1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Bất động sản khu Đông hấp dẫn khách mua ở thực cận Tết Nguyên đán

Trường Thịnh

(Dân trí) - Kế hoạch xây dựng các cây cầu mới bắc qua sông Hồng và sông Đuống đã thúc đẩy hạ tầng khu vực phía Đông Hà Nội nói chung và Long Biên nói riêng phát triển mạnh mẽ.

Đây chính là những "cú hích" giúp bất động sản khu Đông khoảng 2 năm gần đây liên tục "cất cánh".

Khu Đông trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản

Sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản khu Đông những năm gần đây gắn liền với biến chuyển tích cực của hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. Từ năm 2020, Hà Nội triển khai xây dựng thêm 5 cây cầu bắc qua sông Hồng bao gồm Cầu Trần Hưng Đạo, cầu Vĩnh Tuy 2, cầu Mễ Sở, cầu Ngọc Hồi, cầu Tứ Liên. Cùng với đó, hai công trình giao thông trọng điểm khác là nút giao Cổ Linh và tuyến Metro số 8 cũng được quy hoạch xây dựng tại khu vực này.

Bất động sản khu Đông hấp dẫn khách mua ở thực cận Tết Nguyên đán - 1
Phối cảnh kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

Khu vực phía Đông cũng hình thành các đại siêu thị lớn như: Aeon Mall, Savico Mall, Vincom Mega Mall Ocean Park, cùng công trình tiện ích khác như bệnh viện Vinmec Ocean Park, các trường đại học quốc tế như Đại học VinUni, Đại học Anh quốc… hay mới đây nhất là khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội. Những thay đổi này tạo nên sự cộng hưởng lớn về thương mại, xã hội, kích thích giá trị bất động sản khu vực tăng trưởng mạnh.

Do đó, không khó hiểu khi hàng loạt tên tuổi lớn trong giới địa ốc đổ về đây phát triển sản phẩm như Vingroup, Ecopark, Masterise Homes, Sunshine, Him Lam, BRG… Sự xuất hiện của các ông lớn có vai trò quan trọng trong việc định hướng và định vị thị trường khu vực, đồng thời đóng góp nguồn cung cho thị trường căn hộ thời điểm cuối năm với số lượng lớn sản phẩm đến từ các dự án như Sunshine Green Icomic, Berriver Jardin, Eurowindow River Park hay Le Grand Jardin...

Báo cáo của JLL ghi nhận, nếu như năm 2016, huyện Hoài Đức và Thanh Trì chiếm 10% nguồn cung, thì đến quý 2/2020, 4 huyện ngoại thành Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và Thanh Trì chiếm 27% nguồn cung. Trong đó tổng giao dịch các huyện tương đương 22% tổng số giao dịch nửa đầu năm 2020 nhờ hoạt động tốt ở khu vực phía Đông. Thời điểm cuối năm, tỷ lệ tham gia tìm hiểu, ký hợp đồng tăng lên trông thấy tại một số dự án điển hình như Le Grand Jardin (Long Biên), Hanhomes Blue Star (Gia Lâm) hay Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên).

Le Grand Jardin - lựa chọn thông minh thời điểm cận Tết Nguyên đán

Mặc dù diễn biến sôi động của thị trường thời điểm cuối năm tại khu Đông mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn trong cùng một phân khúc nhà ở nhưng theo nhận định của các nhà đầu tư lâu năm, không thể phủ nhận sức nóng của những dự án cận kề thời điểm bàn giao bởi nhóm khách hàng mua với nhu cầu ở thực chiếm tỷ trọng đa số.

Ông Nguyễn Anh Đức - đại diện đơn vị phân phối bất động sản nhận định sức hút của những dự án đã hoàn thiện là bởi khách hàng có thể "sờ tận tay" sản phẩm và cảm nhận chất lượng. Nhiều người lựa chọn những dự án sẵn sàng bàn giao vì cảm giác yên tâm hơn khi thấy ngôi nhà của mình đã thành hình để đánh giá chất lượng, thay vì việc phải chờ đợi thời gian dài song đến khi nhận bàn giao nhà lại không như ý muốn.

Khu Đông Hà Nội, thời gian gần đây một dự án được khách hàng phản hồi tốt về chất lượng đó là Le Grand Jardin. Dự án được phát triển bởi Tập đoàn BRG - một trong những đơn vị phát triển có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Chính vì thế, Le Grand Jardin được phát triển với tiêu chí tạo nên một công trình chất lượng, bền vững và gắn liền với thương hiệu uy tín của BRG Group.

Bất động sản khu Đông hấp dẫn khách mua ở thực cận Tết Nguyên đán - 2
Dự án Le Grand Jardin do BRG Group phát triển

Đặc biệt, Le Grand Jardin nổi lên như một lựa chọn thông minh khi khách xóa bỏ lo ngại về tiến độ, có thể nhận nhà ngay, kiểm chứng chất lượng và chuyển về an cư trước khi đón Tết. Cũng bởi vậy, hiện dự án rất thu hút những khách mua ở thực.

Le Grand Jardin tọa lạc tại điểm giao ngã tư đường Nguyễn Lam - Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Hà Nội. Tại đây, chủ đầu tư bố trí 50 tiện ích hiện đại đáp ứng nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Không cần rời khỏi nhà, cư dân vẫn có thể tận hưởng nhịp sống sôi nổi với vườn khiêu vũ, sàn tập gym, sân tập yoga, bể bơi,...Chưa hết, cư dân có thể dễ dàng tìm thấy các trung tâm y tế, giáo dục, giải trí đa dạng sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí của cư dân.

Đặc biệt, ở Le Grand Jardin, hơn 60% diện tích dự án được dùng cho mảng xanh với các khu vườn được bố trí xen kẽ như vườn dạo bộ, vườn nướng BBQ, vườn chơi cờ và khu vui chơi cho bé mang đến những phút giây thư giãn cư dân.

Bất động sản khu Đông hấp dẫn khách mua ở thực cận Tết Nguyên đán - 3
Chuỗi tiện ích hiện đại cho cư dân tại Le Grand Jardin

Thời điểm cuối năm, đơn vị phát triển BRG Group mang đến phương án tài chính linh hoạt cho khách hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần trả trước 20% giá trị căn hộ có thể chuyển vào ở ngay, ngân hàng sẽ hỗ trợ vay 75% còn lại và hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Nếu không vay vốn, khách hàng sẽ được chiết khấu 7,5% GTCH khi thanh toán theo tiến độ thông thường. Mức chiết khấu dòng tiền sẽ lên đến 9,5%/năm khi khách hàng thanh toán sớm 95% GTCH tại thời điểm ký hợp đồng. Cùng với đó, Tập đoàn BRG sẽ dành tặng 1 năm phí vận hành cho tất cả khách hàng.

Đợt bàn giao đầu tiên của dự án đã được thực hiện và ghi nhận được những phản hồi tốt của cư dân về chất lượng xây dựng, nội thất cũng như tiện ích, dịch vụ trong tòa nhà. Anh Chính, một môi giới bất động sản chia sẻ, càng về thời điểm cuối năm, mức độ quan tâm của khách hàng đối với dự án Le Grand Jardin càng tăng, góp phần khiến số giao dịch trong khoảng 2 tuần gần đây tăng trưởng đáng kể.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Weland.

Đại lý bán hàng: Homes Real Estate, Tân Thời Đại, MG Land, CityHomes.

Địa chỉ: Số 15, 16 đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu đô thị Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

Website: http://legrandjardin.com.vn