Quảng Trị: Chưa được cấp phép, vẫn ngang nhiên đặt trạm cân

(Dân trí) - Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng một trạm cân do tư nhân làm chủ vẫn ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 9, gây ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận và an toàn giao thông.

Theo phản ánh của một số người dân xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, nhiều tháng qua, trạm cân điện tử do bà Lê Thị Tuyết làm chủ đi vào hoạt động đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Trạm cân nói trên được đặt tại Km 76, Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Điều đáng nói, trạm cân này lại được đặt ngay giữa khu dân cư và chưa hề được cấp phép hoạt động.

 

Quảng Trị: Chưa được cấp phép, vẫn ngang nhiên đặt trạm cân - 1

Xe ô tô tải rẽ vào trạm cân khiến các phương tiện khác phải dừng lại

Người dân địa phương cho biết, mỗi ngày có rất nhiều xe tải đậu thành hàng dài để chờ vào cân tải trọng gây ồn ào, ô nhiễm cho những hộ sống liền kề. Mặt khác, việc xe đậu như vậy cũng gây mất an toàn giao thông.

Có mặt tại địa điểm này, chúng tôi ghi nhận tình trạng mất an toàn giao thông rất nghiêm trọng mỗi khi trạm cân hoạt động. Đặc biệt, vào những giờ cao điểm, xe ôtô tải, container xếp hàng đợi vào trạm cân, lấn chiếm lòng đường Quốc lộ 9, khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Quảng Trị: Chưa được cấp phép, vẫn ngang nhiên đặt trạm cân - 2

Xe đậu hàng dài gây mất an toàn giao thông

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã kiểm tra, lập biên bản, đồng thời yêu cầu ngừng hoạt động trạm cân này. Tuy nhiên, đến nay trạm cân vẫn hoạt động, phớt lờ mọi ý kiến phản ánh của người dân cũng như chính quyền địa phương.

Quảng Trị: Chưa được cấp phép, vẫn ngang nhiên đặt trạm cân - 3
Quảng Trị: Chưa được cấp phép, vẫn ngang nhiên đặt trạm cân - 4

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng trạm cân này vẫn ngang nhiên hoạt động

Ông Lê Bá Minh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết: “Trạm cân của bà Tuyết hoạt động nhưng chưa có sự chấp thuận đấu nối với QL9 của cơ quan quản lý đường bộ; chưa có giấy phép kinh doanh. Chính quyền đã kiểm tra, xác định trạm cân chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động là trái pháp luật. Chúng tôi đã yêu cầu trạm cân ngừng hoạt động để bổ sung các loại giấy tờ liên quan”.

Ông Minh cũng cho rằng, chính quyền địa phương chỉ kiểm tra và lập biên bản, còn việc xử lý vi phạm lại vượt quá thẩm quyền của xã. “Dù đã ký xác nhận vào biên bản làm việc với chính quyền, nhưng bà Tuyết vẫn tiếp tục duy trì hoạt động trạm cân. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ liên quan đến hoạt động tại trạm cân của bà Tuyết lên huyện để chờ xử lý”, ông Minh nói.

Đ. Đức