Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản

Hoàng Linh

(Dân trí) - Lễ hội lửa Sachigo được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp xứ Phù Tang vào tháng một, trong đó nổi tiếng nhất là lễ hội Sachigo tại thị trấn Oiso, tỉnh Kanagawa.

Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản - 1

Đây là lễ hội lâu đời, có lịch sử hơn 400 năm, được cho là do các ngư dân địa phương khởi xướng nhằm tôn vinh vị thần bảo hộ cho những người đi biển. Ảnh: Lonelyplanet

Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản - 2

Là một lễ hội lửa, khung cảnh trong lễ hội Sachigo tại Oiso không thể thiếu nghi thức đốt lên những đám lửa khổng lồ. Ảnh: Lonelyplanet

Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản - 3

Ngày 14/1, người ta chất rơm, tre, gỗ thông và những món đồ trang trí nhà cửa dịp năm mới thành những đống lớn có tên Saito dọc bãi biển. Khi mặt trời lặn, những đống Saito này sẽ được đốt cháy tạo nên những đám cháy khổng lồ bốc cao tới 8m. Ảnh: Lonelyplanet

Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản - 4

Điểm thu hút của lễ hội còn nằm ở cuộc thi kéo co sôi động giữa hai đội nam giới. Những người tham gia chỉ đóng khố và đầm mình trong làn nước biển giá lạnh vào mùa đông. Ảnh: Lonelyplanet

Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản - 5

Nghi thức này có tên Yanna-Gokko, được thực hiện nhằm cầu mong năm mới bội thu với những người làm nghề chài lưới. Ảnh: Lonelyplanet

Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản - 6

Hai đội mang những chiếc kiệu cỡ nhỏ lội xuống làn nước biển lạnh giá và dùng dây thừng kéo co những chiếc kiệu - được cho là nơi chứa đựng những linh hồn xấu xa, ma quỷ. Sau đó, những chiếc kiệu được kéo lên bờ, rước đi diễu hành quanh thị trấn và cuối cùng đưa quay trở lại ngôi đền. Ảnh: Lonelyplanet

Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản - 7

Những người tham gia lễ hội có thể tập trung quanh đống lửa khổng lồ để làm ấm cơ thể và nướng bánh gạo có tên dango. Người dân địa phương tin rằng họ sẽ có sức khỏe dồi dào và tránh khỏi cảm lạnh khi ăn dango vào dịp này. Ảnh: Lonelyplanet

Lễ hội lửa ở miền biển Nhật Bản - 8

Lễ hội Sachigo tại Oiso được coi là Di sản Văn hóa Dân gian Phi vật thể quan trọng của Nhật Bản. Ảnh: Lonelyplanet