Quảng Ngãi:

Vụ chiếm đất di tích để “chia lô bán nền”: Cấp bách cắm mốc bảo vệ di tích

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 11/4, ông Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Việc cắm mốc bảo vệ di tích chùa ông là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết nhằm ngăn chặn 2 hộ dân trong diện tích bảo vệ không được xây dựng kiên cố và lấn chiếm thêm”.

Như Dân trí phản ánh qua bài “Chiếm đất di tích lịch sử cấp quốc gia để “chia lô bán nền”” (đăng ngày 10/4/2012), đề cập đến di tích lịch sử quốc gia chùa Ông (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) bị xâm chiếm 608m2 và được UBND huyện Tư Nghĩa cấp sổ đỏ nằm trong diện tích bảo vệ được Bộ VHTT-DL công nhận di tích lịch sử quốc gia vào năm 1993.

Vùng diện tích bị xâm phạm nghiêm trọng hơn 10 năm qua vẫn chưa có hồi kết.

Vùng diện tích bị xâm phạm nghiêm trọng hơn 10 năm qua vẫn chưa có hồi kết.

Ngay trong tháng 4/2012, Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo Sở VHTT-DL báo cáo sự việc nêu trên. Đến ngày 2/8, tại cuộc họp về di tích chùa Ông, ông Lê Quang Thích – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận thống nhất với đề nghị của Thanh tra tỉnh tại công văn số 273 ngày 1/6/2012 để bảo vệ di tích; đó là giữ nguyên khu vực bảo vệ của di tích được quy định tại Quyết định số 43 ngày 7/3/1993 của Bộ VHTT-DL, thực hiện việc di dời 2 hộ dân đã xây dựng nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích, gắn liền với dự án trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Đồng thời, giao Sở VHTT-DL và UBND huyện Tư Nghĩa phối hợp và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đất đai của di tích. Chỉ đạo UBND huyện Tư Nghĩa có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, thủ tục, xem xét xử lý vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả đối với hành vi xây dựng nhà ở trái phép trong khu vực bảo vệ của di tích.
Nhiều lần UBND tỉnh nhắc nhở nhưng huyện Tư Nghĩa vẫn chưa thực hiện.

Nhiều lần UBND tỉnh nhắc nhở nhưng huyện Tư Nghĩa vẫn chưa thực hiện.

Với chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trên, diễn biến sự việc vẫn “dậm chân tại chỗ”, khiến 18 họ tộc sáng lập chùa Ông cùng người dân tứ phương vô cùng phẫn nộ. Nhắc nhở lại sự việc, vào ngày 23/5/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích tiếp tục có công văn đôn đốc Sở VHTT-DL và UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương cắm mốc giới bảo vệ di tích chùa Ông.
Công văn khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Công văn khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Hơn 1 năm sau, đến ngày 6/11/2014, ông Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBND tỉnh có công văn “khẩn” tiếp tục nhắc nhở cấp dưới thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 15/12/2014.

Xác nhận với PV Dân trí ngày 11/4, Ông Từ Quang Tuấn – Trưởng Ban Hộ tự di tích chùa Ông khẳng định: “Qua nhiều văn bản chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng sự vào cuộc của Sở VHTT-DL, đến nay, địa phương chưa có động tĩnh gì và mức độ xâm lấn, xây dựng trong diện tích đất được bảo vệ ngày càng phức tạp hơn”.

Ông Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh cho biết: “Sở mời các đơn vị liên quan họp vào ngày 8/4 vừa qua, tuy nhiên lãnh đạo huyện và xã vắng mặt không có lý do, gây khó khăn trong công tác phối hợp để giải quyết dứt điểm về di tích chùa Ông. Hiện nay, việc cắm mốc bảo vệ là yêu cầu cấp thiết, tránh để 2 hộ dân trong khu vực bảo vệ tiếp tục xây dựng và xâm lấn. Khi nào tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Ông, lúc này tiến hành thu hồi đất, hỗ trợ, bồi thường cho 2 hộ dân này”.

Theo ông Vũ, Đề án trên đã trình vào năm 2012 nhưng chưa được cấp tỉnh phê duyệt và bố trí nguồn vốn đầu tư. Cũng từ lúc trong phần đất bảo vệ di tích chùa Ông bị xâm phạm đến nay, UBND tỉnh chỉ đạo và Sở VHTT-DL đề nghị phối hợp với nhiều văn bản nhưng huyện Tư Nghĩa vẫn im lặng.

Điển hình như ngày 11/11/2005, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành đi kiểm tra và yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã Nghĩa Hòa có biện pháp giữ nguyên hiện trạng đất di tích, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm đất trong khu vực đã khoanh vùng bảo vệ của di tích chùa Ông. Rồi đến Sở VHTT-DL thường xuyên báo động, khuyến cáo UBND huyện Tư Nghĩa về việc xây nhà trái phép tại di tích chùa Ông tại các công văn ngày 29/10/2007, 7/12/2007,… Diễn biến sự việc “chìm trong im lặng” cho đến khi báo Dân trí phản ánh.

Hơn 10 năm qua, đất di tích lịch sử quốc gia chùa Ông bị xâm phạm nghiêm trọng, còn huyện Tư Nghĩa chưa có động thái tích cực. Dư luận hoài nghi, phải chăng UBND tỉnh chưa đủ sức răn đe cấp dưới hay năng lực yếu (?!).

Hồng Long