1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

4 đại gia địa ốc tuổi Thìn có trăm, nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán

Mộc An

(Dân trí) - Chủ tịch Tập đoàn Kinh Bắc, Tập đoàn Hoàng Quân sinh năm 1964, đều tuổi Giáp Thìn. Còn chủ tịch Đất Xanh, Nhà Khang Điền lại được giới thiệu sinh năm 1976 (Bính Thìn).

Chủ tịch Tập đoàn Kinh Bắc

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) sinh năm 1964, tuổi Giáp Thìn.

4 đại gia địa ốc tuổi Thìn có trăm, nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán - 1

Ông Đặng Thanh Tâm sinh năm 1964, tuổi Giáp Thìn (Ảnh: IT).

Chủ tịch Tập đoàn Kinh Bắc được giới thiệu là kỹ sư hàng hải. Ông cũng từng là Đại biểu HĐND huyện Bình Chánh, TPHCM giai đoạn 1999-2004.

Từ năm 2007 đến nay, ngoài Kinh Bắc, ông Tâm còn lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong ngành bất động khu công nghiệp khác như Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng, Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vũng Tàu, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Long An.

Năm 2007, ông từng là người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Hiện ông sở hữu khối tài sản khoảng 4.917 tỷ đồng từ cổ phiếu KBC, ITA, SGT tính tại thời điểm ngày 5/2/2024.

Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Hoàng Quân

4 đại gia địa ốc tuổi Thìn có trăm, nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán - 2

Chủ tịch địa ốc Hoàng Quân sinh năm Giáp Thìn (Ảnh: HQC).

Cùng tuổi với ông Đặng Thành Tâm là ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC).

Từ năm 1990 đến năm 1994, ông Quân được giới thiệu là kế toán trưởng của Công ty xây dựng Ninh Phước - Ninh Thuận. Sau đó ông chuyển sang làm trưởng phòng kinh doanh, trợ lý Tổng giám đốc cho một số doanh nghiệp nước ngoài như Công ty Nghi Gia (Singapore), Công ty Vĩnh Phước (Indonesia), Công ty Thành Danh - Việt Nam. Năm 2000, ông Tuấn sáng lập Công ty địa ốc Hoàng Quân, "trùm" nhà ở xã hội khu vực phía Nam. 

Ông sở hữu khối lượng cổ phiếu HQC có giá trị khoảng 67 tỷ đồng tính tại thời điểm ngày 5/2/2024. Trước khi bán đi hơn 16,3 triệu cổ phiếu HQC, ông này sở hữu trên 130 tỷ đồng tài sản trên sàn chứng khoán. 

Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh

4 đại gia địa ốc tuổi Thìn có trăm, nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán - 3

Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh tuổi Bính Thìn (Ảnh: Đất Xanh).

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn.

Thông tin về ông Lương Trí Thìn khá ít ỏi trên các phương tiện truyền thông. Giai đoạn 1996 đến 2000, ông được giới thiệu công tác tại Công ty TNHH Hoa Anh Đào. Sau đó ông chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần Du lịch địa ốc Anh - Pháp - Nhật.

Tháng 11/2003, ông thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (tiền thân của tập đoàn Đất Xanh) với số vốn 800 triệu đồng. Hiện ông Thìn sở hữu gần 125 triệu cổ phiếu DXG (khoảng 20,41% vốn chủ sở hữu), tương đương khoảng 1.935 tỷ đồng tính tại thời điểm ngày 5/2/2024.

Chủ tịch Nhà Khang Điền

4 đại gia địa ốc tuổi Thìn có trăm, nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán - 4

Chủ tịch Nhà Khang Điền bằng tuổi Chủ tịch Đất Xanh (Ảnh: Khang Điền).

Bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn.

Bà Trang được giới thiệu vốn là kỹ sư quản lý đất đai và cử nhân luật.

Trước khi làm việc tại Nhà Khang Điền, bà Trang là chuyên viên tư vấn pháp lý tại một văn phòng luật sư.

Từ năm 2005 đến năm 2007, bà Trang làm trưởng phòng hành chính kiêm Thành viên HĐQT tại Nhà Khang Điền. Sau đó bà được chuyển sang làm trợ lý cho chủ tịch HĐQT. Từ năm 2008 đến năm 2017, bà là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của công ty bất động sản này. Từ năm 2017, bà được bầu là Chủ tịch HĐQT.

Bà Trang sở hữu gần 20,3 triệu cổ phiếu KDH, tương đương khoảng 622,5 tỷ đồng tính tại thời điểm ngày 5/2/2024.