Thừa Thiên Huế:

Vụ lấy đất đồi chở ra ngoài tiêu thụ trái phép: Không có hồ sơ cấp phép!

(Dân trí) - Ngày 3/3 theo xác minh từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực xe chở đất lậu vào lấy đất đồi đi ra ngoài tiêu thụ trái phép là không có hồ sơ cấp phép.

Theo xác minh, ở khu vực quả đồi phía sau khuôn viên Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng thuộc Công ty TNHH Viên nén Renen (thôn Phú Hòa, xã Hương Phú, huyện Nam Đông) hiện không có hồ sơ cấp phép khai thác, hoặc hồ sơ tận thu khoáng sản nào ở đây.

Qua đó, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký văn bản gửi UBND huyện Nam Đông và Công an huyện kiểm tra, xử lý vi phạm, báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 2/3.

Vụ lấy đất đồi chở ra ngoài tiêu thụ trái phép: Không có hồ sơ cấp phép! - 1

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, quả đồi phía sau khuôn viên dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng thuộc Công ty TNHH Viên nén Renen không có hồ sơ cấp phép khai thác hoặc hồ sơ tận thu khoáng sản. "Việc vận chuyển đất ra ngoài là sai " - ông Trần Hoàng, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nam Đông

Như phản ánh của báo Dân trí, trong những ngày này, có khoảng 4 xe tải nhỏ lần lượt đi vào quả đồi ở phía sau lưng nhà máy sản xuất viên nén năng lượng. Ở đây, có một chiếc xe múc đã chờ sẵn và xúc đất đổ vào thùng xe tải. Việc múc lấy đất diễn ra như chỗ không người.

Mỗi xe tải chạy hàng chục chuyến mỗi ngày, vận chuyển đất đồi đến nhiều địa điểm ở huyện Nam Đông như bán cho nhà dân với giá một xe đất khoảng 300 ngàn đồng; hay đến đổ ở các công trường, công trình xây dựng…

Vụ lấy đất đồi chở ra ngoài tiêu thụ trái phép: Không có hồ sơ cấp phép! - 2

Xe múc múc đất đổ cho các xe tải chở ra ngoài...

Vụ lấy đất đồi chở ra ngoài tiêu thụ trái phép: Không có hồ sơ cấp phép! - 3

... từ đó, xe tải vận chuyển đất đi nơi khác tiêu thụ

Ông Trần Hoàng, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nam Đông cho hay quả đồi ở dự án nhà máy sản xuất viên nén năng lượng này được phép san gạt để đổ các vị trí thấp ở xung quanh khu vực dự án. Tuy nhiên, khi san gạt thì Chủ dự án phải quan trắc và thông báo nơi đổ cho chính quyền địa phương. Riêng việc vận chuyển đất đồi san gạt ra khỏi phạm vi dự án nhà máy là sai. 

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Nam Đông, ông Dũng cho biết đang cho xác minh sự việc trên.

Đại diện Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng của Công ty TNHH Viên nén Renen giải thích, do nhà máy muốn san gạt quả đồi để có đất bằng phẳng làm dự án nên đã cho một số đơn vị vào san gạt, vận chuyển đất đi miễn phí chứ không có thu tiền bạc gì.

Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc này.

Đại Dương