Ninh Bình: Người dân dựng lều, tập trung phản đối dự án xây đài hóa thân!

(Dân trí) - Cho rằng dự án Đài hóa thân xây dựng trên địa bàn, khi đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân địa phương, hàng trăm người dân phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã dựng lều, khăn gói ra khu vực triển khai dự án túc trực để phản đối nhà đầu tư

Chết cũng không đồng ý cho xây đài hóa thân

Chiều 28/11, PV Dân trí có mặt tại khu vực Thung Lang, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình). Thời điểm này, có hàng chục người dân đến từ nhiều tổ dân phố khác nhau của phường Nam Sơn như: Tổ 4, 5, 6… đang tập trung bên đường, có dựng lều sẵn. Người dân mang ghế nhựa, chiếu ngồi ngay sát khu đất đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, cấp phép cho Công ty TNHH Việt - Đức Ninh Bình để phản đối đơn vị này tiến hành xây dựng dự án Đài hóa thân Việt Đức.

Người dân dựng lều phản ứng kịch liệt việc xây dựng dự án Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức tại Thung Lang, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình (ảnh: Thái Bá).
Người dân dựng lều phản ứng kịch liệt việc xây dựng dự án Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức tại Thung Lang, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình (ảnh: Thái Bá).

Những người dân tập trung phản đối dự án đều sinh sống gần khu vực này. Người già có, trẻ em có, đa số họ là những người đã lớn tuổi, sinh sống lâu năm tại địa phương. Ông Nguyễn Hữu Thảo (75 tuổi) cho hay, từ khi biết tin Công ty TNHH Việt Đức có ý định triển khai khởi công xây dựng lại dự án Đài hóa thân tại đây, chúng tôi rất bức xúc và cùng nhau đến đây để kịch liệt phản đối dự án này. Bởi nhà đầu tư đã coi thường pháp luật, không tôn trọng người dân.

Theo ông Thảo, khu vực phường Nam Sơn hiện nay người dân đang phải sống trong môi trường quá ô nhiễm. Chỉ với diện tích nhỏ nhưng xung quanh khu vực phường có rất nhiều nhà máy đang hoạt động, một nghĩa trang, nhiều lò nấu vôi, nhà máy xử lý rác thải của thành phố… “Dân chúng tôi vừa sống vừa thường trực nỗi lo ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, cuộc sống thường xuyên bị đảo lộn, mắc bệnh tật bởi khói bụi, tiếng ồn. Lớp người già chúng tôi sống nay chết mai, khổ nhất là thế hệ con cháu, sống trong bầu không khí như thế này thì tồn tại được bao lâu?”.

Người dân phường Nam Sơn cho rằng, đã quá khổ vì ô nhiễm do các nhà máy, bãi rác lò vôi trên địa bàn gây ra, giờ thêm Đài hóa thân hòa vũ họ chỉ còn đến nước chết nên quyết phản đối dự án đến cùng (ảnh: Thái Bá).
Người dân phường Nam Sơn cho rằng, đã quá khổ vì ô nhiễm do các nhà máy, bãi rác lò vôi trên địa bàn gây ra, giờ thêm Đài hóa thân hòa vũ họ chỉ còn đến nước chết nên quyết phản đối dự án đến cùng (ảnh: Thái Bá).

Nói về dự án Đài hóa thân Việt Đức, ông Thảo bức xúc: “Cán bộ, Đảng viên và nhân dân chúng tôi không đồng tình với việc đầu tư xây dựng Đài hóa thân ở đây. Vì khoảng cách điểm xây dựng rất gần khu dân cư, quy định là trên 1.500m nhưng vị trí xây dựng cách khu dân cư nơi chúng tôi sinh sống chỉ hơn 500m. Hơn nữa cũng rất gần hai trường học là Tiểu học và THCS trên địa bàn. Đã nhiều lần chính quyền, chủ đầu tư đối thoại với người dân, chúng tôi không đồng tình nhưng không hiểu vì sao phía doanh nghiệp vẫn quyết tâm khởi công dự án”.

Bà Hoàng Thị Bình (60 tuổi) bất bình: “Dân chúng tôi quá khổ rồi vì sống lâu nay đã bị tra tấn quá nhiều bởi ô nhiễm. Giờ cho xây dựng đài hóa thân ở đây sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nhân dân nói chung và hai trường học nói riêng. Chúng tôi đã có quá nhiều đơn khiếu nại nhưng không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhiều lần đối thoại, lãnh đạo chủ đầu tư dự án không đến trực tiếp với dân là coi thường và không tôn trọng nhân dân. Toàn dân chúng tôi không bao giờ nhất trí. Có chết chúng tôi cũng không đồng ý cho triển khai dự án này”.

Chủ đầu tư “phớt lờ” quy định của tỉnh?

