1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Bất động sản Vương Quốc Anh - Giấc mơ không còn ngoài tầm với

(Dân trí) - Thực tế chứng minh việc sở hữu một căn nhà tại thành phố hàng đầu thế giới - London - đang ngày càng trở nên dễ dàng và là cơ hội kinh doanh tiềm năng dành cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Sự thật về giá nhà “siêu đắt đỏ” tại thành phố London

Theo số liệu bình chọn từ độc giả trang web du lịch TripAdvisor, London đã vươn lên vị trí số 1 và trở thành điểm đáng đến nhất thế giới trong năm 2019. Được biết đến là thành phố có mức thu nhập cao và nhiều cơ hội nhất thế giới, London là địa điểm lý tưởng cho những người muốn trải nghiệm một cuộc sống hiện đại, đẳng cấp bậc nhất.

Tuy nhiên, vấn đề luôn nằm sâu trong khúc mắc của nhiều người từ xưa đến nay là một ngôi nhà ở London luôn có chi phí siêu đắt đỏ và chỉ dành cho giới siêu giàu. Những căn nhà giá vài triệu bảng là điều thường thấy tại thủ đô nước Anh và điều này khiến nhiều người bị “ngợp" khi nhắc đến London để rồi tự dập tắt cơ hội của mình.

Tuy nhiên, có một sự thật là giá nhà tại London được phân chia theo từng vùng (zone) rõ rệt . Theo đó, khu vực London được chia thành 6 Zone theo vòng tròn. Khu trung tâm là Zone 1 và tính rộng dần ra cho đến Zone 6 là phần ngoại ô thành phố. 

Bất động sản Vương Quốc Anh - Giấc mơ không còn ngoài tầm với - 1

Giá thành nhà ở London cũng có sự phân hoá rõ rệt. Những căn nhà “triệu bảng" đắt đỏ chỉ nằm ở khu vực Zone 1 hoặc 2 (là phần trung tâm gần những địa điểm nổi tiếng của thành phố như Điện Kensington, Hyde Park hay khu vực City of London). Còn các Zone 3, 4, 5 và 6 thì giá nhà chênh lệch rất nhiều, có thể thấp hơn từ 2 đến 3 lần so với giá nhà ở trung tâm. Điều này giúp cho các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn trong công việc kinh doanh bất động sản.

Bất động sản London - Giấc mơ không còn ngoài tầm với

Nắm bắt được “kẽ hở” này, rất nhiều nhà đầu tư Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đã chọn London làm nơi đầu tư lý tưởng. Thị trường bất động sản ở khu vực ngoại ô London luôn vô cùng sôi động. Hàng loạt dự án nhà ở được xây mới mỗi năm cùng hệ thống giao thông được phát triển thuận tiện (chỉ mất tối đa 30 phút để di chuyển đến trung tâm), bầu không khí trong lành và giá cả ưu đãi đã thu hút rất nhiều người dân.

Theo số liệu từ Property Investment 88, tính đến năm 2019, số lượng nhà ở tại London vẫn đang thấp hơn so với nhu cầu, điều này mang lại rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó, các chính sách về thuế, an ninh và bảo hiểm tại Anh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể an tâm phát triển loại hình kinh doanh này.

Bất động sản Vương Quốc Anh - Giấc mơ không còn ngoài tầm với - 2

Theo nhận định từ nhiều chuyên gia, bất động sản London vẫn sẽ luôn là “mỏ vàng” cho các nhà đầu tư nhờ nhu cầu tìm nhà ở vô cùng lớn tại thành phố đáng sống nhất thế giới và sự dịch chuyển hướng đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản châu Á.

Nắm bắt được nhu cầu của nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam, vào ngày 20/9 tới đây,  sự kiện BĐS Vương quốc Anh - Giấc mơ đầu tư không còn ngoài tầm với sẽ được LUXERealty kết hợp cùng tập đoàn bất động sản hàng đầu Vương quốc Anh - Berkeley Group tổ chức vào lúc 17 giờ 30 thứ 6 ngày 20/09/2019 tại Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội Chi tiết sự kiện xem tại đây

LUXERealty được biết đến với vai trò chuyên tư vấn về lĩnh vực bất động sản thị trường Việt Nam và Quốc tế cho các nhà đầu tư. Sở hữu đội ngũ chuyên viên hiểu biết sâu sắc thị trường từng khu vực chắc chắn sẽ đồng hành hỗ trợ bạn từng bước, giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí, công sức và thời gian trong việc hiện thực hóa giấc mơ Anh quốc. Thông tin chi tiết về LUXERealty xem tại: http://luxerealty.com.vn/