Ẩn họa bên hồ nước trong công viên Phùng Khoang
(Dân trí) - Hàng loạt vị trí lan can tại các lối đi ven hồ ở Công viên Phùng Khoang (Hà Nội) bị hư hỏng, mất thanh chắn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi vui chơi, tập thể dục.

Công viên hồ Phùng Khoang nằm cạnh trục đường Tố Hữu và gần một số khu đô thị mới có tổng diện tích 11,9ha, trong đó diện tích mặt hồ là 7,1ha; diện tích cây xanh cảnh quan chiếm 4,8ha; chiều dài bờ kè là 1.075m. Công viên này từng được quảng bá là công viên đẹp, hiện đại, tiện ích và là một điểm nhấn độc đáo giữa lòng TP Hà Nội.

Công viên Phùng Khoang mới đưa vào hoạt động hơn một năm nhưng nhiều người dân phản ánh tình trạng mất an toàn tại các lối đi ven hồ do lan can hư hỏng, mất thanh chắn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 1/7, hàng rào lan can tại các lối đi ra hồ nước bị hư hỏng, thậm chí mất cả mảng lớn.


Hàng rào bảo vệ tại khu vực sàn dịch vụ giải khát ven hồ bị hư hỏng, nhiều đoạn chỉ còn lại khung hoặc được chằng buộc tạm bợ, khiến người dân lo ngại về nguy cơ mất an toàn.

Tại hạng mục "thềm đá ven hồ", nhiều đoạn lan can bị mất, tạo khoảng trống lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.


Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Dương Trung Thành (phường Đại Mỗ), cho biết tình trạng lan can bảo vệ tại các lối đi ven hồ bị hư hỏng, mất nhiều thanh chắn đã tồn tại từ lâu. Trước nguy cơ mất an toàn, người dân đi tập thể dục phải tự mang dây vải đến chằng buộc tạm thời để cảnh báo người qua lại.
"Nhiều đoạn lan can bị gãy, mất hẳn các thanh chắn nhưng chưa thấy đơn vị quản lý sửa chữa. Thời gian đầu, chúng tôi còn nhặt khẩu trang, nối lại thành dây rồi chằng tạm vào những vị trí bị hở để cảnh báo người dân, nhất là trẻ nhỏ", ông Thành nói.

Nhiều thanh chắn lan can tại sàn dịch vụ nhà thuyền xuất hiện tình trạng lỏng lẻo, bật khỏi khung đỡ, cần được gia cố kịp thời.


Nhiều người dân băn khoăn khi hệ thống lan can trong công viên được lắp đặt không đồng bộ. Trong khi lan can dọc tuyến đường ven hồ được làm bằng sắt, thì các lối đi ra sát mép nước lại sử dụng lan can bằng gỗ.
Theo quan sát của phóng viên, trong khi hệ thống lan can ven hồ bằng sắt còn nguyên vẹn, nhiều thanh chắn gỗ tại các lối đi ra hồ nước đã bị rơi, gãy hoặc mất hẳn, để lại những khoảng trống lớn sát hồ nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Không chỉ phản ánh tình trạng lan can hư hỏng, ông Thành cho biết công viên chưa có lối tiếp cận dành cho người khuyết tật. Việc thiếu đường dốc tại các điểm giao cắt khiến người sử dụng xe lăn hoặc các phương tiện hỗ trợ di chuyển gặp nhiều trở ngại. Trong ảnh, ông Thành phải nâng xe qua bậc hè để tiếp tục di chuyển.

Dọc lối đi bộ trong công viên cỏ dại mọc um tùm, cao quá đầu người.












