thái Hà – Yên Lãng – Hoàng Cầu tới Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Từ mương nước thải ô nhiễm, sau đó là vỉa hè nơi tập kết vật liệu xây dựng, giờ đây, đoạn đường này trở thành nơi tập thể dục, vui chơi của người dân Thủ đô.

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 3

Hàng cây xanh khép tán ôm trọn không gian tuyến đường tạo cảm giác mát mẻ, đồng thời làm thay đổi diện mạo nơi đây thêm xanh mát hơn.

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 4

Bên dưới các gốc cây tán rộng là các thảm hoa mới trồng, trang trí thêm có tác dụng giảm bớt khói bụi và tiếng ồn từ xe cộ ở làn đường bên cạnh.

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 5

Nhiều người Hà Nội thích thú đi tập thể dục dưới con đường rợp bóng cây xanh. Ảnh: Vũ Đức Anh

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 6

Nhìn từ trên cao, những con đường Thủ đô ngày càng phủ màu xanh mát thay thế hình ảnh trơ trọi, trống trơn chỉ có xe cộ, cao ốc… như trước đây.

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 7

Vòng xuyến trên đường Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch được phủ xanh bởi cây cối.

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 8

Chỉ riêng trong giai đoạn 2019 – 2020, Hà Nội đã thực hiện kế hoạch trồng 600.000 cây xanh trên khắp địa bàn khiến cảnh quan trở nên xanh, sạch và đẹp hơn.

Mãn nhãn những con đường rợp bóng cây xanh ở Hà Nội - 9

Năm 2016, Hà Nội đề ra chương trình trồng một triệu cây xanh đến năm 2020 với kinh phí hơn 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ đến hết năm 2018, thành phố đã hoàn thành mục tiêu này.