1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Chủ nợ thu 2 biệt thự "siêu khủng" của chủ tịch Evergrande

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Hai căn biệt thự trị giá hơn 192 triệu USD (tương đương hơn 4.600 tỷ đồng) tại Hồng Kông của Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn đã bị các chủ nợ thu và sẽ chính thức tiếp quản trong vài ngày tới.

Cụ thể, 2 căn nhà của Chủ tịch Hứa Gia Ấn nằm tại The Peak, một trong những khu phố dành cho giới siêu giàu tại Hồng Kông. 2 căn biệt thự này đang được định giá ở mức hơn 192 triệu USD (khoảng 4.655 tỷ đồng) và sẽ được các chủ nợ chính thức tiếp quản trong vài ngày tới.

Năm ngoái, một căn nhà của Chủ tịch Evergrande cạnh 2 căn biệt thự trên cũng đã bị Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc thu giữ. Các tài sản chính của Evergrande ở Hồng Kông cũng đã bị các chủ nợ thu năm ngoái, sau khi công ty này vỡ nợ vì vấn đề thanh khoản.

Evergrande hiện là công ty "nặng nợ" nhất thế giới, với hơn 300 tỷ USD. Nhà phát triển này đã vỡ nợ nước ngoài vào cuối năm 2021 và trở thành ví dụ điển hình cho cuộc khủng hoảng tại thị trường bất động sản Trung Quốc.

Chủ nợ thu 2 biệt thự siêu khủng của chủ tịch Evergrande - 1

Hai căn biệt thự trị giá hơn 192 triệu USD tại Hồng Kông của Chủ tịch tập đoàn Evergrande Hứa Gia Ấn đã bị các chủ nợ thu (Ảnh: Forbes).

Hôm 30/10, Tòa án Tối cao Hồng Kông thông báo hoãn phiên điều trần với Evergrande sang ngày 4/12. Phiên tòa này sẽ là hạn chót để họ đưa ra quyết định thanh lý tài sản với Evergrande. Công ty này sẽ phải đưa ra đề xuất tái cấu trúc cụ thể trước thời điểm đó, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị phát mại.

Trước đó, theo nguồn tin của Bloomberg, Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn cũng đang bị giám sát tại nơi ở. Động thái của nhà chức trách Trung Quốc cho thấy Evergrande có thể liên quan đến một cuộc điều tra hình sự.

Bên cạnh đó, Hengda Real Estate, công ty con chủ chốt của Evergrande, cũng đang bị điều tra làm tê liệt khả năng phát hành trái phiếu mới cho các chủ nợ nước ngoài của Evergrande.

Theo Reuters, Bloomberg