Quay clip sex - chớ đùa với "lửa"

(Dân trí) - Một số thì cho rằng việc quay clip sex là chuyện riêng của mỗi người nên không ai có quyền chỉ trích, nhưng cũng có không ít người nhận xét đó là việc làm dại dột không thể lường trước được hậu quả.

Ngay sau khi bài viết Clip sex bị phát tán - góc nhìn khác về thủ phạm được đăng tải trên mục Blog của Dân trí, có hàng trăm độc giả thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã gửi phản hồi tranh luận.

 
Quay clip sex - chớ đùa với "lửa" - 1

Nhiều bạn trẻ không lường trước được hậu quả việc mình đã làm (nguồn ảnh teen9x.vn)

 

“Nếu không muốn ai biết thì đừng bao giờ quay. Đến cả các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, có rất nhiều tiền, còn không thể bưng bít được tất cả những gì xấu xa hay ngu ngốc mà họ đã từng làm. Một điều duy nhất họ luôn nói khi sự việc vỡ lỡ "Tôi rất hối hận. Tôi ước gì mình đã không làm điều đó." Vậy thì các bạn trẻ hay bất cứ ai cũng đừng bao giờ nghĩ quay lại cho vui rồi xóa. Nguy hiểm lắm” - Nga - Nữ - 27 tuổi – TPHCM.

 

Quá đúng!!!!.Khi bản thân người ta chủ động quay thì người ta đã hoài niệm trong đầu là để cho mọi người biết. Nếu nói về phần lỗi thì lỗi lớn nhất thuộc về phần người quay (hay cụ thể là các diễn viên trong bộ phim đó)”- Hồ Khánh Trường - Nam - 23 tuổi – TPHCM.

 

“Họ có quyền quay phim, chụp ảnh hay làm gì đó là việc của họ. Đây là sự việc không may, vậy mà ai cũng lên mặt giáo điều. Đến một lúc nào đó có thể là anh, chị, họ hàng của bạn bị đưa lên thì sao? Hãy tha thứ cho họ, ngu dại thì cũng đã qua rồi. Tất cả hướng tới tương lai mà thôi” - Mr. Nam - Nam - 23 tuổi - Hà Nội.

 

“Không muốn người khác biết thì đừng làm.." - câu này luôn luôn đúng. Đã đồng ý đặt máy quay thì lúc nào cũng phải chuẩn bị tư tưởng clip sẽ được chia sẻ. Nhiều người nói chỉ là nạn nhân? tôi không nghĩ vậy, có chăng chỉ là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết của chính mình” - Vũ Sơn - Nam - 28 tuổi - Hà Nội.

 

“Những việc này đưa lên công chúng là điều hợp lý, có tác dụng làm xã hội phát triển công bằng theo quy luật tất yếu. Là con người trong cộng đồng xã hội thì phải tự biết điều gì cũng có cái giá của nó. Cặp này là sinh viên mà đã như vậy thì cũng phải biết chấp nhận cái hậu quả của việc mình làm. Nếu ai cho việc quay phim lại cảnh sex khi chưa là vợ chồng là chuyện bình thường, tất yếu, thì cũng phải biết coi sức ép dư luận là chuyện tất yếu. Chẳng có gì phải thông cảm. Tôi cũng phải tìm xem để biết mặt mà...né, lỡ sau này gặp yêu nhầm thì sao?!” - Nguyen Xuan Hien - Nam - 27 tuổi - TPHCM.

 

Tôi không biết bây giờ các bạn SV/HS sống Tây đến mức nào,mà xem cái mốt Tự-Quay-Tự-Ngắm để làm kỷ niệm ấy được sính đến vậy? Ngay cả khi chỉ quay xong rồi xóa đi, tôi cũng rất tiếc cho trường hợp các bạn SV. Theo báo chí nói thì các bạn rất ngoan, học rất giỏi, vậy thì cái tối thiểu trong suy nghĩ về quay lại chuyện Have Sex mà các bạn cũng làm, thật bó tay. Quan trọng không phải là ai đã gây ra hay lý do gì, quan trọng là các bạn trẻ chả bao giờ rút kinh nghiệm từ các vết xe đổ trước” - Waternguyen - Nữ - 26 tuổi - Hải Phòng.

