1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Khánh Hòa: Giám sát việc tháo dỡ bức tường chắn “khủng” sai phép đe dọa nhà dân

(Dân trí) - Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa chiều qua (13/8) đã có mặt tại dự án Đồi Xanh Nha Trang (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để giám sát việc tháo dỡ bức tường “khủng” cao 12m xây dựng sai phép của chủ đầu tư đe dọa đến nhà dân.

Khánh Hòa: Giám sát việc tháo dỡ bức tường chắn “khủng” sai phép đe dọa nhà dân - 1
Khánh Hòa: Giám sát việc tháo dỡ bức tường chắn “khủng” sai phép đe dọa nhà dân - 2

Chủ đầu tư khẩn trương tiến hành tháo dỡ bức tường chắn sai phép chiều 13/8

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau hơn 40 ngày tiến hành tháo dỡ nhiều đoạn bức tường đã được hạ chiều cao từ 2-3m. Hiện nay chủ đầu tư đang huy động 3 xe múc, cùng xe tải tiến hành múc đất từ bên trong bức tường di chuyển đi nơi khác.

Theo người dân sinh sống cạnh bức tường, đất đá bên trong bức tường đã được chủ đầu tư cho xe tải chuyển lên vị trí cao hơn trong dự án để tái sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại nếu không quản lý chặt chẽ lượng đất đá này thì khi xảy ra mưa lớn có thể sẽ bị cuốn trôi xuống phía bên dưới, gây ra nguy hiểm cho nhà dân sinh sống ở quanh đó.

Khánh Hòa: Giám sát việc tháo dỡ bức tường chắn “khủng” sai phép đe dọa nhà dân - 3
Khánh Hòa: Giám sát việc tháo dỡ bức tường chắn “khủng” sai phép đe dọa nhà dân - 4

Người dân cho biết nhiều khối đất đá bên trong bức tường đã được di chuyển lên phía trên cao

Chiều 13/8, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại dự án Đồi Xanh Nha Trang (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) để giám sát việc tháo dỡ bức tường “khủng” cao 12m xây dựng sai phép của chủ đầu tư. Việc giám sát, kiểm tra công tác tháo dỡ bức tường chắn sai phép nhằm để đảm bảo theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiến hành tháo dỡ bức tường “khủng” trong 60 ngày và nếu xảy ra hư hỏng nhà dân thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đền bù, bồi thường.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án Đồi Xanh Nha Trang đã xây dựng bức tường không đúng chiều cao, chiều dài và không đúng theo kết cấu đã được thẩm định.

Khánh Hòa: Giám sát việc tháo dỡ bức tường chắn “khủng” sai phép đe dọa nhà dân - 5
Khánh Hòa: Giám sát việc tháo dỡ bức tường chắn “khủng” sai phép đe dọa nhà dân - 6

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (áo trắng) có mặt tại dự án Đồi Xanh Nha Trang chiều 13/8 để giám sát việc tháo dỡ bức tường

Bức tường chắn cao 12m, có đoạn chỉ cách nhà dân chừng 1m khiến hàng chục người dân sống trong nơm nớp, lo sợ sẽ bị các khối bê tông, đất đá đổ sập xuống mái nhà.

Thực tế, nhiều viên gạch bên ngoài bức tường, phía giáp nhà dân đã bị rơi rụng hàng loạt. Điều này càng khiến người dân bất an, phải thu dọn đồ đạc đi nơi khác lánh nạn.

Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã nhiều lần lên tiếng chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa liên quan đến trách nhiệm giám sát, kiểm tra trong quá trình thi công bức tường gây tai tiếng này.

Được biết, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 4,1 ha.

Giám sát việc tháo dỡ bức tường chắn “khủng” sai phép đe dọa nhà dân

Viết Hảo