TP.HCM:

Ly kì vụ đòi lại 3 căn nhà tại trung tâm cho mượn từ 37 năm trước!

(Dân trí) - Đó là câu chuyện của ông Hồ Văn Tín, người được ủy quyền đi đòi lại 3 căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Nhiều năm qua, ông Tín có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng và tòa án nhưng sự việc vẫn chưa sáng tỏ.

h1

Đơn trình bày của ông Tín gửi đến Báo Dân trí.

Theo trình bày của ông Hồ Văn Tín (ngụ quận Tân Bình), ông Tín là người nhận ủy quyền của ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp trong việc đòi lại 3 căn nhà 207 – 209 – 211 đại lộ Nguyễn Thái Học hiện nay là đường Nguyễn Thái Học (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Trong đơn khiếu nại gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM của ông Tín thể hiện, về nguồn gốc 3 mảnh đất trên là của ông Võ Văn Thiêm và vợ là bà Nguyễn Thị Hoa (hiện cả hai ông bà đã qua đời), ông Thiêm, bà Hoa có 3 người con là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp (cả 3 người đang cư ngụ ở nước ngoài).

Ngày 24/9/1970, vợ chồng ông Thiêm để lại tờ chúc ngôn có ký gửi tại Phòng Chưởng khế Sài Gòn để lại cho các nhiều tài sản, trong đó có 3 căn nhà số 207 – 209 – 211 Nguyễn Thái Học. 3 căn nhà này sau đó được giao cho ông Trần Minh Tánh (hiện đã qua đời, là chồng cũ của bà Lan Khai) trông coi hộ. Thời điểm này, ông Tánh có nhận ông Nguyễn Văn Phước (SN 1965) làm con nuôi và nhập khẩu cho ở cùng trong căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học.

Ngày 19/9/1977, Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) ký hợp đồng mượn nhà 3 năm với chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp. Ông Trần Minh Tánh là người thay mặt ký tên.

Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) ký hợp đồng mượn nhà 3 năm với chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp.
Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) ký hợp đồng mượn nhà 3 năm với chủ nhà là ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp.

Hơn 14 năm sau, vào năm 1991, bà Võ Lan Diệp có đơn đòi lại nhà những không được xem xét giải quyết. Năm 1993, ông Tánh nhận ủy quyền của ông Vĩnh, bà Khai và bà Diệp tiếp tục gửi đơn xin nhận lại nhà. Năm 2001, Hồ Văn Tín (người nhận ủy quyền của ông Võ Văn Vĩnh, bà Võ Thị Lan Khai và bà Võ Lan Diệp) gửi đơn đến các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan những chưa được giải quyết.

“Mặc dù gia đình liên tục có đơn khiếu nại, kiện đòi lại nhà nhưng đến nay đã quá hạn 37 năm mà không được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thỏa đáng. Hiện nay ông Vĩnh, bà Khai và bà Diệp đã lớn tuổi, có nguyện vọng hồi hương vì vậy chúng tôi mong muốn được các cấp chính quyền công nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với bất động sản 207 – 209 – 211 Nguyễn Thái Học để chúng tôi có nơi ở ổn định và có nơi thờ cúng cha mẹ tổ tiên”, ông Tín trình bày trong đơn.

Liên quan đến vụ việc này, tháng 2/2007, UBND TP.HCM có văn bản số 887/UBND-ĐT về việc xử lý nhà số 211 Nguyễn Thái Học, quận 1. Theo đó, căn nhà này có 2 lầu, diện tích khuôn viên là 256m2, tổng diện tích sử dụng 768m2. Tham khảo trích sao điền thổ do Ban Quản lý đất đai sao y theo sổ bộ ngày 22/10/1993, các căn nhà số 207 – 209 – 211 Nguyễn Thái Học chủ quyền do ông Võ Văn Thiêm và bà Nguyễn Thị Hoa đứng bộ. Các của ông Thiêm đã đi nước ngoài trước giải phóng, còn lại một người con ruột và một người con rể sử dụng. Năm 1977, con ông Thiêm đã cho Công ty Thủy sản Khu vực III sử dụng làm kho chứa hàng.

Đến năm 1979, con ông Thiên tiếp tục xuất ngoại và giao nhà trên cho Công ty Thủy sản Khu vực III sử dụng với hiện trạng còn ông Trần Minh Tánh (con rể ôm Thiêm) tiếp tục sử dụng một phần diện tích tầng trệt khoảng 40m2.

Hiện trạng căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học, quận 1.
Hiện trạng căn nhà số 211 Nguyễn Thái Học, quận 1.

Tháng 5/1992, Công ty Thủy sản Khu vực III đã ký hợp đồng cho một ngân hàng khác thuê lại toàn bộ căn nhà trên trong 10 năm với giá 2.000USD/tháng. Sau đó, Công ty Thủy sản Khu vực III tiếp tục chuyển giao căn nhà cho Tổng Công ty Hải sản Biển Đông. Năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Hải sản Biển Đông tại địa chỉ số 211 Nguyễn Thái Học.

Sau văn bản của UBND TP.HCM, ông Tín tiếp tục có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng để tìm lại 3 căn nhà mà gia đình ông Thiêm đã cho Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) mượn vào năm 1977.

Hiện UBND quận 1 và Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM về vụ việc này.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên - Xuân Hinh