 

Tôi thấy tất cả những người quay cảnh sex đều không tôn trọng bản thân mình, dù biết rằng chuyện "sex" là nhu cầu sinh lý của con người nhưng đó là hoạt động có ý thức. Còn đưa clip lên mạng dù là thủ phạm hay nạn nhân thì đều có mục đích của họ, chúng ta không cần bàn nhiều vì họ làm họ tự chịu trách nhiệm. Còn việc bảo mật thông tin, tôi không dám chắc vì không có cái gì tuyệt đối. Người ta đã nghĩ ra mạng và máy tính chắc hẳn họ phải có cách để khôi phục lại vì chúng tôi đều được học CNTT” - Vũ Hà Minh - Nữ - 36 tuổi - Điện Biên.

 

“Việc tung clip lên như vậy cũng sẽ có ý nghĩa giáo dục cho giới trẻ, qua đó ý thức được việc làm không có ý nghĩa như vậy. Nhưng nó cũng làm mất đi vẻ văn minh của văn hóa và đặc biệt là những trang chuyên cung cấp thông tin cập nhật từng giờ từng phút cho chúng ta. Nó còn thể hiện sự hư hỏng và khômg làm chủ của bản thân khi thiếu sự kèm cặp và dạy dỗ của bố mẹ, sẽ làm mất đi lòng tin đối với bạn bè bố mẹ và những người thân tin tưởng chúng ta. Vì vậy việc làm của giới trẻ như vậy là không nên. Và mỗi nguòi trẻ tuổi chúng ta cần phải làm chủ được bản thân và có ý thức trong mỗi việc làm đó” -  Minh Tam - Nam - 19 tuổi - Thái Bình.

 

“Theo tôi nghĩ, gia đình của 2 bạn trẻ đó nên giáo dục về tư cách đạo đức của chính con mình đi thì hơn. Hãy tự xem xét chính bản thân mình có tốt không mà như vậy, chứ tìm ra người tung clip lên mạng để được gì? Thời kỳ công nghệ thông tin, những chuyện tung clip đó tôi nghĩ không có gì là quá nghiêm trọng. Nếu xử phải xử đạo diễn & diễn viên đã tạo nên bộ phim ấy” - Mr. Thọ - Nam - 27 tuổi - Hà Tĩnh.

 

Trong nhiều trường hợp thì diễn viên muốn nổi tiếng nhanh hơn, nên tung lên mạng theo kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Còn nếu luôn kêu là nạn nhân thì hãy nhớ rằng, để không ai biết thì chỉ có không làm việc đó. Nhiều "diễn viên" Việt Nam muốn nổi tiếng nhanh chóng nên cố tình đưa lên để rồi ai cũng biết tới. Và cuối cùng sự hối lỗi thật sự nằm ở đâu hay chỉ là những giọt nước mắt dối trá” - Nguyễn Phong - Nam - 28 tuổi - Thừa Thiên - Huế.

 

“Các bạn học để làm gì? Học thức cao mà đầu lại tối đến vậy. Chuyện này không thể chấp nhận được, tây thì tây nhưng đừng đánh mất chính mình. Tôi khuyên các bạn nam cẩn thận khi chọn người yêu. Giá trị đạo đức con người bị giảm xuống do các bạn đó. Hãy nhìn lại chính mình. Sinh viên hãy đúng nghĩa là sinh viên các bạn nhé”-  Tran Duong - Nữ - 25 tuổi - Bắc Giang.

 

………

 

Nguyệt Thu (tổng hợp)