Nguyên nhân khiến người dân Tổ 4, 5, 6 phường Nam Sơn những ngày qua liên tục dựng lều, mang chiếu, ghế nhựa ra khu vực Thung Lang túc trực phản đối dự án Đài hóa thân được nhiều người cho hay. Dự án Đài hóa thân Việt Đức được UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý cho Công ty TNHH Việt Đức xây dựng từ năm 2013, tuy nhiên sau khi người dân phát hiện phản đối phía công ty đã dừng triển khai dự án.

Khu đất UBND tỉnh Ninh Bình cấp cho Công ty TNHH Việt - Đức Ninh Bình để triển khai dự án xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ bị người dân phản đối vì quá gần khu dân cư và trường học (ảnh: Thái Bá).
Khu đất UBND tỉnh Ninh Bình cấp cho Công ty TNHH Việt - Đức Ninh Bình để triển khai dự án xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ bị người dân phản đối vì quá gần khu dân cư và trường học (ảnh: Thái Bá).

Mới đây, ngày 23/7/2018, UBND tỉnh Ninh Bình lại tiếp tục có Quyết định số 958/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức. Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình, chính quyền phường Nam Sơn, UBND thành phố Tam Điệp cùng phía chủ đầu tư đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân để tiếp tục triển khai dự án.

Vào ngày 23/10/2018, hội nghị đối thoại do UBND thành phố Tam Điệp tổ chức, các hộ dân vẫn phản đối việc xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Việt Đức tại khu vực Thung Lang với nhiều lý do. Tuy nhiên, ngày 26/10/2018 và 19/11/2018, Công ty TNHH Việt – Đức Ninh Bình có báo cáo kế hoạch, thời gian cụ thể khởi công thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đài hóa thân. Công ty này cho biết, sẽ chính thức khởi công dự án vào ngày 26/11/2018 và đã có kế hoạch tổ chức khởi công, thi công chi tiết cụ thể dự án.

Nhiều ngày qua, người dân dựng lều bạt, mang chiếu, ghế nhựa ra sát khu đất túc trực để ngăn không cho chủ đầu tư khởi công dự án.
Nhiều ngày qua, người dân dựng lều bạt, mang chiếu, ghế nhựa ra sát khu đất túc trực để ngăn không cho chủ đầu tư khởi công dự án.

Báo cáo, kế hoạch và yêu cầu của Công ty TNHH Việt Đức nhanh chóng được UBND thành phố Tam Điệp hồi đáp, yêu cầu công ty chưa khởi công dự án, vì tại Khoản 1, Điều 3 của Quyết định 958/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Trước khi triển khai xây dựng phải làm việc với UBND thành phố Tam Điệp và các đơn vị có liên quan để tuyên truyền, vận động, thuyết phục, phải được nhân dân đồng tình, ủng hộ dự án, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương…”. Chính quyền thành phố Tam Điệp yêu cầu công ty tiếp tục phối hợp để tuyên truyền vận động nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Đàm Ngọc Dung – Bí thư Chi bộ Tổ 6 cho hay, dự án xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ ở Thung Lang UBND tỉnh có chủ trương, quyết định phê duyệt từ 5 năm nay. Nhân dân phản ứng về dự án này rất là mãnh liệt, các Tổ 4, 5, 6 đều không đồng thuận và đã phản ứng trên nghị trường. Tâm tư nguyện vọng của nhân dân cũng đã đưa vào đơn phản ánh gửi đến các cấp chính quyền và rất nhiều nơi.

Một người dân mang cả chổi ra ngồi bện bên đường để túc trực phản đối dự án.
Một người dân mang cả chổi ra ngồi bện bên đường để túc trực phản đối dự án.
100% người dân đều không đồng tình về dự án Đài hóa thân hoàn vũ và quyết đấu tranh đến khi nào tỉnh hủy bỏ dự án mới thôi.
100% người dân đều không đồng tình về dự án Đài hóa thân hoàn vũ và quyết đấu tranh đến khi nào tỉnh hủy bỏ dự án mới thôi.

“100% người dân, Đảng viên Tổ 6 không nhất trí cho xây dựng Đài hóa thân. Ý Đảng và lòng dân đều không đồng thuận việc này. Trong cuộc đối thoại gần đây nhất (ngày 23/10/2018), có hơn 70 hộ dân, 14 ý kiến đại diện đều không đồng tình việc xây dựng Đài hóa thân. Từ năm 2015, 42/42 đồng chí Đảng viên Chi bộ Tổ 6 không đồng ý với dự án cũng đã có đơn gửi các cấp xem xét. Không chỉ các tổ xung quanh nơi xây dựng Đài hóa thân mà người dân toàn phường đều không nhất trí với việc cho xây dựng Đài hóa thân này. Vậy mà chủ đầu tư vẫn ngang nhiên lên kế hoạch, đến khảo sát, khởi công lại dự án là không tôn trọng pháp luật và xem thường ý kiến của người dân” – ông Dung nói.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Thái Bá