1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Đại gia bí ẩn chi 99,9 triệu USD tậu penthouse trên “phố tỷ phú” New York

(Dân trí) - Căn penthouse tọa lạc trên tầng thứ 76 của tòa tháp cạnh Công viên Trung tâm New York- 220 Central Park South - nơi có căn nhà được bán với giá cao nhất lịch sử nước Mỹ.

Đại gia bí ẩn chi 99,9 triệu USD tậu penthouse trên “phố tỷ phú” New York - 1

Tòa nhà 220 Central Park South nằm trên Phố 57 thuộc quận Manhattan - được mệnh danh là “phố tỷ phú” của New York. Ảnh: Getty

Ngày 23/7, một vị khách giấu tên đã trả 99,9 triệu USD mua một căn penthouse ở tầng thứ 76 của tòa nhà Central Park South, nằm trên “con phố tỷ phú” tại thành phố New York, Mỹ.

Căn hộ với đầy đủ tiện nghi rộng hết tầng 76 với diện tích hơn 760 m2, gồm có 4 phòng ngủ và gần 80m2 không gian ngoài trời. Trước đó căn penthouse này được rao bán với giá 108 triệu USD.

Tháp 220 Central Park South được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng New York Robert A.M. Stern - người sáng lập 80 tuổi của hãng kiến trúc Robert A.M. Stern Architects (RAMSA). Từng nhận được nhiều giải thưởng, công ty này hiện có 265 kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất.

Đại gia bí ẩn chi 99,9 triệu USD tậu penthouse trên “phố tỷ phú” New York - 2

Đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, tòa tháp 20 Central Park South nằm ở phía nam công viên Central Park. Ảnh: Getty

Tòa tháp 220 Central Park South cao khoảng 305 m, vốn là một ngoại lệ đầy sáng sủa của thị trường bất động sản hạng sang của Mỹ. Tháng 10 năm ngoái, ông Steven Roth – Giám đốc điều hành Vornado cho biết tòa nhà đã được bán khoảng 85%.

Nổi bật nhất là vào tháng 1/2019, tỷ phú đầu cơ Ken Griffin đã chi 238 triệu USD một mua căn penthouse tại 220 Central Park South, trở thành căn nhà đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ. Griffin là người sáng lập quỹ đầu cơ Citadel và hiện sở hữu tài sản trị giá 15 tỷ USD.

Căn penthouse của Griffin có diện tích hơn 2.100 m2, nằm từ tầng 50 đến 53 thuộc cao ốc 220 Central Park South. Theo hãng môi giới bất động sản Real Deal, căn penthouse này trước đó được chào bán với giá 250 triệu USD.

Đại gia bí ẩn chi 99,9 triệu USD tậu penthouse trên “phố tỷ phú” New York - 3

Ken Griffin, một nhà đầu tư địa ốc toàn cầu là chủ nhân của căn hộ đắt nhất lịch sử nước Mỹ. Ảnh: CNBC

Bất chấp suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19, các căn hộ tại 220 Central Park South vẫn được bán đều đặn. Hối cuối tháng 3, một căn hộ ở tầng 62 của tòa nhà này đã được bán với giá khoảng 52 triệu USD, theo StreetEasy. Vào tháng 4, hai căn khác ở tầng 64 và 68 được bán với giá lần lượt gần 54 triệu USD và 55,5 triệu USD.

Tòa tháp xa xỉ này đã thu hút được không ít người giàu và nổi tiếng tại Mỹ. Tháng 12/2019, nhà quản lý quỹ đầu cơ Daniel Och, người sở hữu tài sản 3,2 tỷ USD, đã mua một căn penthouse tại đây với giá 95 triệu USD. Tháng 7/2019, ca sĩ Sting và vợ Trudie Styler cũng chi 67,5 triệu USD cho một căn penthouse tại đây.

Cũng trong tháng 1/2019, tỷ phú xây dựng Brazil Renata de Camargo Nascimento đã mua một căn hộ tại đây với giá 30,19 triệu USD. Những doanh nhân khác cũng đã mua nhà tại đây gồm có Richard Leibovitch và Andrew Zaro.