Đến lễ hội cầu may ở Osaka, nhận quà từ "những cô gái may mắn"

Minh Hương

(Dân trí) - Tham gia lễ diễu hành trong lễ hội may mắn được tổ chức tại đền Imamiya Ebisu tại Osaka, du khách có cơ hội nhận những món đồ may mắn từ các geisha và các fukumusume.

Mỗi năm, đền Imamiya Ebisu tại Osaka thu hút hơn một triệu du khách về dự hội Toka Ebisu đầu năm để cầu nguyện may mắn trong kinh doanh, công việc. Đền Imamiya Ebisu là ngôi đền cổ có từ thế kỷ 7, thờ thần Ebisu - vị thần bảo hộ ngành kinh doanh, thương mại và nghề cá theo quan niệm truyền thống Nhật Bản.

Vì Osaka là thành phố có nghề buôn bán phát triển từ rất lâu đời, nên lễ hội Toka Ebisu tại đền Imamiya Ebisu là một trong những lễ hội cầu may lớn nhất xứ Phù Tang dịp năm mới. Lễ hội được tổ chức từ thời Edo (1603-1868) và là tập tục phổ biến trên khắp vùng Kansai, bao gồm cả thành phố Osaka.

Đến lễ hội cầu may ở Osaka, nhận quà từ những cô gái may mắn - 1

Đám đông du khách dự hội Toka Ebisu tại đền Imamiya Ebisu, Osaka. Ảnh: Gaijinpot

Trong ba ngày 9-11/1, du khách tụ hội về đền Imamiya Ebisu để cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn, thịnh vượng và cảm ơn những điều tốt lành của năm cũ đã qua. Không gian lễ hội ngập trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng giấy, mang lại không khí cổ xưa.

Một hoạt động chính trong các lễ hội Toka Ebisu trên khắp nước Nhật là mua những cành tre được trang trí những vật cầu may. Người dân mua những cành tre này với mong ước nhận được may mắn trong công việc, kinh doanh.

Đến lễ hội cầu may ở Osaka, nhận quà từ những cô gái may mắn - 2

Các cô gái may mắn bán vật cầu may cho du khách. Ảnh: Gaijinpot

Lễ hội lên tới đỉnh điểm vào tối 10/1, với đoàn diễu hành có sự tham gia của 600 diễn viên gồm các geisha và các fukumusume - những cô gái may mắn, đi qua các đường phố tại Osaka và tặng những món đồ cầu may cho du khách. Quy trình lựa chọn những cô gái may mắn trải qua nhiều vòng tuyển chọn với các tiêu chí nghiêm ngặt để chọn ra 50 thiếu nữ tặng vật cầu may cho du khách trong lễ hội từ 3.000 ứng cử viên.

Những cô gái được chọn được giao trọng trách quan trọng, đại diện ngôi đền bán hoặc tặng những cành tre may mắn và các vật cầu may cho du khách cũng như được tham gia trong lễ diễu hành trên đường phố cùng các quan chức thành phố Osaka và các geisha. Các cô gái may mắn thường đội trên đầu chiếc mũ eboshi có hình dạng dài, màu vàng. Ngày 11/1, ngày cuối cùng của lễ hội, được coi là cơ hội cầu may cuối cùng của du khách với thần Ebisu.

Đến lễ hội cầu may ở Osaka, nhận quà từ những cô gái may mắn - 3

Đoàn diễu hành trong lễ hội Toka Ebisu, Osaka. Ảnh: Gaijinpot

Các quầy bán thức ăn đường phố không thể thiếu được trong các dịp lễ hội Nhật Bản, bao gồm lễ hội Toka Ebisu. Các quầy bán đồ ăn được dựng trong khuôn viên đền và các con phố xung quanh bán những món ăn quen thuộc dịp lễ hội như takoyaki, bánh gạo, okonomiyaki…

Đến lễ hội cầu may ở Osaka, nhận quà từ những cô gái may mắn - 4

Vật cầu may được bán tại lễ hội Toka Ebisu, Osaka. Ảnh: Gaijinpot

Sáng ngày 10/1, chợ cá lớn được mở tại gần khu vực đền Imamiya Ebisu, chủ yếu bán cá tráp - loài cá tượng trưng cho may mắn và trường thọ gắn liền với lễ hội Toka Ebisu.