Khóc ròng với biệt thự, liền kề chục tỷ đồng giá thuê hơn 10 triệu/tháng

Dương Tâm

(Dân trí) - Rất nhiều căn liền kề, biệt thự tại Hà Nội có giá bán vài chục tỷ đồng tại Hà Nội nhưng chủ sở hữu chỉ cho thuê được với giá khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Anh Trần Khánh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, giữa năm ngoái, anh chi 22 tỷ đồng, trong đó có 8 tỷ đồng tiền vay ngân hàng, để mua một căn liền kề 70m2 tại khu đô thị ở quận Hà Đông (Hà Nội), tương đương gần 315 triệu đồng/m2.

Anh tính toán, sau khi mua sẽ cho thuê lại để lấy tiền trả vào tiền vay ngân hàng. Tuy nhiên, anh rao cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng nhưng mãi không có khách thuê. Đến sau Tết, anh nhờ môi giới tìm khách thuê thì được biết giá thuê với những căn nhà liền kề xây thô tại khu đô thị này chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng. Nếu chi khoảng 500 triệu đồng để hoàn thiện, căn nhà sẽ cho thuê được khoảng 13 triệu đồng/tháng.

"Hơn nửa năm qua chưa có khách thuê nhưng mỗi tháng tôi vẫn đang phải chi trả hơn 70 triệu đồng cả gốc và lãi ngân hàng", anh than thở.

Khóc ròng với biệt thự, liền kề chục tỷ đồng giá thuê hơn 10 triệu/tháng - 1

Một khu đô thị ở quận Hà Đông, Hà Nội (Ảnh: Dương Tâm).

Tương tự, anh Hoàng Công (Cầu Giấy, Hà Nội) nói, tháng 10/2024, anh chi gần 14 tỷ đồng để mua một căn liền kề có diện tích 75m2 tại một khu đô thị ở huyện Hoài Đức (Hà Nội). Sau đó, anh tìm được khách cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, khách thuê yêu cầu giảm tiền thuê xuống 9 triệu đồng/tháng, do tình hình kinh doanh không tốt. Anh Công cũng đã tìm khách thuê khách để thế chỗ nhưng không được nên anh đành chấp nhận giảm tiền thuê để giữ khách.

"So sánh với các căn liền kề cùng khu đô thị tôi mới ngã ngửa khi mức giá thuê hiện tại của những căn tương tự đã giảm xuống mức quanh 10 triệu đồng/tháng. Với số tiền bỏ ra hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ thu được từng đó, không bằng lợi nhuận gửi tiền ngân hàng", anh Công nói.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hiện nay, ở Hà Nội, nhiều căn liền kề, biệt thự đang được cho thuê với giá chỉ từ 9 đến 13 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, giá mua bán của những căn nhà này đang khoảng 15-40 tỷ đồng.

Khóc ròng với biệt thự, liền kề chục tỷ đồng giá thuê hơn 10 triệu/tháng - 2

Nhiều căn liền kề, biệt thự đang được chào thuê với giá 9-13 triệu đồng/tháng (Ảnh chụp màn hình).

Đơn cử, một căn biệt thự tại khu đô thị tại quận Hà Đông có diện tích 162m2 đang được chào thuê với giá 12 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, những căn biệt thự tương tự đang được rao bán trên thị trường với mức giá khoảng 27-28 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Sơn - trưởng phòng kinh doanh cho thuê tại một công ty bất động sản tại Hà Nội - nói, rất nhiều căn liền kề, biệt thự tại các dự án thuộc quận Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Hoài Đức có giá bán 20-40 tỷ đồng nhưng giá cho thuê chỉ dao động 9-13 triệu đồng/tháng đối với nhà thô. Đối với những căn đã được hoàn thiện, tiền thuê sẽ cao hơn khoảng 3-4 triệu đồng/tháng.

Theo anh, hiện đa phần những căn liền kề, biệt thự tại các khu đô thị được các chủ cửa hàng online thuê để làm kho hàng, vì có lợi thế đường rộng, thoáng dễ dàng vận chuyển. Tuy nhiên, tình hình cho thuê nhà cũng khá ảm đạm, nhiều người đã trả lại mặt bằng.

Bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội - cho biết, thực trạng ế khách thuê đến từ việc đa phần các shophouse mở tại các khu vực đô thị chưa thể đáp ứng được số dân về ở. Dân số khu vực đó chưa đủ sẽ dẫn đến việc rất nhiều mặt bằng shophouse tại các khu đô thị bị bỏ trống hoặc thậm chí là giá thuê rất là thấp nhưng vẫn không có khách.

Do đó, theo chuyên gia này, đối với các khu shophouse, yếu tố quan trọng nhất có thể đảm bảo khu shophouse thành công là về thiết kế và cơ cấu danh mục khách thuê. Trong giai đoạn ban đầu, chủ đầu tư nên cân nhắc đến việc hỗ trợ miễn phí tiền thuê cho khách thuê, thậm chí là 1-2 năm ban đầu để mà xây dựng mô hình và chờ cho dân cư về ở đông tại các khu đô thị.

Ông Lê Đình Chung - chuyên gia bất động sản - cho rằng, sau dịch Covid-19, việc bán hàng qua thương mại điện tử bùng nổ mạnh mẽ. Tình hình kinh tế khó khăn kéo theo việc mở cửa hàng kinh doanh buôn bán truyền thống không hiệu quả nên thị trường cho thuê mặt bằng trở nên ảm đạm, nhiều chủ kinh doanh phải trả mặt bằng.

Theo ông, thói quen của người kinh doanh cũng đã thay đổi so với trước kia. Họ không còn phụ thuộc vào mặt bằng mà có thể bán hàng qua online. Giá thuê nhà phố thời gian qua đã giảm rất nhiều, không riêng gì các loại hình mặt bằng khác.