1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Chí Linh được nâng cấp lên thành phố

(Dân trí) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc Chí Linh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Tại Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 282,91 km2 và dân số của thị xã Chí Linh là 220.421 người.

Cũng trong Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã và thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh.

Cụ thể, sẽ nhập toàn bộ 0,46km² diện tích tự nhiên và 596 người của xã Kênh Giang vào xã Văn Đức. Sau khi nhập xã Kênh Giang vào xã Văn Đức, xã Văn Đức có 15,42km² diện tích tự nhiên và 10.616 người

Bên cạnh đó, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh: Phường An Lạc, phường Cổ Thành, phường Đồng Lạc, phường Hoàng Tiến, phường Tân Dân và phường Văn Đức.

Theo đó, sau khi nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường và thành lập thành phố Chí Linh thì thành phố Chí Linh có 19 đơn vị hành chính cấp xã gồm 14 phường An Lạc, Bến Tắm, Chí Minh, Cộng Hòa, Cổ Thành, Đồng Lạc, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Phả Lại, Sao Đỏ, Tân Dân, Thái Học, Văn An, Văn Đức và 5 xã là Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Lê Lợi, Nhân Huệ.

Được biết, Chí Linh nằm trong vùng tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, có đường giao thông thuận lợi.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2019.

Hồng Vân

banner_chan-bai.gif